|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo giá heo hơi ngày 11/3: Có thể biến động nhẹ tại một số địa phương

21:06 | 10/03/2025
Chia sẻ
Mặc dù toàn quốc đồng loạt đi ngang trong phiên sáng nay, giá heo hơi vẫn được dự báo có thể biến động nhẹ tại một số địa phương vào ngày mai do thị trường vẫn chưa ổn định.

Thị trường heo hơi toàn quốc đi ngang trong sáng nay

Sáng ngày 10/3, thị trường heo hơi phía Bắc không ghi nhận sự điều chỉnh giá, giữ giao dịch trong khoảng 76.000 - 78.000 đồng/kg. 

Trong đó, thương lái tại Hà Nội, Bắc Giang, Nam Định, Thái Nguyên và Thái Bình đang thu mua cao nhất khu vực, tại mức 78.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại mua bán chênh lệch giữa các mức 76.000 - 77.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ở khu vực miền Trung - Tây nguyên cũng tiếp tục ổn định trong khoảng 75.000 - 82.000 đồng/kg.

Cụ thể, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Khánh Hoà vẫn giữ giá thấp nhất khu vực là 75.000 đồng/kg. Cao hơn một giá là Thanh Hoá, Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi cùng giao dịch tại mức 76.000 đồng/kg. 

Giá heo hơi phía Nam không có thay đổi so với cuối tuần trước. Hiện tại, heo hơi tại khu vực này được bán ra từ 80.000 - 83.000 đồng/kg.

Theo đó, mức thấp nhất khu vực là 80.000 đồng/kg được ghi nhận tại các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Tiền Giang, Bạc Liêu, Bến Tre và Sóc Trăng. Trong khi đó, Đồng Nai vẫn là địa phương duy nhất có giá heo hơi đạt 83.000 đồng/kg, cao nhất cả nước.

Nhìn chung, thị trường giá heo hơi hôm nay bất ngờ chững giá trên toàn quốc sau nhiều ngày biến động. Khảo sát mới nhất cho thấy heo hơi trên toàn quốc đang được giao dịch trong khoảng 75.000 - 83.000 đồng/kg.

Mặc dù toàn quốc đồng loạt đi ngang trong phiên sáng nay, giá heo hơi vẫn được dự báo có thể biến động nhẹ tại một số địa phương vào ngày mai do thị trường vẫn chưa ổn định.

Long An yêu cầu không để lây lan bệnh dịch tả heo châu Phi

Trước tình hình dịch bệnh trên đàn heo đang có xu hướng gia tăng, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan tăng cường công tác phòng, chống dịch, kịp thời xử lý, không để phát sinh nguy cơ lây lan dịch tả heo châu Phi trên địa bàn, theo TTXVN.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Long An yêu cầu các ngành chức năng hướng dẫn người chăn nuôi hàng ngày thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hoá chất khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh. Đề ra các biện pháp bảo đảm chủ hộ chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi có heo buộc phải tiêu hủy do dịch bệnh phải thực hiện đầy đủ việc sát trùng, vệ sinh, tiêu độc để tiêu diệt mầm bệnh, không để phát tán làm lây lan dịch bệnh.

Đồng thời, tăng cường kiểm soát vận chuyển heo và các sản phẩm từ heo theo đúng quy định, nhất là kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, không để heo và sản phẩm từ heo nhập lậu vào Long An và tổ chức tiêm vaccine phòng bệnh dịch tả heo châu Phi.

Bên cạnh đó, các đơn vị tập trung nguồn lực kịp thời hỗ trợ, bố trí kinh phí cho chính quyền cấp xã tổ chức xử lý dứt điểm các ổ dịch dịch tả heo châu Phi, không để phát sinh ổ dịch mới.

Các đơn vị phải tổ chức xử lý tiêu hủy heo mắc bệnh, nghi mắc bệnh, chết do bệnh; tổng vệ sinh, phun thuốc khử trùng, tiêu độc (bằng vôi bột, hóa chất,...); kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo đúng quy định các trường hợp buôn bán, bán chạy, vận chuyển heo bệnh, nghi mắc bệnh, vứt xác heo chết ra ngoài môi trường làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường

Anh My