|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Elon Musk nhắn nhủ điều gì với bản thân ở tuổi 20?

17:53 | 09/10/2022
Chia sẻ
Tỷ phú người Nam Phi mới đây đã chia sẻ về một số điều tiếc nuối mà ông chưa có cơ hội làm khi còn trẻ. Đó cũng là thực trạng mà nhiều người lao động trẻ hiện nay có thể sẽ lặp lại trong tương lai.

Giám đốc điều hành của công ty xe điện hàng đầu thế giới Tesla vừa qua đã xuất hiện trong sự kiện AI Day do công ty tổ chức. Tại đây, tỷ phú người Nam Phi đã phải đối mặt với một câu hỏi khiến ông cảm thấy bối rối.

Theo hãng tin Reuters, một người đã đặt câu hỏi cho tỷ phú 51 tuổi này và thắc mắc về việc liệu ông sẽ nhắn nhủ điều gì tới bản thân khi còn trẻ. Vị tỷ phú giàu nhất thế giới, nổi tiếng với những phát ngôn không giống ai này đã đứng lặng lẽ và suy nghĩ một hồi.

Sau cùng, tỷ phú người Nam Phi vẫn đưa ra câu trả lời cho câu hỏi của vị khán giả kia. Cụ thể, Musk khuyên bản thân khi còn trẻ nên dành thời gian để tiếp xúc với những người thông minh và đọc thêm nhiều sách. Thực tế, tỷ phú Elon Musk đã làm điều đó khi còn trẻ.

Tỷ phú Elon Musk ước bản thân thời trẻ có thể chậm lại trong công việc và tận hưởng thêm những điều thú vị trong cuộc sống. (Ảnh: Reuters).

Tỷ phú người Nam Phi sau đó đã phản hồi bằng một câu trả lời khác. “Tôi sẽ nhắn nhủ với bản thân mình những năm 20 tuổi rằng thi thoảng hãy dừng lại để ngửi mùi hương từ những bông hoa hồng. Đó có lẽ là một ý kiến hay”, tỷ phú Elon Musk cho biết. Điều này ám chỉ rằng CEO Tesla thời trẻ nên dành thời gian tận hưởng cuộc sống thay vì mải mê đắm chìm trong công việc.

Nhiều năm trước, khi Elon Musk và đội ngũ SpaceX đang phát triển một phiên bản sơ khai của tên lửa cho công ty hàng không vũ trụ này trên một hòn đảo, ông thừa nhận rằng bản thân đã quá chú tâm vào công việc, làm hết sức mình mà không dừng lại để tận hưởng những điều thú vị xung quanh cuộc sống.

“Lẽ ra tôi nên chậm lại một chút. Uống một vài ly rượu trên bãi biển và tận hưởng cuộc sống quanh mình. Điều đó có thể sẽ ổn hơn”, CEO Tesla nhấn mạnh.

Tất nhiên điều gì cũng có giá của nó. Những nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ từ thời trẻ của Elon Musk đã giúp ông leo một mạch lên vị trí người giàu nhất hành tinh. Tính đến ngày 9/10, tỷ phú Elon Musk đang nắm giữ khối tài sản ròng trị giá 210 tỷ USD, bỏ xa người xếp thứ hai là tỷ phú Jeff Bezos, người đang sở hữu khối tài sản ròng trị giá 137 tỷ USD.

Theo dự đoán của nhiều chuyên gia, tỷ phú người Nam Phi hoàn toàn có khả năng trở thành người đầu tiên trong lịch sử chạm tới cột mốc tỷ phú sở hữu khối tài sản ròng trị giá từ 1.000 tỷ USD trở lên nhờ vào công ty hàng không vũ trụ SpaceX.

SpaceX luôn là một phần quan trọng trong khối tài sản của Elon Musk. Theo lần gần nhất được đo đạc vào năm 2019, số lượng cổ phần mà Elon Musk nắm giữ tại SpaceX đạt giá trị 14,6 tỷ USD, vượt qua cả giá trị lượng cổ phiếu Tesla mà tỷ phú này nắm giữ.

Đại dịch COVID-19 và sự gia tăng giá trị của cổ phiếu Tesla về sau đã khiến tỷ lệ đó giảm xuống. Tháng 1/2021, lượng cổ phiếu Tesla của Elon Musk, không bao gồm quyền chọn, đạt giá trị 135,3 tỷ USD, cao hơn so với lượng cổ phiếu SpaceX trị giá 18,7 tỷ USD mà ông nắm giữ, theo Bloomberg Billioanires Index. Điều đó có nghĩa là tài sản ròng của tỷ phú người Nam Phi nghiêng nhiều về phía Tesla hơn là những đơn vị khác.

Mọi thứ dường như đã thay đổi ở thời điểm hiện tại. Thị trường chứng khoán có nhiều biến động kéo giá cổ phiếu Tesla giảm 50% so với mức đỉnh vào tháng 11/2021. CEO Tesla Elon Musk cũng bán khoảng 15 tỷ USD cổ phiếu của nhà sản xuất ô tô điện kể từ tháng 4, thời điểm ông khởi động giá thầu mua lại mạng xã hội Twitter.

Trong suốt thời gian đó, SpaceX vẫn thể hiện sự ổn định. Một lượng cổ phiếu của công ty đã được bán với giá 250 triệu USD trong một giao dịch trên thị trường chứng khoán thứ cấp cho 5 nhà đầu tư không được tiết lộ, theo các hồ sơ pháp lý được công bố. Mới nhất, SpaceX đã hợp tác với T-Mobile US Inc. để cung cấp dịch vụ điện thoại không dây ở các vùng xa xôi của Mỹ.

Điều này dẫn tới lượng cổ phiếu mà Elon Musk nắm giữ tại SpaceX đạt giá trị khoảng 46,9 tỷ USD, gần bằng một nửa giá trị lượng cổ phiếu Tesla mà ông đang nắm giữ, đồng thời cũng là con số cao nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Anh Nguyễn