|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Dow Jones sụt giảm phiên thứ ba liên tiếp giữa lo ngại dịch covid-19 gây hại cho doanh nghiệp

07:21 | 19/02/2020
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 18/2 đa phần đi xuống khi nhà đầu tư lo sợ tình trạng đình trệ kinh tế do virus corona (covid-19) gây ra sẽ làm tổn hại tới hoạt động doanh nghiệp, ví dụ rõ ràng nhất là Apple.
Dow Jones sụt giảm phiên thứ ba liên tiếp giữa lo ngại dịch covid-19 gây hại cho doanh nghiệp - Ảnh 1.

Nhà giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE). Ảnh: AP.

Xem thêm: Thị trường chứng khoán mỹ hôm nay 20/2

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa giảm gần 166 điểm, tương đương 0,56%, xuống còn 29.232,19 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 0,29% trong khi Nasdaq Composite nhích lên 0,02%.

Cổ phiếu Netflix tăng 1,9% và chạm đỉnh cao nhất tính từ tháng 7/2018, Alphabet tăng 0,1%. Tesla cũng đóng góp tích cực vào chỉ số Nasdaq khi vọt lên hơn 7%.

Dow Jones sụt giảm phiên thứ ba liên tiếp giữa lo ngại dịch covid-19 gây hại cho doanh nghiệp - Ảnh 2.

Biến động chỉ số chứng khoán Mỹ ngày 18/2. Nguồn: Bloomberg.

Đại gia công nghệ Apple hôm 17/2 đã ra thông báo về việc hãng này nhiều khả năng sẽ không đạt mục tiêu doanh thu trong quí I/2020 do tình trạng sản xuất cũng như tiêu thụ ở thị trường lớn Trung Quốc đều đình trệ vì dịch covid-19 lan rộng.

Trước đây, Apple dự đoán doanh thu quí I này trong khoảng 63 - 67 tỉ USD và nói thêm rằng biên độ dao động của khoảng doanh thu lớn bất thường (4 tỉ USD) là do công ty lo ngại tác động của dịch covid-19.

Apple không đưa ra ước tính doanh thu mới cho quí này.

Kết phiên 18/2, cổ phiếu Apple giảm 1,8% - cao hơn nhiều mức đáy của ngày. Hôm 17/2, thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa nhân dịp nghỉ lễ Ngày sinh Tổng thống Mỹ đầu tiên George Washington.

CNBC dẫn lời ông Chris Caso, nhà phân tích tại ngân hàng đầu tư Raymond James nhận định: “Đây là tin đáng thất vọng với Táo khuyết nhưng không phải quá ngạc nhiên. Chúng tôi tin rằng Apple sẽ lấy lại năng lực sản xuất và nhu cầu của người tiêu dùng khi các đối tác sản xuất của hãng hoạt động trở lại cũng như các cửa hàng Apple Store mở cửa bình thường”.

Nhiều nhà cung cấp linh kiện của Apple cũng chứng kiến giá cổ phiếu đi xuống trong phiên 18/2. Skyworks Solutions mất 1,9%, Xilinx và Qorvo giảm lần lượt 1% và 2,6%.

Theo cập nhật của tờ South China Morning Post (SCMP) sáng nay 19/2, trên thế giới đã có 75.122 ca xác nhận nhiễm dịch covid-19 và 2.005 ca tử vong. Riêng Trung Quốc đại lục có 74.129 ca nhiễm và 2.000 ca tử vong.

Riêng tâm dịch Hồ Bắc trong 24 giờ qua đã xác nhận thêm 1.693 trường hợp nhiễm mới và 132 ca tử vong vì covid-19. Ngày 18/2, ông Lưu Minh Trí - Giám đốc bệnh viện Vũ Xương tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc cũng qua đời vì nhiễm bệnh. 

Các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã có mặt ở Trung Quốc để thu thập thông tin và hỗ trợ nhà chức sở tại.

Nhà đầu tư trên thị trường Mỹ bán cổ phiếu và tăng cường mua vào các tài sản an toàn như trái phiếu chính phủ hay vàng. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kì hạn 10 năm giảm xuống còn 1,55% (lợi suất giảm đồng nghĩa với giá tăng), hợp đồng tương lai vàng giao tháng 4 tăng hơn 1% lên mức cao nhất kể từ năm 2013.

Song Ngọc

Chủ tịch Hồ Hùng Anh: Techcombank sẽ mở rộng thêm mảng SME, tín dụng tiêu dùng, mục tiêu vốn hoá 20 tỷ USD năm 2025
Techcombank dự kiến chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15% sau 10 năm liên tiếp giữ lại lợi nhuận. Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết Techcombank đang xây dựng chính sách để chia cổ tức một cách bền vững, trong dài hạn chứ không chỉ là một vài năm.