|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo giá heo hơi ngày 6/6, các địa phương sẽ điều chỉnh trái chiều?

18:30 | 05/06/2024
Chia sẻ
Khảo sát mới nhất cho thấy, giá heo hơi tiếp tục duy trì ổn đinh trong khoảng 66.000 - 70.000 đồng/kg. Toàn tỉnh Điện Biên ghi nhận bệnh dịch tả heo châu Phi ở 9 xã thuộc các huyện Mường Nhé, Mường Chà, Tủa Chùa, Điện Biên và thị xã Mường Lay.

 

Giá heo hơi đi ngang trên diện rộng

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg. Cụ thể, heo hơi tại các tỉnh Hưng Yên, Thái Nguyên và Thái Bình đang được thu mua với giá cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg. Thương lái tại các địa phương khác vẫn đang giao dịch heo hơi với giá ổn định.

Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi cũng không có thay đổi mới. Theo đó, giá heo hơi thấp nhất khu vực tiếp tục được ghi nhận tại ba tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị và Quảng Nam là 66.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại các địa phương khác vẫn ổn định từ 67.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg. 

Thị trường heo hơi miền Nam hôm nay lặng sóng. Hiện, giá heo hơi cao nhất khu vực là 70.000 đồng/kg, tiếp tục được ghi nhận tại tỉnh Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Sóc Trăng. Các tỉnh thành còn lại duy trì giao dịch ổn định tại mốc 68.000 - 69.000 đồng/kg.

Một số chuyên gia cho rằng giá heo hơi có thể biến động không đồng nhất vào ngày mai do thị trường đang có dấu hiệu chững lại.

Ảnh: Lạc Yên

Điện Biên nỗ lực kiểm soát bệnh dịch tả lợn châu Phi

Thống kê trong toàn tỉnh Điện Biên, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận bệnh dịch tả heo châu Phi ở 9 xã thuộc các huyện Mường Nhé, Mường Chà, Tủa Chùa, Điện Biên và thị xã Mường Lay; tổng số gia súc mắc bệnh phải tiêu hủy là hơn 170 con, tổng trọng lượng khoảng 10,5 tấn.

Ông Đỗ Thái Mỹ, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Điện Biên, cho biết: "Hiện nay ngành đang triển khai chống dịch trên tinh thần tập trung chỉ đạo các huyện, thị tuyên truyền cho người dân thấy được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh. Bởi bệnh do virus gây ra, mặc dù vaccine thương mại đã được bán tuy nhiên chưa phổ được cho tất cả các loại heo. Do đó mấu chốt cơ bản nhất phải là để người dân thấy được mối nguy hiểm để thực hiện các biện pháp đồng bộ về chăn nuôi heo. Bởi qua thực tế đã cho thấy việc chăn nuôi nhỏ lẻ là một trong những nguy cơ để bệnh phát sinh và tiếp tục lây lan".

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các địa phương và ngành chức năng, nên dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến nay vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Tuy nhiên, với đặc thù tỉnh miền núi khó khăn, chủ yếu đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, rất cần chính sách hỗ trợ của Nhà nước, nhất là trong vấn đề vaccine phòng bệnh. Có như vậy, công tác phòng, chống dịch bệnh mới có thể đạt các kết quả tốt hơn, tạo điều kiện để người dân đẩy mạnh phát triển kinh tế từ chăn nuôi heo, VOV thông tin.

 

Lạc Yên