|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo giá heo hơi ngày 1/12: Duy trì xu hướng giảm?

18:30 | 30/11/2023
Chia sẻ
Theo ghi nhận, giá heo hơi hôm nay (30/11) giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg. Quảng Ngãi chủ động phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Giá heo hơi hôm nay thấp nhất 48.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giảm nhẹ. Trong đó, 49.000 đồng/kg là mức giao dịch được ghi nhận tại các địa phương bao gồm Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Nguyên và Hà Nội, giảm 1.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại không có biến động mới. 

Bên cạnh đó, giá heo hơi tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg. Theo ghi nhận, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, 48.000 - 49.000 đồng/kg là khoảng giá được ghi nhận tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Đắk Lắk và Ninh Thuận. Thương lái tại Bình Thuận và Lâm Đồng cùng giảm 2.000 đồng/kg về mức 48.000 đồng/kg và 49.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo hơi miền Nam giảm cao nhất 2.000 đồng/kg. Hiện, heo hơi tại Đồng Nai và Vũng Tàu được thu mua với giá 49.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg. Các địa phương bao gồm Bình Phước, TP HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Tiền Giang và Bạc Liêu thu mua heo hơi với giá trong khoảng 48.000 - 52.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Một số chuyên gia cho rằng giá heo hơi có thể giảm vào ngày mai do có nhiều biến động không được thuận lợi trên thị trường.

Ảnh minh họa: Anh Thư

Quảng Ngãi: Chủ động phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Vừa qua, ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo và chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh trong lĩnh vực nuôi trồng ngành nông nghiệp năm 2023, tình hình dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh. Dự họp có lãnh đạo Sở NN&PTNT, các huyện, thị xã, thành phố.

Theo Sở NN&PTNT, lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 304 con bò mắc bệnh viêm da nổi cục trâu bò, làm chết 70 con; có 414 con heo mắc bệnh và tiêu hủy vì nhiễm dịch tả heo châu Phi; có 131 con bò, heo mắc bệnh lở mồm long móng. 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã lấy gần 300 mẫu trên gia súc, gia cầm và thủy sản để giám sát dịch bệnh, đã tiêm trên 1,7 triệu liều vắc xin và thực hiện hai đợt tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi, theo báo Quảng Ngãi. 

Hiện nay, công tác tiêm phòng dịch tả heo châu Phi gặp khó khăn vì giá vắc xin cao và quy trình tiêm phòng yêu cầu nghiêm ngặt. Hệ thống thú y ở cấp huyện, xã chủ yếu là kiêm nhiệm nên công tác chẩn đoán và báo cáo dịch bệnh chưa kịp thời.

Anh Thư