|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo giá heo hơi ngày 19/9: Một số địa phương có thể điều chỉnh trong cuối tuần

20:40 | 18/09/2026
Chia sẻ
Các chuyên gia dự báo giá heo hơi tại một số địa phương có thể được điều chỉnh trong cuối tuần này.

Thêm một địa phương đạt mức 60.000 đồng/kg

Thị trường heo hơi miền Bắc hôm nay (ngày 18/9) ghi nhận tăng 1.000 đồng/kg tại Thái Nguyên và Điện Biên, lần lượt đạt 60.000 đồng/kg và 59.000 đồng/kg..

Hiện giá heo hơi trong khu vực dao động từ 58.000 - 60.000 đồng/kg. Trong đó, Thái Nguyên, Hà Nội và Hưng Yên cùng ghi nhận mức cao nhất 60.000 đồng/kg; Lào Cai có giá thấp nhất 58.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại trong khu vực cùng duy trì mức 59.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hôm nay tiếp tục ổn định, không ghi nhận thay đổi tại các địa phương trong khu vực. với mặt bằng giá dao động từ 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Cụ thể, heo hơi tại Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng giữ mức 58.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại gồm Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hoà duy trì giá 57.000 đồng/kg.

Thị trường phía Nam cũng chưa ghi nhận biến động về trong sáng nay. Theo khảo sát mới nhất, các thương lái ở khu vực này đang mua bán heo hơi với giá từ 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Cụ thể, mức 58.000 đồng/kg được duy trì tại Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP HCM, Vĩnh Long và Cần Thơ. Cà Mau tiếp tục có giá heo hơi thấp nhất khu vực với mức 57.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường heo hơi vẫn cho thấy dấu hiệu trở lại đà tăng, đặc biệt tại khu vực phía Bắc. Hiện tại, heo hơi trên cả nước được mua bán với giá trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg.

Các chuyên gia nhận định thị trường phía Bắc đang trên đà đi lên. Theo đó, giá heo hơi tại một số địa phương có thể được điều chỉnh trong cuối tuần này.

 

Tổng đàn heo tại Tây Ninh tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm trước

Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Tây Ninh, trong tháng 8 vừa qua, tình hình chăn nuôi trên địa bàn tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định, từng bước khẳng định vai trò là nguồn cung thực phẩm quan trọng cho thị trường. Các loại vật nuôi chủ lực đều có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước, phản ánh tín hiệu tích cực trong tổ chức sản xuất và khả năng thích ứng của người chăn nuôi.

Thời điểm cuối tháng 8, tổng đàn trâu trên toàn tỉnh ước có 13.400 con, tăng 3,08% so với cùng thời điểm năm trước, nguyên nhân tăng chủ yếu do người dân nuôi vỗ béo, duy trì quy mô đàn để phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp và cung cấp thịt tại chỗ. 

Bò ước tính có 198.000 con, giảm 1,98% so cùng thời điểm năm trước, nguyên nhân giảm do giá bò hơi thấp, thị trường tiêu thụ gặp khó khăn.

Heo (không bao gồm heo con chưa tách mẹ) có 820.000 con, tăng 16,43% chủ yếu đến từ khu vực chăn nuôi trang trại và doanh nghiệp, với xu hướng mở rộng quy mô, đầu tư bài bản và liên kết sản xuất theo chuỗi.

Đàn gia cầm có 25,6 triệu con, tăng 4,49%, trong đó đàn gà 23,5 triệu con, tăng 6,33% so với cùng thời điểm năm trước nhờ có ưu thế thời gian nuôi ngắn, chi phí đầu tư linh hoạt và khả năng quay vòng vốn nhanh, chăn nuôi gia cầm tiếp tục là lựa chọn phù hợp của nhiều hộ dân và doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng thịt và trứng duy trì ổn định.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Thảo Tiên

Việt Nam chính thức nâng hạng ‘thị trường mới nổi thứ cấp’: Cơ hội đón dòng vốn từ khối tài sản 20.000 tỷ USD
Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ chính thức rũ bỏ "thị trường cận biên" để thăng hạng lên "thị trường mới nổi thứ cấp" theo xếp hạng của tổ chức FTSE Russell. Sự kiện đánh dấu thành quả sau 30 năm phát triển và mở ra cơ hội lớn để đón các dòng vốn đầu tư quốc tế.