Dự báo giá heo hơi ngày 21/6: Có thể giữ ổn định trong khoảng 68.000 - 73.000 đồng/kg
Heo hơi hạ giá nhẹ tại hai miền Trung, Nam
Sáng 20/6, thị trường heo hơi phía Bắc tiếp tục giữ giá ổn định, duy trì giao dịch tại các mức 68.000 đồng/kg và 69.000 đồng/kg.
Trong đó, Hà Nội, Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Vĩnh Phúc và Tuyên Quang có giá heo hơi cao nhất khu vực, đạt 69.000 đồng/kg. Heo hơi tại các địa phương còn lại trong vùng được thương lái thu mua ở mức 68.000 đồng/kg.
Trong khi đó, tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi giảm nhẹ 1.000 đồng/kg tại tỉnh Quảng Nam, về mức 68.000 đồng/kg, cùng giá với Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Bình Định và Khánh Hoà.
Hiện tại, heo hơi tại khu vực này đang được các thương lái thu mua trong khoảng 68.000 - 73.000 đồng/kg.
Tương tự miền Trung, thị trường heo hơi miền Nam cũng theo đà giảm nhẹ tại một số địa phương trong sáng nay. Theo đó, sau điều chỉnh, heo hơi tại Cần Thơ về mức 72.000 đồng/kg, tại Tiền Giang còn 71.000 đồng/kg.
Như vậy, heo hơi tại khu vực miền Nam đang được bán ra với giá từ 70.000 - 73.000 đồng/kg. Trong đó, mức 73.000 đồng/kg xuất hiện tại TP HCM, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu và Cà Mau.
Nhìn chung, thị trường heo hơi vẫn duy trì khá ổn định trong sáng nay, chỉ biến động nhẹ tại một số địa phương. Hiện tại, heo hơi trên toàn quốc có giá bán trong khoảng 68.000 - 73.000 đồng/kg.
Dù xu hướng đi xuống đã xuất hiện rải rác tại khu vực miền Trung và miền Nam nhưng theo dự báo của các chuyên gia, giá heo hơi sẽ duy trì trong khoảng 68.000 - 73.000 đồng/kg vào cuối tuần này.
Phát hiện 9 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc tại Khánh Hoà
Chiều 17/6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Khánh Hoà thông tin, đơn vị vừa kiểm tra một cơ sở chế biến thực phẩm của Công ty TNHH Xuân Nguyên, tại đường Nguyễn Khuyến, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, theo Sài Gòn Giải Phóng
Thời điểm kiểm tra, công ty này có 3 kho lạnh đang hoạt động, chứa khoảng 20 tấn hàng hoá đông lạnh là thực phẩm các loại.
Quá trình kiểm tra các kho lạnh này, đoàn kiểm tra phát hiện khoảng 9 tấn thực phẩm (gồm các loại thịt, cá, thủy hải sản và thực phẩm đã qua sơ chế) không có tem nhãn mác, không ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Hiện tại, đoàn kiểm tra đã niêm phong toàn bộ số lượng hàng hoá trên, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.