|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo nhiều nhà máy sản xuất đường châu Âu đóng cửa

10:19 | 11/06/2019
Chia sẻ
Nhiều nhà máy đường ở châu Âu sẽ đóng cửa vì các công ty buộc phải giảm chi phí trong bối cảnh giá toàn cầu lao dốc kể từ khi Liên minh châu Âu (EU) chấm dứt hạn ngạch sản xuất, ông Alain Commissaire, Giám đốc điều hành Tập đoàn Cristal Union tại Pháp, cho biết hôm 6/5.
Dự báo nhiều nhà máy sản xuất đường châu Âu đóng cửa - Ảnh 1.

Dự báo nhiều nhà máy sản xuất đường ở châu Âu đóng cửa.

Sản lượng đường tăng đột biến sau khi EU bãi bỏ hạn ngạch sản xuất trong năm 2017 khiến giá cả ngành mía đường châu Âu giảm mạnh, ví dụ như Cristal Union báo cáo khoản lỗ ròng đầu tiên trong năm vừa qua, theo Reuters.

Tháng 4, Cristal Union, nhà sản xuất đường lớn thứ 4 EU gồm 9.800 thành viên, đã tuyên bố đóng cửa hai nhà máy ở Pháp vào năm tới vì dự kiến sự mất cân bằng cán cân cung cầu trên thị trường toàn cầu sẽ tiếp tục gây áp lực lên giá đường.

"Động thái này nhằm tái cấu trúc ngành mà tất cả nhà máy sản xuất bắt buộc phải làm", ông Alain Commissaire nhận định.

Tháng 2, Suedzucker, nhà máy tinh chế đường lớn nhất EU, cho biết họ sẽ đóng cửa hai nhà máy của chi nhánh Saint Louis Sucre tại Pháp. Một tháng sau đó, Nordzucker thông báo sẽ đóng cửa một nhà máy ở Thụy Điển.

Ngược lại Tereos, nhà sản xuất đường lớn nhất của Pháp, khẳng định họ không có kế hoạch đóng cửa bất kì nhà máy nào.

Cristal Union dự tính hợp tác với các công ty khác nhưng kế hoạch này không được Ủy ban châu Âu cho phép. Ông Commissaire từ chối cho biết thêm về thông tin chi tiết.

Cristal Union đã lỗ ròng 99 triệu euro (tương đương 111 triệu USD) trong năm 2018 - 2019 kết thúc vào ngày 31/1, giảm từ mức lãi 49 triệu trong năm 2017 - 2018. Doanh thu giảm 16% xuống còn 1,7 tỉ euro.

Ghi nhận thu nhập trước thuế, trả lãi và khấu hao (EBITDA) của Cristal Union đạt 10 triệu euro trong năm 2018 - 2019 so với 170 triệu trong năm trước đó.

Cả Suedzucker và Nordzucker đã ghi nhận một đòn giáng mạnh đến kết quả kinh doanh của họ trong năm vừa qua. Tereos dự kiến sẽ thông báo kết quả kinh doanh vào tuần tới nhưng giám đốc điều hành cho biết hoạt động của tập đoàn đang ở mức báo động trong năm thứ hai liên tiếp. 

Chủ tịch của Cristal Union, ông Olivier de Bohan cho biết khoảng 15 nhà máy đường của EU sắp phải đóng cửa hoặc kinh doanh lỗ vốn.


Linh Giang