|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo giá heo hơi ngày 16/7: Sẽ tiếp tục biến động

23:00 | 15/07/2025
Chia sẻ
Nhiều chuyên gia dự báo giá heo hơi sẽ tiếp tục đi xuống tại khu vực miền Bắc và miền Trung do đà giảm vẫn đang kéo dài tại hai thị trường này.

Heo hơi tiếp đà giảm giá tại miền Bắc và miền Trung trong sáng nay

Khảo sát tại thị trường phía Bắc sáng 15/7 cho thấy giá heo hơi hạ nhẹ tại một số địa phương. Cụ thể, sau khi cùng giảm 1.000 đồng/kg, heo hơi tại Phú Thọ về mức 66.000 đồng/kg; Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên còn 65.000 đồng/kg.

Theo đó, heo hơi tại khu vực miền Bắc đang được các thương lái thu mua với giá từ 65.000 - 67.000 đồng/kg.

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên ghi nhận giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg tại tỉnh Thanh Hoá và Khánh Hoà, cùng về mức 65.000 đồng/kg.

Heo hơi tại khu vực miền Trung đang được mua bán trong khoảng 64.000 - 67.000 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng là địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực, đạt 67.000 đồng/kg. 

Thị trường heo hơi phía Nam vẫn kéo dài xu hướng đi ngang trong sáng nay. Hiện tại, heo hơi tại khu vực này đang được bán ra với giá từ 65.000 - 67.000 đồng/kg.

Trong đó, Cần Thơ, An Giang, Đồng Nai và Cà Mau là những địa phương đang mua giao dịch tại mức 67.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. 

Tương tự diễn biến trong những ngày vừa qua, thị trường heo hơi hôm nay tiếp đà giảm tại khu vực miền Bắc và miền Trung, duy trì ổn định tại khu vực miền Nam. Khảo sát mới nhất cho thấy heo hơi trên cả nước được mua bán trong khoảng 64.000 - 67.000 đồng/kg.

Nhiều chuyên gia dự báo giá heo hơi sẽ tiếp tục đi xuống tại khu vực miền Bắc và miền Trung do đà giảm vẫn đang kéo dài tại hai thị trường này.

Ngăn chặn dịch tả heo châu Phi diễn biến phức tạp ở các địa phương

Theo thông tin tại cuộc họp do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến chủ trì với các đơn vị chuyên môn trực thuộc Bộ về các giải pháp phòng chống dịch tả heo châu Phi lây lan diễn ra chiều 15/7, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 514 ổ dịch tả heo châu Phi tại 27 tỉnh, thành phố sau khi sáp nhập; số heo mắc bệnh là hơn 29.642 con, số heo chết và buộc tiêu huỷ là 30.462 con. Trong đó, còn 248 ổ dịch tại 20 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày, theo Báo Chính phủ.

Các ổ dịch tả heo châu Phi chủ yếu là các ổ dịch cũ tái phát, phát sinh ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ và không đảm bảo an toàn sinh học... Một trong những nguyên nhân chính là do công tác chủ động giám sát phát hiện và công bố dịch bệnh chưa kịp thời, chính quyền và các cơ quan chuyên môn một số nơi còn chủ quan, không nắm rõ thông tin dịch bệnh, người dân bán chạy động vật mắc bệnh làm lây lan dịch bệnh.

Mặc dù đã có vắc xin dịch tả heo châu Phi, nhưng nhiều người chăn nuôi vẫn chủ quan không tiêm phòng cho đàn vật nuôi, còn tâm lý ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ vắc xin của Nhà nước.

Theo ông Phan Quang Minh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, vẫn còn hiện tượng người chăn nuôi giấu dịch, khi đàn vật nuôi có dấu hiệu nghi mắc bệnh thường không thông báo cho cơ quan chuyên môn thú y hoặc chính quyền địa phương để được hỗ trợ mà bán chạy heo, vứt xác ra môi trường làm dịch bệnh lây lan rộng.

"Cục Chăn nuôi và Thú y cũng như các Chi cục ở địa phương thành lập các đoàn kiểm tra kết quả cho thấy, tình trạng giấu dịch, không báo cáo dịch bệnh diễn ra phổ biến làm lây lan dịch bệnh, gây nhiều khó khăn trong phòng, chống dịch. Tình trạng giấu dịch biểu hiện dưới nhiều hình thức như: bán chạy, giết mổ không đúng quy định, vứt xác heo bệnh ra môi trường", ông Minh cho biết.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nhấn mạnh đến việc tăng cường giám sát, phát hiện sớm dịch bệnh và kịp thời tiêu huỷ heo mắc bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả heo châu Phi.

Đồng thời, Thứ trưởng yêu cầu Cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với các cơ quan chuyên ngành và địa phương tăng cường quản lý chăn nuôi, giết mổ và tiêu thụ các sản phẩm thịt heo, đặc biệt là giám sát chặt chẽ các cơ sở giết mổ và tăng cường kiểm dịch động vật tại các chốt kiểm dịch, cửa khẩu, bến cảng; xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán heo và sản phẩm heo không rõ nguồn gốc, không có giấy kiểm dịch, đặc biệt là heo bệnh.

Cùng với đó cần thông tin tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi, đặc biệt là sử dụng vắc xin phòng bệnh và các chế tài xử lý vi phạm hành chính, hình sự trong lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh động vật cũng như an toàn thực phẩm.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nêu rõ Cục Chăn nuôi và Thú y chỉ đạo cho các Chi cục vùng và vùng phải nắm được tình hình ở các tỉnh và các tỉnh phải nắm đến các xã. Bộ đã có công văn yêu cầu các địa phương vào cuộc tăng cường kiểm soát dịch bệnh và kiểm tra các cơ sở giết mổ, tuy nhiên nếu không quyết liệt phòng chống dịch sẽ rất khó ngăn chặn dịch lây lan.

"So với năm ngoái, số ổ dịch và số heo tiêu hủy mặc dù giảm nhưng dịch bệnh hiện nay rất khó lường, dịch tả heo châu Phi lây nhiễm rất nhanh, độc lực cao, vì vậy trong phòng chống dịch cần chủ động hơn. Bên cạnh đó, tăng cường tiêm phòng vắc xin, tập trung vào chăn nuôi nhỏ lẻ, ở những địa bàn có nguy cơ cao như: miền núi, miền Trung", Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nói.

Thảo Tiên