|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo giá heo hơi ngày 15/2: Có thể tiếp tục đi ngang ở khu vực miền Trung

18:30 | 14/02/2025
Chia sẻ
Sau một vài ngày lặng sóng, nhiều chuyên gia dự báo giá heo hơi có thể ổn định tại các tỉnh miền Trung vào cuối tuần này.

Thị trường heo hơi kéo dài xu hướng đi ngang trong sáng nay

Sau nhịp chững giá trong phiên sáng ngày 13/2, giá heo hơi tại khu vực phía Bắc tiếp tục kéo dài xu hướng đi ngang trong phiên sáng nay (14/2).

Hiện tại, các thương lái tại khu vực này đang thu mua heo hơi trong khoảng 70.000 - 72.000 đồng/kg. Cụ thể, mức cao nhất khu vực là 72.000 đồng/kg hiện được ghi nhận tại Phú Thọ và Bắc Giang. Trong khi đó, Lào Cai, Nam Định và Ninh Bình cùng giao dịch tại mức 70.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Thị trường heo hơi khu vực miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục lặng sóng. Theo đó, giá heo hơi tại khu vực này hiện dao động từ 68.000 - 72.000 đồng/kg.

Trong đó, Quảng Trị, Quảng Nam, Khánh Hoà và Đắk Lắk bán heo hơi với giá 68.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Nhỉnh hơn một giá là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Huế, Quảng Ngãi, Bình Định và Ninh Thuận đang cùng thu mua tại mức 69.000 đồng/kg.

Tương tự hai khu vực trên, giá heo hơi tại thị trường phía Nam cũng tiếp tục đứng yên trong phiên sáng nay. Các tỉnh, thành phố tại khu vực này đang mua bán heo hơi trong khoảng 70.000 - 73.000 đồng/kg.

Trong đó, Đồng Nai đang giữ vị trí "quán quân" của cả nước với giá heo hơi chạm ngưỡng 73.000 đồng/kg. Song song với đó, mức giá thấp nhất khu vực là 70.000 đồng/kg đang được ghi nhận tại: Long An, Vĩnh Long, Kiên Giang, Hậu Giang và Bạc Liêu.

Nhìn chung, thị trường heo hơi tiếp tục xu hướng đi ngang trong phiên sáng nay. Hiện tại, ba miền đang giao dịch heo hơi trong khoảng 68.000 - 73.000 đồng/kg.

Sau một vài ngày lặng sóng, nhiều chuyên gia dự báo giá heo hơi có thể ổn định tại các tỉnh miền Trung vào cuối tuần này.

Phát hiện trại heo không phép xả thải trực tiếp ra môi trường ở Thanh Hoá

Báo Dân trí đưa tin, sáng 14/2, ông Đỗ Thanh Sơn, Chủ tịch UBND xã Giao An, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá, cho biết địa phương đang phối hợp với lực lượng chức năng khẩn trương xử lý trang trại heo gây ô nhiễm môi trường tại gia đình bà Lê Thị Chính ở thôn Viên.

Theo ông Sơn, trước đây gia đình bà Chính nhận khoán hơn 1 ha đất lâm nghiệp từ Công ty Lâm nghiệp Lang Chánh để nuôi gà, vịt theo hình thức nông hộ.

Tuy nhiên, đợt vừa qua, bà Chính xây dựng thêm chuồng trại để nuôi hàng trăm con heo. Trong quá trình nuôi, trang trại heo của gia đình bà Chính gây ô nhiễm môi trường khiến người dân địa phương bức xúc.

Điều đáng nói, với quy mô nuôi hàng trăm con heo, nhưng gia đình bà Chính không có hệ thống xử lý nước thải, mà xả trực tiếp ra khuôn viên trang trại.

Từ dịp Tết Nguyên đán 2025 đến nay, người dân phát hiện mùi hôi thối ngày càng nồng nặc phát ra từ trang trại nuôi heo của hộ gia đình bà Lê Thị Chính, nên đã phản ánh đến chính quyền địa phương.

Chủ tịch UBND xã Giao An cũng cho hay, ngày 12/2, UBND xã đã thành lập đoàn kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại trang trại đang nuôi hơn 200 con heo thịt, 300 con gà và 1.000 vịt đẻ trứng. Gia đình bà Chính không cung cấp được bất cứ hồ sơ nào có liên quan đến cấp phép trang trại chăn nuôi, bảo vệ môi trường.

Sau đó, đoàn kiểm tra đã lập biên bản, yêu cầu tạm dừng việc hoạt động chăn nuôi, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Anh My