|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Dow Jones tiếp tục giảm sau cuộc họp Fed, mất gần 500 điểm trong hai ngày

07:19 | 18/06/2021
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 17/6 ghi nhận đà giảm phiên thứ 2 liên tiếp của Dow Jones sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) nâng dự báo lạm phát và nhận định có thể tăng lãi suất sớm hơn kế hoạch cũ.
Dow Jones tiếp tục giảm sau cuộc họp Fed, mất gần 500 điểm trong hai ngày - Ảnh 1.

Nhà giao dịch chứng khoán Mỹ trên sàn New York. (Ảnh: Getty Images).

Những cổ phiếu liên quan tới vật liệu dẫn đầu đà xuống của thị trường sau khi Fed thông báo sớm tăng lãi suất và Trung Quốc lập chiến dịch kiểm soát giá kim loại. Làn sóng tăng giá hàng hóa từ đầu năm đến nay vì thế mà có dấu hiệu chững lại.

Tuy vậy, mức giảm của thị trường nói chung không quá lớn. Fed vẫn sẽ duy trì chính sách bơm tiền thông qua mua tài sản quy mô 120 tỷ USD/tháng. Theo CNBC, các nhà đầu tư cho rằng chương trình nới lỏng tiền tệ này vẫn sẽ hỗ trợ cho giá cổ phiếu trong ngắn hạn.

Kết phiên 17/6, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 210 điểm, tương đương 0,62%, còn 33.823 điểm. Trước đó vào phiên 16/6, Dow Jones đã mất 266 điểm

Dẫn đầu làn sóng đi xuống của phiên 17/6 là cổ phiếu hóa chất Dow Inc và hãng sản xuất công nghiệp Caterpillar với mức giảm hơn 3% khi giá của hầu hết các loại hàng hóa đều sa sút. 

Theo CNBC, chỉ số S&P 500 giảm nhẹ 0,04% còn 4.222 điểm. Ngược chiều, chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,87% lên 14.161 điểm khi các đại gia công nghệ đều lên giá. Tesla tăng 1,9%, Amazon và Facebook tăng lần lượt 2,2% và 1,6%.

Sau cuộc họp hai ngày 15-16/6, Fed đã nâng dự báo lạm phát năm 2021 từ 2,4% lên 3,4%. Trước đây, Fed tuyên bố sẽ giữ lãi suất gần 0 cho tới ít nhất là hết năm 2023, nhưng chiều 16/6, nhiều quan chức muốn nâng lãi suất hai lần trong năm 2023. Chứng khoán Mỹ lập tức giảm điểm cùng ngày.

Không riêng gì cổ phiếu, giá nhiều loại hàng hóa cũng lao dốc. Kim loại đồng mất gần 5%, các kim loại khác như platinum và palladium lao dốc lần lượt 7% và 11%. Giá dầu Brent sụt 1,8% còn 73 USD/thùng.

Trong một diễn biến khác, Bộ Lao động Mỹ sáng 17/6 cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước là 412.000, cao hơn con số 375.000 của tuần trước nữa, đồng thời lớn hơn dự báo 360.000 của các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát.

Song Ngọc