|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Đức ủng hộ EU áp lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga

13:33 | 03/05/2022
Chia sẻ
Hai bộ trưởng Đức cho biết nước này sẵn sàng ủng hộ EU áp lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga ngay lập tức. Tuy nhiên, chính phủ Đức không loại trừ khả năng quốc gia này sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt xăng dầu.

 Bộ trưởng Kinh tế Đức, Robert Habeck. (Ảnh: DW).

Theo Reuters, hôm 2/5, hai bộ trưởng cấp cao trong chính phủ Đức cho biết nước này sẵn sàng ủng hộ lệnh cấm nhập khẩu dầu từ Nga của Liên minh châu Âu (EU). Đồng thời, nền kinh tế lớn nhất châu Âu tự tin khả năng có thể vượt qua tình trạng thiếu hụt xăng dầu cũng như giá cả leo thang.

Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck cho biết Đức sẽ ủng hộ lệnh cấm của EU, bất kể việc này diễn ra ngay lập tức hay là cuối năm. “Đức không chống lại lệnh cấm khai thác dầu đối với Nga. Tất nhiên, đó là một gánh nặng nhưng chúng tôi sẽ sẵn sàng làm điều đó", ông Habeck nói với các phóng viên tại Brussels (Bỉ).

Đức đã cắt giảm thị phần dầu của Nga xuống 12% từ 35% trước khi xung đột Ukraine nổ ra. Bên cạnh đó, nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang nỗ lực tìm kiếm nguồn cung cấp mới nhằm thay thế cho lượng dầu đến từ nhà máy lọc dầu ở Schwedt do công ty nhà nước Nga Rosneft điều hành.

Tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner và Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck là dấu hiệu mới nhất cho thấy Chính phủ Đức đang thay đổi cách tiếp cận đối với Nga, từ thận trọng sang thế sẵn sàng ủng hộ các biện pháp trừng phạt đối với Moscow, bất chấp điều này mang lại tác động xấu tới nền kinh tế.

Bộ trưởng Lindner cho rằng nền kinh tế Đức có thể chịu được lệnh cấm ngay lập tức. Ông Lindner nói: “Bây giờ, chúng tôi có thể từ bỏ nhập khẩu than và dầu của Nga. Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng giá nhiên liệu có thể tăng”.

Trước đó, Bộ trưởng Habeck cũng cho rằng thách thức chính là tìm kiếm nguồn cung cấp dầu thay thế cho Schwedt, nơi cung cấp dầu cho các vùng phía đông nước Đức cũng như khu vực thủ đô Berlin.

Bộ trưởng Kinh tế Đức cho biết những khu vực này có thể đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung trong trường hợp EU cấm vận nếu Đức không thể đảm bảo nhập khẩu dầu thay thế vào cuối năm nay.

Ông Habeck cho biết: “Chúng tôi vẫn chưa có giải pháp nào cho nhà máy lọc dầu ở Schwedt. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng nguồn cung cấp sẽ liên tục. Chắc chắn sẽ có những đợt tăng giá và một số đợt ngừng hoạt động. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ rơi vào khủng hoảng dầu mỏ”.

Cuối tuần này, hai nhà ngoại giao của Liên minh châu Âu cho biết rằng khối này đang hướng tới lệnh cấm đối với dầu của Nga vào cuối năm nay như một phần của gói trừng phạt thứ 6 chống lại Nga sau khi xung đột Ukraine nổ ra.

Bộ trưởng Habeck cho biết lệnh cấm vận trong vài tháng tới sẽ giúp Đức có thời gian để tổ chức các tàu chở dầu đến các cảng ở miền bắc nước này chảy qua các đường ống dẫn đến Schwedt.

Ông nói: “Sẽ rất tốt nếu có vài tuần hoặc vài tháng để thực hiện tất cả các khâu chuẩn bị. Chúng ta sẽ phải tìm những con tàu chở dầu từ tây sang đông, phải chuẩn bị bến cảng, đường ống. Vì vậy, thời gian là hữu ích nhưng tôi nghĩ các quốc gia khác có những vấn đề lớn hơn cần giải quyết”.

Doanh Chính