Dù GDP quý I/2026 tăng 7,83% vượt kỳ vọng nhờ động lực từ sản xuất và xuất khẩu, song theo các chuyên gia đến từ ngân hàng UOB, các yếu tố bên ngoài, đặc biệt xung đột Trung Đông, đang đặt ra nhiều thách thức cho triển vọng năm 2026.
Theo các nhà phân tích của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), xung đột Trung Đông có thể khiến lạm phát khu vực châu Á - Thái Bình Dương tăng tới 3,2 điểm % và kéo giảm GDP tới 1,3 điểm % nếu tình hình gián đoạn nguồn cung năng lượng kéo dài đến hết tháng 2 năm sau.
Theo các chuyên gia đến từ CTCP Chứng khoán MB (MBS), kinh tế Việt Nam khởi đầu năm 2026 với nhiều tín hiệu tích cực, song áp lực lạm phát gia tăng trong bối cảnh giá dầu leo thang có thể khiến tăng trưởng GDP quý I/2026 đạt khoảng 8 - 8,3% và lạm phát cả năm nhích lên trên 4%.
HSBC nhấn mạnh với nền tăng trưởng cao của năm 2025, cần động lực mạnh mẽ từ thương mại, đầu tư và tiêu dùng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên của năm 2026.
Theo Knight Frank, số lượng người thuộc giới siêu giàu tại Việt Nam tính đến năm 2026 dự kiến nhiều hơn một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan hay Philippines.
Sự tác động của biến thể Omicron là nguyên nhân cản đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu cũng như nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc trong năm 2022. Đây là nhận định được đưa ra trong báo cáo Triển vọng Kinh tế thế giới của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) công bố ngày 25/1.
Đánh giá về tăng trưởng GDP quý II vừa qua, HSBC cho rằng con số 6,6% đúng như dự báo của tổ chức này nhưng vẫn chưa đạt kỳ vọng của thị trường. Mức tăng trưởng này cao phần lớn là do kết quả cùng kỳ năm trước rất thấp.
Trong quý II, các TCTD đánh giá các nhân tố chủ quan và khách quan tiếp tục có những tác động tích cực giúp cải thiện tình hình kinh doanh. Tuy nhiên, mức độ cải thiện đã chậm lại so với quý trước do những ảnh hưởng từ dịch bệnh.
VNDirect cho rằng các ngân hàng sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ chi phí vốn thấp do chính sách tiền tệ nới lỏng được kỳ vọng sẽ duy trì trong nửa cuối năm 2021 để hỗ trợ nền kinh tế cũng như giúp các ngân hàng duy trì thanh khoản ổn định.
Ngân hàng United Overseas Bank (UOB) vừa đưa ra báo cáo đánh giá triển vọng nền kinh tế toàn cầu, với dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam xuống 6,7%, trước đó là 7,1%.
Sal Guatieri, nhà kinh tế cấp cao của BMO Capital Markets cho biết, các dự báo tăng trưởng được nâng lên nhờ các gói kích thích kinh tế bổ sung và chương trình tiêm chủng vaccine diễn ra nhanh chóng.
ICAEW dự báo tăng trưởng GDP của khu vực Đông Nam Á giảm 4,2% vào năm 2020. Tuy nhiên, Việt Nam hứa hẹn sẽ là nền kinh tế Đông Nam Á duy nhất đạt mức tăng trưởng dương trong năm nay với GDP tăng 2,3% trong năm 2020 và 8% vào năm 2021.
FTSE Russell cập nhật danh sách cổ phiếu đáp ứng đủ điều kiện còn 23 mã, đồng thời điều chỉnh giảm tỷ trọng của Việt Nam trong các bộ chỉ số, với dòng vốn ETF ước khoảng 1,3 tỷ USD.