|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Du khách Trung Quốc còn ngần ngại, ngành du lịch toàn cầu chưa thể tiếp thêm sinh khí

14:20 | 10/02/2023
Chia sẻ
Để vực dậy ngành du lịch, các công ty lữ hành của Trung Quốc đã nối lại việc quảng bá các tour trọn gói ở nước ngoài. Song, họ có thể gặp trở ngại khi người dân vẫn chưa sẵn sàng đi thăm thú các nơi.

Du khách Trung Quốc tại nước ngoài. (Ảnh: EPA-EFE).

Cú hích 160 tỷ USD

 

Kể từ ngày 6/2, các công ty lữ hành của Trung Quốc đã được phép tổ chức tour du lịch tới 20 quốc gia trên thế giới, theo thông báo từ Bộ Văn hoá và Du lịch Trung Quốc. Danh sách không bao gồm Việt Nam.

20 quốc gia này bao gồm Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Maldives, Sri Lanka, UEA, Cuba, Argentina, Ai Cập, Fiji, Hungary, Kenya, New Zealand, Nga, Nam Phi và Thuỵ Sỹ.

Chia sẻ với SCMP, ông Zou Feng, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Quảng Đông CTS và hiện là Phó Giám đốc Hiệp hội Du lịch Quảng Đông, cho hay: “Việc nối lại các tour du lịch chắn chắn đã mang đến sinh khí cho ngành”.

“Đông Nam Á là khu vực thu hút nhiều khách Trung Quốc nhất, chúng tôi rất vui mừng khi có thể khôi phục hoạt động du lịch tại đó”, ông Zou nói. “Chúng tôi kỳ vọng ngành du lịch năm nay sẽ phục hồi khoảng 50% so với năm 2019”.

Trung Quốc đã đóng cửa biên giới với gần như toàn bộ du khách nước ngoài từ tháng 3/2020, sau đó áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt theo chiến lược “Zero COVID”, gây cản trở cho ngành du lịch.

Kể từ khi mở cửa trở lại, hàng trăm nghìn người đã quay lại Trung Quốc. Lĩnh vực du lịch nhờ đó đã có một số dấu hiệu phục hồi, mặc dù số liệu vẫn thấp hơn nhiều so với trước đại dịch.

Theo SCMP, năm 2019, du lịch đóng góp khoảng 11% vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc. Song, đến năm 2021, tỷ lệ này đã tụt xuống còn khoảng 3,96%.

Trung Quốc cũng là nguồn khách du lịch nước ngoài lớn nhất thế giới (trước đại dịch). Năm 2019, họ đã thực hiện 170 triệu chuyến đi và đóng góp 253 tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu.

 

 

 

“Trung Quốc - quốc gia chi tiêu nhiều nhất cho du lịch - vẫn đang trên đà phục hồi. Đến một thời điểm, ngành du lịch Trung Quốc sẽ lại đóng vai trò quan trọng trên toàn cầu”, Natixis Asia Research viết trong một báo cáo mới đây.

Theo Natixis, sau khi nền kinh tế tỷ dân chuyển sang trạng thái bình thường mới, thế giới sẽ nhận được một “cú hích” trị giá 160 tỷ USD mỗi năm từ du khách Trung Quốc.

Châu Á sẽ được hưởng lợi nhiều nhất, thu về 103 tỷ USD (tương đương 64% chi tiêu dự kiến của người Trung Quốc), trong khi Bắc Mỹ và châu Âu sẽ hút lần lượt 34 tỷ USD và 21 tỷ USD.

Khách Trung Quốc còn ngần ngại

Mặc dù việc nối lại các tour du lịch theo nhóm là một dấu hiệu tích cực, ông Zou cho rằng làn sóng chi tiêu “trả thù” khó có thể xảy ra ngay trong tháng 2 vì nhiều du khách Trung Quốc “có thể cần thêm thời gian để cân nhắc”.

“Người Trung Quốc cần đánh giá lại môi trường ở bên ngoài và chờ đợi giá cả trở lại bình thường”, vị tổng giám đốc nói. Theo thông tin từ ông Zou, chi phí đi lại và du lịch hiện nay vẫn cao hơn mức năm 2019.

Li Wei, một nhân viên văn phòng 29 tuổi đến từ Thượng Hải, cho biết ngân sách là mối quan tâm hàng đầu của cô, đặc biệt là khi vé máy bay vẫn đang đắt do ít chuyến bay hơn trước.

“Giá của tour du lịch theo nhóm phụ thuộc vào giá vé máy bay”, Li nói. “Tôi sẽ đợi xem khi nào các hãng hàng không nối lại lịch trình”. Li dự tính sẽ đi chơi vào nửa cuối năm nay, sau kỳ nghỉ hè, để tránh đông đúc và giá cả đắt đỏ vào mùa cao điểm.

Các hãng hàng không đang mở lại các tuyến bay quốc tế và khu vực để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Ví dụ, China Southern Airlines đã mở lại 48 tuyến khứ hồi tới 12 quốc gia.

Đến cuối tháng này, China Eastern Airlines dự kiến sẽ khôi phục 60 tuyến quốc tế và khu vực, cung cấp khoảng 410 chuyến bay mỗi tuần, trong đó tập trung vào Đông Nam Á, Hong Kong, Macau và Đài Loan, theo CCTV.

Cô Jiang Zhuohui, một giáo viên 36 tuổi đến từ Thượng Hải, là người thường xuyên đi du lịch trước đại dịch. Song, cô không có ý định đi chơi nước ngoài trong kỳ nghỉ ngắn ngày sắp tới.

Nguy cơ xuất hiện làn sóng lây nhiễm COVID mới là nguyên nhân chính dẫn đến cân nhắc của cô giáo Jiang. “Bây giờ, tôi muốn đi du lịch trong nước và tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh”, cô cho hay.

Ông Zou, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Quảng Đông CTS, cho biết khách hàng “thường xuyên hỏi” về diễn biến dịch ở nước ngoài và các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm.

Ngành du lịch Trung Quốc sẽ phục hồi một cách từ từ, dù ông dự đoán quá trình sẽ tăng tốc trong quý II năm nay. “Mọi người đã đợi ba năm, không việc gì phải vội”, ông nói.

 

Khả Nhân

[Infographic] Bức tranh kinh tế vĩ mô 4 tháng đầu năm qua các con số
Trong 4 tháng đầu năm, xuất hiện nhiều điểm sáng của nền kinh tế như: Xuất siêu hơn 8 tỷ USD, sản xuất công nghiệp phục hồi tăng trưởng 6%, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 6,2 triệu lượt khách, cao hơn cả cùng kỳ năm 2019. Dù vậy, nền kinh tế vẫn gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp rút lui vẫn cao hơn cả số doanh nghiệp gia nhập thị trường.