|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo giá heo hơi ngày 5/7: Miền Nam có tiếp đà giảm vào ngày mai?

18:30 | 04/07/2022
Chia sẻ
Giá heo hơi hôm nay (4/7) điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương thuộc khu vực miền Nam. Trước tình trạng kháng kháng sinh ở mức báo động, phụ gia thức ăn chăn nuôi được kỳ vọng sẽ dần thay thế kháng sinh để hướng đến phát triển ngành chăn nuôi bền vững.

Giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ tại miền Nam‏

‏Giá heo hơi‏ ‏tại miền Bắc hôm nay dao động trong khoảng 58.000 - 61.000 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Hưng Yên duy trì giao dịch tại mức 61.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Theo sát phía sau là Phú Thọ, Bắc Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai và TP Hà Nội khi giao dịch trong khoảng 59.000 - 60.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại thu mua heo hơi với giá 58.000 đồng/kg.‏

‏Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay có chiều hướng chững lại tại tất cả tỉnh thành trong khu vực. Thương lái hai tỉnh Hà Tĩnh và Bình Thuận hiện thu mua heo hơi với mức giá là 58.000 đồng/kg, không đổi so với hôm qua. Cùng với đó, Quảng Bình, Quảng Nam, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng và Quảng Trị không ghi nhận biến động mới, hiện giao dịch trong khoảng 54.000 - 57.000 đồng/kg.‏

‏Thị trường heo hơi miền Nam ghi nhận giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương. Theo đó, Đồng Nai và Tiền Giang hạ nhẹ một giá xuống còn 56.000 - 57.000 đồng/kg. Mốc giá cao nhất khu vực hiện nay là 59.000 đồng/kg, có mặt tại tỉnh An Giang. Các địa phương khác thu mua trong khoảng từ 54.000 đồng/kg đến 58.000 đồng/kg.‏

‏Ảnh minh họa: Nhã Lam‏ 

‏Thực trạng báo động kháng kháng sinh ở vật nuôi‏

‏Tình trạng kháng thuốc kháng sinh đang trở thành vấn đề quan ngại hàng đầu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trong đó, Việt Nam được xếp vào một trong những nước có tỷ lệ kháng kháng sinh cao nhất trên thế giới, theo ‏Nông nghiệp Việt Nam.‏

‏Thông tin công bố tại hội thảo “Thực trạng kháng kháng sinh và giải pháp sử dụng chế phẩm thay thế trong chăn nuôi” do do Công ty CP Vietko Bio (Hàn Quốc) đã kết hợp với Trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên tổ chức tại Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, cho biết, theo thống kê, có đến 75% kháng sinh trong chăn nuôi được nhập khẩu từ Trung Quốc, tuy nhiên, số thuốc này không được quản lý chặt chẽ trong việc tiêu thụ.‏

‏Ở Việt Nam, vấn đề sử dụng quá liều hoặc lạm dụng thuốc kháng sinh ở các trang trại gia súc và gia cầm đang ở mức báo động, do việc giám sát sử dụng thuốc còn hạn chế, đồng thời, nhu cầu sử dụng ngày càng tăng.‏

‏Một kết quả khảo sát của ngành y tế về việc bán thuốc kháng sinh ở các hiệu thuốc vùng nông thôn và thành thị các tỉnh phía Bắc cho thấy, nhận thức về kháng kháng sinh của người bán thuốc và người dân còn thấp. Người dân mua kháng sinh tại các nhà thuốc dễ như mua rau ngoài chợ.‏

‏Sử dụng tùy tiện thuốc kháng sinh không đúng quy định, chỉ định cho vật nuôi, gây tồn dư thuốc trong cơ thể vật nuôi, tăng nguy cơ kháng thuốc cho con người khi ăn thức ăn có nguồn gốc từ các vật nuôi này.‏

‏Không ít hộ chăn nuôi, trang trại, không đợi vật nuôi đào thải hết kháng sinh đã xuất bán tạo ra những tồn dư kháng sinh trong thực phẩm rất lớn. Do đó, việc trang bị kiến thức về kháng kháng sinh cho nông dân và vô cùng quan trọng để ngành chăn nuôi có thể phát triển một cách bền vững và cung cấp ra thị trường các sản phẩm an toàn.‏

Nhã Lam

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định không buông bỏ VinFast và cá nhân tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.