|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Du lịch Khánh Hòa hướng đến doanh thu 17.500 tỷ đồng và 5 triệu lượt khách năm 2021

15:43 | 12/02/2021
Chia sẻ
Ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu đón trên 5 triệu lượt khách du lịch đạt doanh thu 17.500 tỷ đồng trong năm 2021.

Ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ký Quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình Hành động Ngành Du lịch Khánh Hòa năm 2021.

Du lịch Khánh Hòa hướng đến doanh thu 17.500 tỷ đồng và 5 triệu lượt khách năm 2021 - Ảnh 1.

Khánh Hòa hướng đến 5 triệu lượt khách du lịch trong năm 2021. (Ảnh: Khải An).

Theo quyết định, ngành du lịch tỉnh này tiếp tục triển khai kích cầu du lịch "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam – Nha Trang Biển gọi". Địa phương này cũng xác định năm 2021 tập trung chính cho thu hút tăng trưởng thị trường nội địa và thị trường quốc tế là người lao động nước ngoài, nhóm chuyên gia, các bộ ngoại giao đang ở Việt Nam.

Ngoài ra, với tiến độ phát triển vắc xin phòng COVID-19 và thực thế khống chế dịch trên thế giới, du lịch Khánh Hòa kỳ vọng việc đón khách quốc tế sẽ được thực hiện trong năm 2021.

Theo đó, ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu đón trên 5 triệu lượt khách, bằng 72% so với năm 2019. Trong đó, khách nội địa đạt 3,5 triệu lượt khách, bằng mức đạt được năm 2019.

Tổng số ngày lưu trú phấn đấu khoảng 16 triệu ngày trong đó khách nội đạt 7 triệu ngày. Tổng doanh thu khoảng 17.500 tỷ đồng.

Bên cạnh các chương trình kích cầu và triển khai các đề án hướng đến phát triển, tăng trưởng du lịch trong thời gian tới, Khánh Hòa tiếp tục triển khai các nội dung trong chương trình Hợp tác liên kết phát triển du lịch với các TP lớn như Hà Nội, TP HCM, Lâm Đồng… và hợp tác với các hãng hàng không.

Khải An