|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Brazil từ bỏ vụ kiện Trung Quốc lên WTO về thuế nhập khẩu đường

15:07 | 25/05/2019
Chia sẻ
Brazil sẽ chấm dứt vụ kiện Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về việc điều tra các chính sách thương mại trong ngành đường của quốc gia châu Á, để hàn gắn mối quan hệ với đối tác thương mại hàng đầu của mình, chính phủ Brazil cho biết vào ngày 21/5.
Brazil từ bỏ vụ kiện Trung Quốc lên WTO về thuế nhập khẩu đường - Ảnh 1.

Brazil từ bỏ vụ kiện Trung Quốc lên WTO về thuế nhập khẩu đường

"Brazil và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận tại WTO về đường", Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ Nông nghiệp Brazil tuyên bố.

Brazil đã mở một cuộc tham vấn tại WTO vào năm 2018, đồng thời đặt ra câu hỏi về thuế chống bán phá giá đối với nhập khẩu đường mà Trung Quốc gọi là các biện pháp tự vệ. Chính sách này của Trung Quốc đã làm giảm mạnh doanh số bán đường của Brazil sang các quốc gia châu Á - nơi từng là một trong những thị trường hàng đầu của nước này.

Trung Quốc bắt đầu tính thuế nhập khẩu bổ sung lên tới 45% đối với đường vào năm 2018. Trước đây, mức thuế 15% được áp dụng cho hạn ngạch nhập khẩu hàng năm là 1,95 triệu tấn, và sẽ cao hơn - 50% - nếu nhập khẩu vượt hạn ngạch đó.

Hiệp hội đường Brazil (Unica) cho biết trong một tuyên bố vào ngày 21/5 rằng Trung Quốc đã đồng ý không gia hạn thuế chống bán phá giá sau khi mức thuế này hết hạn vào tháng 5/2019. Chính phủ Brazil đã không xác nhận điều đó.

Unica cho biết xuất khẩu của Brazil sang Trung Quốc đã giảm từ mức trung bình 2,5 triệu tấn/năm trước khi thuế chống bán phá giá được áp dụng xuống còn 890.000 tấn trong năm 2018.

Hiệp hội kì vọng xuất khẩu đường của Brazil có thể phục hồi trở lại như trước khi Trung Quốc áp thuế.

Các biện pháp bảo hộ của Trung Quốc, cũng như Ấn Độ và Thái Lan, đã được các nhà phân tích thị trường đường đánh giá là một trong những yếu tố tác động đến sự sụt giảm giá đường toàn cầu.

Giá đường đang dao động quanh mức thấp nhất trong 10 năm. Bên cạnh đó, sự gia tăng sản xuất từ Ấn Độ và Thái Lan đã dẫn đến nguồn cung toàn cầu dồi dào. Việc Brazil đã giảm gần 10 triệu tấn đường sản xuất trong mùa trước đã khiến nước này mất vị trí nhà sản xuất lớn nhất thế giới cho Ấn Độ.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Brazil Tereza Cristina Dias đã có cuộc gặp gỡ các quan chức Trung Quốc tại Bắc Kinh vào tuần trước. Tuần này, Phó tổng thống Brazil, Hamilton Mourão đã có mặt tại Trung Quốc trong một chuyến thăm chính thức.

Ngọc Ánh