|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

EIA nâng dự báo tăng trưởng sản lượng, nhu cầu dầu Mỹ năm 2019, 2020

08:22 | 08/05/2019
Chia sẻ
Thứ Ba (7/5), sản lượng dầu thô của Mỹ dự kiến ​​sẽ tăng 1,49 triệu thùng/ngày trong năm 2019 lên trung bình 12,45 triệu thùng/ngày, lớn hơn so với dự báo trước đó là tăng 1,43 triệu thùng / ngày. 

Dự báo EIA đối với sản lượng dầu năm 2020 cũng tăng 930.000 thùng/ngày lên 13,38 triệu thùng/ngày, mức tăng lớn hơn so với ước tính trước đây.

Dự báo mới nhất đưa Mỹ đi đúng hướng để đạt được cột mốc sản lượng 13 triệu thùng/ngày trong quí IV/2019.

Mỹ đã vượt qua Arab Saudi và Nga để trở thành nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, nhờ một cuộc cách mạng đá phiến.

"Theo triển vọng tháng 5/2018, EIA vẫn hi vọng Mỹ sẽ bắt đầu xuất khẩu nhiều xăng dầu và các chất lỏng khác hơn là nhập khẩu trong quí IV/2019, tiếp tục trong tương lai gần", Quản trị viên của EIA, bà Linda Capuano cho biết trong một email.

"Sự thay đổi hướng tới trở thành nhà xuất khẩu ròng dầu mỏ và chất lỏng khác đánh dấu lần đầu tiên của Mỹ kể từ năm 1948", theo bà Capano.

EIA nâng dự báo tăng trưởng sản lượng, nhu cầu dầu Mỹ năm 2019, 2020 - Ảnh 1.

Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, sản xuất đã chậm lại trong những tháng gần đây khi giá dầu thô giảm trong quí IV đã buộc các nhà sản xuất Mỹ phải hạn chế chi tiêu và giảm kế hoạch khai thác.

Mặc dù vậy, các công ty lớn Exxon Mobil Corp và Chevron Corp đang mở rộng tại mỏ dầu Permian Basin ở Texas và New Mexico, khu vực sản xuất dầu đá phiến lớn nhất của Mỹ.

Các công ty dầu mỏ lớn có kế hoạch chi tiêu nhiều hơn khoảng 16% trong năm 2019 so với năm ngoái cho việc đặt giàn khoan và hoàn thiện tại Mỹ, trong khi các nhà sản xuất tư nhân dự kiến sẽ chi tiêu ít hơn khoảng 11% trong năm 2019, công ty dịch vụ tài chính Cowen & Co cho biết.

Nhu cầu đối với dầu Mỹ cũng tăng trong 2019, 2020

Trong năm 2019, EIA dự báo nhu cầu dầu của Mỹ sẽ tăng 250.000 thùng/ngày lên 20,70 triệu thùng/ngày, giảm từ mức 360.000 thùng/ngày trong ước tính trước đó. 

Cơ quan này cũng ước tính nhu cầu dầu của Mỹ sẽ tăng 280.000 thùng/ngày lên 20,98 triệu thùng/ngày vào năm 2020, lớn hơn so với dự báo trước đó là tăng 250.000 thùng/ngày.

Trong khi đó, EIA đã giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thế giới năm nay 20.000 thùng mỗi ngày xuống còn 1,38 triệu thùng/ngày.


Lyly Cao