|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Được định giá trên 330 triệu USD, Thủy sản Việt Úc có gì?

11:19 | 04/04/2019
Chia sẻ
Thủy sản Việt Úc được các nhà đầu tư định giá khoảng 330 triệu USD tương đương 7.425 tỉ đồng, cao hơn so với Minh Phú 6.135 tỉ đồng và chỉ thấp hơn Vĩnh Hoàn với mức định giá 8.196 tỉ đồng.

Thành lập năm 2001, CTCP Thủy sản Việt Úc (Viet Uc Seafood) tập trung công nghệ nuôi để sản xuất ra tôm giống chất lượng cao với tổng công suất 50 tỉ con giống/năm. Hiện tại, thị phần của công ty chiếm khoảng 24% thị trường tôm giống cả nước. Bên cạnh đó, Thủy sản Việt Úc còn sản xuất tôm thành phẩm và thức ăn chăn nuôi dành cho tôm, cá.

Thủy sản Việt Úc có 6 công ty sản xuất tôm giống tại Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre, Ninh Thuận, Bình Định, Nghệ An. Đồng thời công ty đang xây dựng thêm các công ty giống tôm tại Quảng Ninh và Sóc Trăng.

Được định giá trên 330 triệu USD, Thủy sản Việt Úc có gì? - Ảnh 1.

Nguồn: Thủy sản Việt Úc.

Năm 2018, công ty khởi công khu phức hợp sản xuất tôm thương phẩm tại Bình Định (300 ha), Bạc Liêu (315 ha). Trong đó, dự án tại Bình Định đã được công ty hoàn thành xây dựng và thả tôm giống từ tháng 3/2018 và đã thu hoạch lần đầu vào tháng 8. Năng suất nuôi tôm tại khu phức hợp này có thể đạt được 300 tấn/ha mặt nước/năm so với năng suất bình quân khoảng 15 tấn của khu vực miền Trung.

Riêng dự án tại Quảng Ninh được khởi công từ giữa năm 2017, có tổng đầu tư 1.000 tỉ đồng bao gồm khu sản xuất giống quy mô 8 tỉ giống/năm; khu nuôi tôm thương phẩm siêu thâm canh, năng suất khoảng 100-300 tấn/ha/năm, nhà máy chế biến để tăng giá trị con tôm; nhà máy sản xuất thức ăn nuôi tôm. Tuy nhiên đến tháng 6/2018, dự án vẫn đang trong quá trình xây dựng và chưa đi vào hoạt động giai đoạn 1. Theo tỉnh Quảng Ninh đến đầu tháng 5, huyện Đầm Hà mới bàn giao cho dự án 38,7 ha để thi công.

Về kết quả kinh doanh, Thủy sản Việt Úc ghi nhận doanh thu năm 2018 đạt 1.424 tỉ đồng, tăng 11% so với năm 2017. Lợi nhuận trước thuế đạt 493 tỉ đồng, tương đương với biên lợi nhuận ròng đạt 35%, cao hơn so với Minh Phú và Vĩnh Hoàn.

Tại thời điểm 31/12/2018, cổ đông lớn của Thủy sản Việt Úc bao gồm Công ty Viet Uc Singapore với tỷ lệ sở hữu 56%, Công ty Viet Uc HongKong 11,5%, các quỹ STIC 9,8% và ông Lương Thanh Văn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Thủy sản Việt Úc 9,8%.

Vào tháng 7/2018, Thủy sản Việt Úc phát hành riêng lẻ hơn 1 triệu cổ phiếu với giá 764.843 đồng/cp cho quỹ đầu tư STIC Investment của Hàn Quốc. Quỹ này sau đó nắm giữ 9,8% cổ phần tại công ty.

Trong giao dịch này, Thủy sản Việt Úc được các nhà đầu tư định giá khoảng 330 triệu USD tương đương 7.425 tỉ đồng, cao hơn khá nhiều so với mức định giá hiện tại của Minh Phú và chỉ thấp hơn Vĩnh Hoàn.

Tuy nhiên sau đó, Thủy sản Việt Úc chi số tiền tương đương để mua lại cổ phiếu từ ông Lương Thành Văn và hủy bỏ số cổ phiếu quỹ này. Sau hai giao dịch trên, vốn điều lệ đăng ký của công ty không thay đổi.

Được biết, ông Lương Thành Văn, Chủ tịch HĐQT Thủy sản Việt Úc là việt kiều, di cư từ Việt Nam sang Úc năm 19 tuổi. Năm 1984, ông khởi nghiệp kinh doanh từ một cửa hàng may đo và sau đó phát triển thành doanh nghiệp sản xuất gia công hàng may mặc với hơn 300 công nhân.

Đến 1988, ông đầu tư vào lĩnh vực rửa hình – khởi điểm là cửa hàng rửa hình trong 1 giờ đầu tiên tại bang Victoria, Australia. Doanh nghiệp của ông tăng trưởng mạnh trên cả nước và trở thành 1 trong 3 doanh nghiệp tráng rửa phim lớn nhất nước Úc, sản xuất 5 triệu cuộn phim mỗi năm.

Với mong muốn trở về Việt Nam, cải tiến ngành thủy sản, cụ thể là sản xuất tôm giống, ông Lương Thành Văn đã thành lập trại giống Việt Úc đầu tiên tại tỉnh Bình Thuận vào 2001.


Nguyễn Đức