|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Dow Jones sụt gần 1.000 điểm sau khi ông Trump cảnh báo ‘hai tuần rất đau thương phía trước’

07:14 | 02/04/2020
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 1/4 đồng loạt lao dốc khi nhà đầu tư lo ngại đại dịch COVID-19 sẽ còn nghiêm trọng hơn và khiến cho hoạt động kinh tế phải đình trệ lâu hơn dự tính trước đây.
Dow Jones sụt gần 1.000 điểm sau khi ông Trump cảnh báo ‘hai tuần rất đau thương phía trước’ - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ giảm sâu phiên đầu quí II.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 974 điểm, tương đương 4,4%, xuống còn 20.944 điểm. Các chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cùng sụt khoảng 4,4%.

Các chỉ số đồng loạt rơi xuống đáy của ngày trong những phút giao dịch cuối cùng, Dow Jones có lúc mất hơn 1.100 điểm.

Chiều muộn hôm 31/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một buổi họp báo rằng nước Mỹ nên chuẩn bị cho "hai tuần cực kì đau thương" sắp tới vì đại dịch COVID-19. Các quan chức Nhà Trắng dự báo sẽ có khoảng 100.000-240.000 người Mỹ thiệt mạng vì COVID-19.

"Hai tuần tới sẽ rất khó khăn. Hãy nhìn vào số người chết bởi kẻ thù vô hình này, thật là không thể tin được", ông Trump nói.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo hôm 1/4 cho biết ông sẽ đóng cửa tất cả địa điểm vui chơi tại bang, đồng thời nói thêm rằng mô hình của bang này dự báo tỉ lệ tử vong sẽ ở mức cao cho tới hết tháng 7.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins tính đến 6h30 sáng nay 2/4 (theo giờ Việt Nam), cả nước Mỹ ghi nhận 213.000 ca dương tính với COVID-19, riêng bang New York là 84.000.

Mỹ đã có 4.757 người tử vong vì đại dịch này, vượt qua Trung Quốc và hiện chỉ còn đứng sau Italy và Tây Ban Nha.

Các cổ phiếu Boeing, American Express và Dow Inc đều sụt hơn 7,5%, dẫn đầu đà lao dốc của chỉ số Dow Jones. Các nhóm cổ phiếu bất động sản, tiện ích, năng lượng và tài chính đều giảm ít nhất 5% và là những nhóm diễn biến tiêu cực nhất chỉ số S&P 500.

Dow Jones sụt gần 1.000 điểm sau khi ông Trump cảnh báo ‘hai tuần rất đau thương phía trước’ - Ảnh 2.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đang dò đáy trong đại dịch COVID-19.

Chỉ số Nhà quản trị mua hàng khu vực sản xuất (PMI) do Viện Quản lí nguồn cung (ISM) công bố đạt 49,1 điểm, giảm so với mức 50,1 điểm trong tháng 2. Chỉ số dưới ngưỡng 50 điểm cho thấy hoạt động sản xuất tại Mỹ đã thu hẹp trong tháng đại dịch hoành hành.

Tuần trước, Cục Thống kê Lao động Mỹ cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng đột biến lên 3,28 triệu, cao gấp gần 5 lần thời kì Đại Suy thoái 2009 và đỉnh cũ thiết lập năm 1982.

Các biện pháp hạn chế đi lại và giãn cách xã hội nhằm kiểm soát đại dịch COVID-19 đang khiến cho hầu hết doanh nghiệp phải đóng cửa, hoạt động kinh tế đình trệ nghiêm trọng.

Phiên 31/3, thị trường chứng khoán Mỹ khép lại quí I tệ hại nhất trong lịch sử. Cụ thể trong quí đầu năm 2020, Dow Jones sụt hơn 23%, S&P 500 cũng mất 20%.

Nếu so sánh với tất cả các quí trong năm, đây là mức giảm sâu nhất của Dow Jones kể từ năm 1987 và của S&P 500 kể từ năm 2008.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

Song Ngọc

Khi 'ví tiền' của người dân e dè và vai trò của Chính phủ - 'người tiêu dùng lớn nhất' thị trường
Tiêu dùng tăng trưởng do giá tăng thay vì tiêu dùng thực, doanh thu lữ hành và các nhóm chi tiêu không thiết yếu đã bắt đầu chững lại. Nếu không có chính sách hỗ trợ kịp thời từ phía Nhà nước, sức cầu tiêu dùng trong nước có khả năng sẽ suy yếu, ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.