|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo giá heo hơi ngày 20/10: Giá thu mua sẽ tiếp tục đi xuống?

18:30 | 19/10/2021
Chia sẻ
Giá heo hơi hôm nay (19/10) tiếp tục giảm ở khu vực phía Bắc và miền Trung, Tây Nguyên. Chưa bao giờ người nuôi heo ở Hoài Ân (Bình Định), nơi được mệnh danh là vựa heo lớn nhất miền Trung, lâm cảnh bi đát như hiện nay bởi giá heo hạ sát đáy.

Giá heo hơi hôm nay điều chỉnh 1.000 - 3.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc điều chỉnh giảm tại nhiều địa phương trong khu vực. Theo đó, các tỉnh Bắc Giang, Hưng Yên, Nam Định và Thái Bình cùng giảm nhẹ một giá, điều chỉnh giá thu mua xuống còn 35.000 đồng/kg. Tương tự, thương lái tại Yên Bái, Lào Cai, Hà Nam, Hà Nội, Ninh Bình, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và Thái Nguyên đang giao dịch trong khoảng 33.000 - 35.000 đồng/kg sau khi giảm 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá thu mua giảm rải rác tại một vài nơi. Cụ thể, sau khi giảm 2.000 - 3.000 đồng/kg, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đang thu mua chung mức 35.000 đồng/kg. Mức giao dịch cao nhất được ghi nhận tại Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Ninh Thuận và Bình Thuận là 40.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi miền Nam hôm nay tăng giảm trái chiều. Trong đó, Long An, Hậu Giang và Bến Tre cùng giảm 1.000 đồng/kg, điều chỉnh giao dịch xuống còn 37.000 - 38.000 đồng/kg. Ngược lại, Vĩnh Long, TP HCM và Bình Dương tăng 1.000 đồng/kg và 2.000 đồng/kg, lần lượt thu mua với giá 37.000 đồng/kg và 40.000 đồng/kg.

Dự báo giá heo hơi ngày 20/10: Giá thu mua sẽ tiếp tục đi xuống? - Ảnh 1.

Ảnh: Four Paws

Giá heo sát đáy, nông dân ngại tái đàn

Hiện ở Hoài Ân có 4 trang trại chăn nuôi heo công nghiệp công nghệ cao, 62 trang trại chăn nuôi heo có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm, 1.926 gia trại và trên 8.000 hộ chăn nuôi heo quy mô nhỏ lẻ. Với giá heo hạ sát đáy như hiện nay, từ trang trại nuôi heo quy mô lớn đến hộ nuôi heo nhỏ lẻ đều chao đảo vì thua lỗ.

Ai nuôi nhiều lỗ nhiều, ai nuôi ít lỗ ít. Giá heo hạ thấp đã đành, sức mua cũng giảm mạnh nên thị trường tiêu thụ heo trở nên ế ẩm. Hiện nay, nhiều hộ chăn nuôi ở Hoài Ân có heo đến lứa xuất chuồng, nhưng vì không tiêu thụ được, nên đàn heo vẫn cứ phải còn lưu chuồng, theo báo Nông Nghiệp Việt Nam.

Đàn heo còn nằm trong chuồng ngày nào là các chủ nuôi phải đối mặt với nhiều rủi ro ngày ấy, nhất là mối lo dịch tả heo Châu Phi vẫn còn rình rập gây hại đàn heo. Thêm vào đó, heo đến lứa bán mà chưa xuất chuồng được, cứ nằm đó ăn thì chủ nuôi càng thêm tiêu tốn mà khi heo lớn quá cỡ cũng rất khó tiêu thụ.

Thanh Hạ