|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Vẫn lí do an ninh quốc gia, Mỹ đưa thêm loạt doanh nghiệp Trung Quốc vào ‘danh sách đen’ cùng Huawei

07:28 | 22/06/2019
Chia sẻ
Sau khi liệt Huawei vào danh sách đen hồi giữa tháng 5, Bộ Thương mại Mỹ lại vừa cấm thêm thêm 4 doanh nghiệp và một viện nghiên cứu của Trung Quốc mua thiết bị và linh kiện từ Mỹ nếu chưa được chính phủ Mỹ cấp phép.

Theo CNBC, 5 tổ chức Trung Quốc vừa bị thêm vào Danh sách Thực thể (Entity List) của Bộ Thương mại Mỹ bao gồm các doanh nghiệp Higon, Chengdu Haiguang Integrated Circuit, Chengdu Haiguang Microelectronics Technology, Sugon và Viện Công nghệ Máy tính Wuxi Jiangnan.

Bộ Thương mại cho biết hoạt động của các tổ chức này "tiềm ẩn nhiều rủi ro đi ngược lại an ninh quốc gia và lợi ích đối ngoại của nước Mỹ".

Bloomberg dẫn tin từ Bộ Thương mại còn khẳng định Higon là đối tác góp vốn kinh doanh của AMD (Advanced Micro Devices - hãng sản xuất chip của Mỹ). Sugon thì được cho là chủ sở hữu đa số vốn của Higon. Ngoài ra, Higon góp vốn vào hai doanh nghiệp còn lại mới được thêm vào danh sách đen là Chengdu Haiguang Integrated Circuit và Chengdu Haiguang Microelectronics Technology, Bộ Thương mại Mỹ nói.

Giá các cổ phiếu trong ngành bán dẫn của Mỹ diễn biến tiêu cực sau thông tin này. Micron Technology đóng cửa giảm 2,6%, Advanced Micro Devices mất hơn 3%, Xilinx và Nvidia cũng giảm lần lượt 2,2% và 1,5%.

Quyết định này của Bộ Thương mại Mỹ được đưa ra chỉ vài ngày trước cuộc gặp quan trọng giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại thượng đỉnh G-20 vào tuần tới ở Nhật Bản.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết Sugon và Viện Wuxi Jiangnan đều là những tổ chức đi đầu của Trung Quốc trong việc phát triển siêu máy tính.

104795230-GettyImages-72249621

Ảnh minh họa: CNBC.

Sugon đã công khai thừa nhận rằng nhiều máy tính công nghệ cao của hãng này "được sử dụng trong quân đội và phục vụ mục đích quân sự", Bộ Thương mại cho hay. Theo website của Sugon, công ty này sở hữu thị phần lớn nhất trên thị trường siêu máy tính Trung Quốc từ năm 2009 đến 2016.

Sugon cũng không hề giấu diếm hoạt động của mình liên quan tới chính phủ Trung Quốc. Công ty này hi vọng "có thể dần dần xây dựng một dịch vụ mạng dữ liệu đám mây bao phủ hàng trăm thành phố và khu vực để cung cấp vô vàn ứng dụng và dịch vụ thông minh cho chính phủ, các ngành công nghiệp và toàn thể người dân", website công ty cho biết.

Ngoài ra, Bộ Thương mại Mỹ cũng cho rằng nhiệm vụ chính của Viện Công nghệ Máy tính Wuxi Jiangnan là "hỗ trợ quá trình hiện đại hóa quân đội Trung Quốc" và rằng Viện này thuộc sở hữu của Viện Nghiên cứu số 56 của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Sau khi Bộ Thương mại Mỹ thêm Huawei và 68 công ty con vào "Danh sách Thực thể" hồi giữa tháng 5, nhiều doanh nghiệp lớn của Mỹ như Google, Microsoft, … đã buộc phải cắt đứt quan hệ làm ăn với đại gia công nghệ Trung Quốc này. 

Một số nguồn tin cho biết các hãng công nghệ Mỹ bao gồm Google, Apple, Qualcomm, Intel, ... đang âm thầm vận động hành lang để Mỹ nới lỏng lệnh cấm với Huawei vì lệnh cấm này gây ảnh hưởng tiêu cực lên chính doanh nghiệp Mỹ.

Song Ngọc

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.