|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Nhà máy sản xuất đường lớn thứ hai EU dự kiến tiếp tục lỗ trong năm 2019 - 2020

19:43 | 05/06/2019
Chia sẻ
Hôm 23/5, nhà máy sản xuất đường lớn thứ hai của Đức, Nordzucker, đã trở thành nhà sản xuất lớn đầu tiên của châu Âu báo lỗ khi ngành công nghiệp chống lại đà lao dốc của giá đường.
Nhà máy sản xuất đường lớn thứ hai EU dự kiến tiếp tục lỗ trong năm 2019 - 2020 - Ảnh 1.

Trụ sở của Nordzucker. Nguồn: commons.wikimedia.org

Công ty Nordzucker của Đức báo lỗ 36 triệu euro (tương đương 40,09 triệu USD) trong năm tài chính kết thúc vào tháng 2/2019 so với lợi nhuận sau thuế 118 triệu euro của năm trước. Tổng tổn thất trong hoạt động kinh doanh ở mức 58,1 triệu euro.

Nordzucker cũng dự kiến tình trạng lỗ sẽ tiếp diễn trong năm 2019 - 2020 vì giá đường không có dấu hiệu cải thiện. Tuy nhiên, thị trường thế giới đang phát triển ổn định hứa hẹn giá sẽ tốt hơn vào giữa năm nay.

Kết thúc năm 2018, giá đường toàn cầu ở mức thấp nhất trong 10 năm do tình trạng dư cung quá mức.

Suedzucker, nhà máy sản xuất đường lớn nhất châu Âu, cũng đã báo lỗ vào tháng 5. 

Liên minh châu Âu (EU) đã tự do hóa thị trường đường vào tháng 9/2017, kết thúc chính sách đảm bảo giá tối thiểu và hạn ngạch sản xuất. Điều này khiến các nhà sản xuất tự do hơn trong việc mở rộng và xuất khẩu, nhưng không tránh khỏi trường hợp xấu nhất khi các nhà sản xuất châu Âu bị tác động bởi cơn bão giá toàn cầu.

Nordzucker cho biết doanh thu của công ty giảm 18% xuống còn 1,35 tỉ euro trong khi sản lượng đường giảm xuống 2,4 triệu tấn so với 2,7 triệu tấn vào năm trước.

"Bức tranh thị trường trong năm đầu tiên sau khi kết thúc chế độ ấn định hạn ngạch được đánh dấu bởi sự sản xuất quá mức trên thị trường EU và thế giới", ông Lars Gorissen, Giám đốc điều hành của Nordzucker cho biết trong một cuộc họp báo.

Giá đường dự kiến sẽ vẫn duy trì ở mức độ thấp, ông Gorissen nhận định.

"Hiện không nhà máy châu Âu nào có ý định đóng cửa sản xuất nhưng không thể loại trừ khả năng này nếu thị trường tiếp tục đi xuống".

Tháng 2, Nordzucker công bố một thỏa thuận tiếp quản nhà máy đường Mackay Sugar của Australia, nơi sản xuất khoảng 700.000 tấn mỗi năm.

Đây là một phần trong chiến lược mở rộng sản xuất mía đường so với sản lượng củ cải đường truyền thống của Nordzucker trên thị trường châu Âu.

Khi được hỏi liệu công ty có tiếp tục kế hoạch này không, Gorissen cho biết: "Chúng tôi đang thực hiện việc tiếp quản Mackay và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay. Chúng tôi muốn phát triển kinh doanh mía đường và lấn chân sang thị trường Australia là bước đầu tiên của dự định này".

Linh Giang

[LIVE] ĐHĐCĐ Khang Điền: Mở bán khu thấp tầng dự án liên doanh với Keppel Land từ cuối năm 2024, kinh doanh giai đoạn 1 KCN Lê Minh Xuân vào năm 2025
Theo kế hoạch năm nay, Khang Điền sẽ mở bán các sản phẩm nhà phố, biệt thự ở TP Thủ Đức và chuẩn bị đưa vào kinh doanh khu công nghiệp khi điều kiện thuận lợi.