|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo giá heo hơi ngày 21/5: Sẽ tiếp tục tăng khi hoạt động tái đàn còn nhiều khó khăn?

18:46 | 20/05/2020
Chia sẻ
Giá heo hơi hôm nay ngày 20/5 vẫn chưa hạ nhiệt sau khi đạt đỉnh 100.000 đồng/kg, nhiều địa phương tiếp tục tăng mạnh có nơi đến 6.000 đồng/kg. Giá heo liệu có tiếp tục tăng vào ngày mai?

Giá heo hơi tiếp tục tăng

Heo hơi miền Bắc hôm nay ghi nhận Thái Bình là địa phương duy nhất tiếp tục tăng 2.000 đồng từ 94.000 đồng/kg lên 96.000 đồng/kg, tiếp tục là khu vực dẫn đầu cả nước với giá kỉ lục 100.000 đồng/kg. Hiện mức giao dịch trung bình khu vực này vẫn nằm trong khoảng 92.000 - 100.000 đồng/kg

Giá heo hơi miền Trung, Tây Nguyên tiếp tục tăng với mức tăng trong khoảng 2.000 - 6.000 đồng/kg tại hầu hết các tỉnh, thành, kéo mức đỉnh của vùng này lên mức mới là 96.000 đồng/kg ghi nhận tại Lâm Đồng. Theo đó giá giao dịch của khu vực này tăng lên trong khoảng 90.000 - 96.000 đồng/kg.

Heo hơi miền Nam hôm nay cũng duy trì đà tăng, với mức tăng 2.000 đồng/kg tại một số nơi như Cần Thơ và Bạc Liêu. Theo đó, cùng Bến Tre, Hậu Giang và Đồng Nai vẫn ở mức 97.000 đồng/kg, trở thành những địa phương giữ đỉnh của vùng. Hiện vùng giá của khu vực này tiếp tục giao dịch trong khoảng 93.000 - 97.000 đồng/kg.

Dự báo giá heo hơi ngày 21/5: Sẽ tiếp tục tăng khi hoạt động tái đàn còn nhiều khó khăn? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tái đàn heo còn vướng nhiều khó khăn 

Theo Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), dù đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, song công tác tái đàn chăn nuôi vẫn gặp nhiều khó khăn do các nguyên nhân khác nhau.

Một số địa phương đã qua 30 ngày không phát sinh heo mắc bệnh dịch tả heo châu Phi, nhưng chậm công bố, thông báo hết dịch. Mặt khác, không ít địa phương chưa thực sự quyết tâm trong chỉ đạo, hướng dẫn tái đàn, tăng đàn vì e ngại tái phát dịch sẽ phát sinh hệ lụy cho địa phương.

Một số địa phương chậm thanh toán tiền hỗ trợ thiệt hại do dịch tả heo châu Phi cho người dân nên người chăn nuôi chưa có tiền để tiếp tục sản xuất. Mặt khác, người chăn nuôi cũng gặp khó khăn khi tiếp cận chính sách về tín dụng, lãi suất ưu đãi để tái đàn, tăng đàn.

Đặc biệt, do các tháng 5, 6 và 7/2019 là giai đoạn cao điểm của bệnh dịch tả heo châu Phi, các cơ sở chăn nuôi heo không cho phối hoặc hạn chế phối giống, nên ảnh hưởng đến nguồn cung con giống ở giai đoạn đầu năm 2020.

Từ cuối tháng 8/2019 các cơ sở chăn nuôi lớn mới cho phối giống và tăng đàn heo thịt, các cơ sở chăn nuôi nhỏ phải cuối năm 2019 đầu 2020 mới tái đàn, như vậy dự kiến đến quí III, quí IV/2020 mới đảm bảo cơ bản nhu cầu heo giống, heo thương phẩm.

Đồng thời, vừa qua các doanh nghiệp lớn sản xuất heo giống chủ yếu thay thế trong nội bộ hệ thống trại của doanh nghiệp và mạng lưới gia công, rất hạn chế bán con giống ra ngoài, do đó, giá heo giống hiện nay rất cao, lên đến 2,5 đến hơn 3 triệu đồng/con.

Tính đến hết tháng 4/2020, theo báo cáo của các địa phương, tổng đàn nái của cả nước là gần 2,86 triệu con, tăng 5% so với cuối 2019, đạt trên 90% so với kế hoạch của quí II/2020 (trong đó có 115.000 con cụ kị, ông bà). Cùng với đàn nái, đến tháng 4/2020, cả nước có trên 64.000 con heo đực giống, đủ để sản xuất tinh và phối giống cho tổng đàn nái.

Với đàn heo cụ kị, ông bà hiện tại, Cục Chăn nuôi tính toán và dự báo đến cuối năm 2020 tổng đàn nái của Việt Nam sẽ tăng lên 3 triệu con, tổng đàn heo khoảng 29-30 triệu, qua đó từng bước hạ nhiệt và ổn định cung, cầu thịt heo.

Như Huỳnh