|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo giá heo hơi ngày 18/10: Có thể tiếp tục chững giá tại một số địa phương

18:18 | 17/10/2025
Chia sẻ
Nhiều chuyên gia cho rằng giá heo hơi tại một số địa phương có thể tiếp tục chững giá trong ngày mai do tại những khu vực này, thị trường đang có xu hướng đi ngang.

Giá heo hơi đi ngang trên toàn quốc trong sáng nay

Sáng 17/10, thị trường heo hơi phía Bắc đồng loạt lặng sóng. Hiện tại, các thương lái tại khu vực này thu mua heo hơi với giá từ 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Theo khảo sát, khu vực này hiện chỉ còn Hải Phòng giữ giá heo hơi đạt 54.000 đồng/kg. Trong khi đó Lai Châu và Sơn La mua bán heo hơi với giá thấp nhất khu vực là 52.000 đồng/kg. Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Hưng Yên cùng giao dịch giá 53.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi miền Trung - Tây Nguyên cũng chững giá trong sáng nay. Hiện tại, thương lái tại khu vực này thu mua heo hơi với giá dao động từ 50.000 - 53.000 đồng/kg.

Trong đó, Lâm Đồng vẫn duy trì mức cao nhất khu vực là 53.000 đồng/kg. Theo sát đó là Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế và Khánh Hoà với giá heo hơi đạt 52.000 đồng/kg. Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi đang cùng thu mua heo hơi tại mức 51.000 đồng/kg.

Cùng đi ngang theo xu hướng chung, giá heo hơi tại thị trường phía Nam hôm nay duy trì ổn định trong khoảng 50.000 - 54.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đồng Nai, Tây Ninh và TP HCM vẫn giữ giá heo hơi đạt 54.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Kế đó là Cà Mau và Cần Thơ với giá heo hơi đạt 53.000 đồng/kg. Các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Vĩnh Long có giá heo hơi thấp nhất khu vực, lần lượt là 52.000 đồng/kg, 51.000 đồng/kg và 50.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường heo hơi toàn quốc đi ngang trong sáng nay. HIện tại, giá heo hơi tại ba miền dao động trong khoảng 50.000 - 54.000 đồng/kg.

Nhiều chuyên gia cho rằng giá heo hơi tại một số địa phương có thể tiếp tục chững giá trong ngày mai do tại những khu vực này, thị trường đang có xu hướng đi ngang.

Người dân Quảng Ngãi thận trọng tái đàn sau dịch tả heo châu Phi

VOV đưa tin, đến thời điểm này, dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã cơ bản được khống chế, không phát sinh ổ dịch mới. Đây là thời điểm phù hợp để người dân Quảng Ngãi tập trung tái đàn chăn nuôi, kịp cung ứng nguồn thực phẩm dịp cuối năm.

Tuy nhiên, sau dịch bệnh, nông dân lại đứng trước những khó khăn trong việc tìm mua con giống và nỗi lo dịch bệnh sẽ quay trở lại.

Thời điểm này, gia đình bà Bùi Thị Ngà ở thôn An Hà 1, xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, chuẩn bị con giống chăn nuôi trở lại. Trong đợt dịch tả heo châu Phi đợt tháng 7 vừa qua, gia đình bà Ngà thiệt hại 30 con heo nái và heo thịt, mất trắng hơn 100 triệu đồng tiền mua con giống và thức ăn. Hiện nay, dịch bệnh cơ bản được khống chế, gia đình bà Bùi Thị Ngà bắt đầu chăn nuôi trở lại, nhưng số lượng ít hơn vì lo sợ dịch quay trở lại.

"Cũng chưa dám nuôi nhiều, mới thả nuôi 10 con thôi. Tôi nuôi heo thịt, mua heo con thôi chứ chưa mua được heo mẹ vì heo mẹ chết hết rồi, mua không ra. Cũng sợ, cũng không chắc lắm nhưng cũng phải nuôi, vì mình tận dụng thức ăn. Tôi chỉ biết vệ sinh chuồng trại, mua vôi rải rồi nuôi thôi”, bà Ngà cho biết.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, tính từ ngày 1/7 đến tháng 9, dịch tả heo châu Phi xảy ra trên đàn heo của gần 11.000 hộ dân ở 61 xã, phường và đặc khu. Hơn 80.000 con heo mắc bệnh phải tiêu hủy, gây thiệt hại rất lớn về kinh tế của người chăn nuôi. Để phục hồi chăn nuôi sau dịch bệnh, người dân mong muốn được hỗ trợ thiệt hại, vắc xin, thuốc khử trùng chuồng trại.

“Người dân cũng tái đàn mà họ thả ít họ nuôi thôi chứ nuôi nhiều như mấy năm thì chưa dám, do dịch năm nay bị dai quá, không dám tái đàn mạnh. Còn hỗ trợ thì ai cũng muốn được hỗ trợ, bà con mong được hỗ trợ vắc xin, thuốc sát trùng.. Quan trọng nhất là vắc xin và thuốc sát trùng để người dân mạnh dạn tái đàn, chứ giờ bỏ vô mà heo bị bệnh là lại mất trắng”, ông Hà Văn Mẫn, ở thôn Tân Hội, xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ mong muốn.

Được biết, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã hướng dẫn các địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về công tác phòng chống dịch và tái đàn sau dịch. Cơ quan chức năng đề nghị người chăn nuôi khi tái đàn cần lựa chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng, được cung cấp bởi những cơ sở cung ứng có uy tín, có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Bên cạnh đó, khi tái đàn người chăn nuôi cần tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho gia súc theo quy định. Chính quyền các địa phương và lực lượng thú y cần tăng cường kiểm tra, giám sát, nắm chắc tình hình dịch bệnh, kịp thời xử lý không để dịch bệnh lây lan bùng phát. Đồng thời chuẩn bị điều kiện, đảm bảo tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh định kỳ đợt 2/2025 theo kế hoạch.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ngãi cho biết thêm hiện nay, dịch tả heo châu Phi tại tỉnh đã cơ bản được khống chế. Để chuẩn bị cho công tác tái đàn, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi tiêm phòng và phòng trừ ngay từ khi mua con giống.

"Chúng tôi khuyến cáo người nông dân phải tổ chức chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, việc này đã tổ chức hướng dẫn rất cụ thể. Hiện nay, các loại vắc xin không riêng gì dịch tả heo châu Phi mà còn cúm gia cầm, lở mồm long móng chúng tôi cũng chuẩn bị đầy đủ vắc xin chuẩn bị phân bổ cho các địa phương. Khi Sở phân bổ thì các địa phương phải tổ chức tiêm phòng kịp thời, đồng bộ để tổ chức tái đàn một cách hợp lý”, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ngãi cho hay.

Thảo Tiên