|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Tỉ phú đầu cơ Bill Ackman bị tố 'gieo rắc nỗi sợ hãi trên thị trường chứng khoán để trục lợi'

06:53 | 29/03/2020
Chia sẻ
Hôm 18/3, ông Bill Ackman khuyên Tổng thống Trump hãy phong tỏa nước Mỹ để kiểm soát đại dịch COVID-19. Nhiều nhà đầu tư cáo buộc ông Ackman cố tình gieo rắc sự bi quan và sợ hãi trên thị trường chứng khoán để ông có thể mua vào với giá rẻ, vừa để trả lại hàng đóng vị thế bán khống, vừa để đầu cơ giá lên.
Trùm đầu cơ Bill Ackman: Mọi cáo buộc tôi thao túng thị trường đều lố bịch - Ảnh 1.

Trùm đầu cơ phố Wall Bill Ackman. Ảnh: Getty Images

Hôm 18/3, tỉ phú Bill Ackman – nhà sáng lập quĩ đầu cơ Pershing Square Capital đã dùng tài khoản Twitter cá nhân để kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh phong tỏa toàn quốc trong 30 ngày, tuyên bố rằng "đó là câu trả lời duy nhất cho cuộc khủng hoảng hiện nay".

Cũng trong ngày hôm đó, trùm đầu cơ phố Wall tham gia phỏng vấn với CNBC và nói rằng: "Bắt đầu từ cuối tháng 1, tôi ngày cảm thấy bi quan về thị trường chứng khoán, và tôi thức dậy với một cơn ác mộng. Cơn ác mộng đó là trên thế giới xuất hiện một loại virus có thể nhân bản và lây nhiễm cực kì nhanh chóng".

Trong cuộc phỏng vấn, ông cảnh báo các doanh nghiệp Mỹ rằng "địa ngục đang đến", và rằng cổ phiếu khách sạn có thể mất sạch giá trị.

Chỉ vài ngày sau, quĩ Pershing Square của vị tỉ phú này thông báo đã đóng các vị thế bán khống trên thị trường tiền tệ, thu về lãi ròng 2 tỉ USD.

Sau đó, trùm đầu cơ Ackman lại sử dụng số tiền này để đặt cược vào sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ bằng cách mua thêm cổ phiếu của các công ty Berkshire Hathaway, khách sạn Hilton, hãng bán lẻ Lowe’s, hãng sản xuất thiết bị y tế Agilent và đồ ăn nhanh Restaurant Brands. 

Đến hôm 26/3, ông Ackman lại tuyên bố: "Sau cuộc phỏng vấn với CNBC, nghe nói một số nhà đầu tư đã tự suy đoán rằng tôi đang nhận định rất tiêu cực về thị trường chứng khoán. Nhưng ý kiến cho rằng lời tôi nói trong cuộc phỏng vấn đã kéo thị trường đi xuống thêm 4% trong ngày hôm đấy là lố bịch".

Ông nói thêm: "Đúng là tôi đã quá xúc động khi nói về việc cần phải bảo vệ người cha ốm yếu của mình trước nguy cơ nhiễm COVID-19. Nhưng tôi có đánh giá rất tích cực về thị trường chứng khoán, vì tôi tin rằng nước Mỹ sẽ sớm phong tỏa hoàn toàn, và đó là cách nhanh nhất, tốt nhất để giảm thiểu tác động của đại dịch này".

Trùm đầu cơ Bill Ackman: Mọi cáo buộc tôi thao túng thị trường đều lố bịch - Ảnh 3.

Một trong những dòng tweet của trùm đầu cơ Ackman kêu gọi Tổng thống Trump phong tỏa nước Mỹ, đăng ngày 18/3: "Mỗi ngày chúng ta trì hoãn, chưa đóng cửa nước Mỹ, sẽ có hàng nghìn, hàng trăm nghìn và rồi là hàng triệu người phải bỏ mạng, nền kinh tế sẽ bị hủy hoại".

Trong cuộc phỏng vấn hôm 18/3, ông Ackman cảnh báo rằng giá cổ phiếu tập đoàn khách sạn Hilton Worldwide "sẽ giảm xuống bằng không… giống như mọi công ty kinh doanh khách sạn khác trên thế giới".

Ông cũng nói rằng nước Mỹ "có thể sẽ diệt vong", và hối thúc doanh nghiệp Mỹ nên dừng các chương trình mua lại cổ phiếu để tích trữ tiền mặt vì "địa ngục đang đến gần".

Cuộc phỏng vấn với những nhận định bi đát này đã làm dấy lên nhiều tranh cãi, do một số nhà đầu tư chỉ ra rằng quĩ Pershing Square sẽ thu được lợi nhuận lớn nếu thị trường tiếp tục lao dốc, do quĩ này đã đặt nhiều lệnh bán khống vào tháng 2.

Hôm 3/3, ông Ackman tiết lộ rằng mình đã mua khá nhiều hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng đối với các chỉ số cổ phiếu hạng đầu tư và chỉ số cổ phiếu rủi ro cao. Nếu thị trường chứng khoán càng suy giảm, giá trị của các hợp đồng loại này càng tăng.

Ông Ackman giải thích mình mua vào các hợp đồng hoán đổi này để phòng vệ danh mục đầu tư trước rủi ro rằng các biện pháp nhằm kiềm chế virus corona chủng mới sẽ "có tác động tiêu cực lớn đến kinh tế Mỹ và thế giới".

Một số nhà đầu tư đoán rằng việc ông Ackman đồng ý trả lời phỏng vấn với CNBC là để gieo rắc thêm nỗi sợ hãi vào thị trường, và đẩy giá hợp đồng hoán đổi rủi ro lên cao.

Ông Ackman viết trong lá thư gửi nhà đầu tư: "Một số tờ báo đã đặt nghi vấn về động cơ tôi thực hiện cuộc phỏng vấn với CNBC hôm 18/3. Thậm chí có người còn nói mục đích của tôi là nhằm kéo thị trường xuống để thu lợi từ các biện pháp phòng vệ cho danh mục đầu tư mà quĩ của tôi đã thiết lập trước đó".

Ông Ackman phản pháo lại các lời cáo buộc, nhấn mạnh rằng trong cuộc phỏng vấn hôm 18/3 ông đã nói rõ rằng quĩ Pershing Square đã bắt đầu mua thêm cổ phiếu, chớp lấy thời cơ mua vào cổ phiếu tốt giá rẻ giữa các đợt bán tháo liên miên trên thị trường.

Hôm 19/3, ông Ackman viết trên Twitter: "Tôi tin tưởng rằng Tổng thống Trump sẽ phong tỏa nước Mỹ và đóng cửa biên giới trong tạm thời. Như vậy, chúng ta sẽ chiến thắng cuộc chiến chống COVID-19, nền kinh tế và thị trường chứng khoán Mỹ sẽ thăng hoa".

Trùm đầu cơ Bill Ackman: Mọi cáo buộc tôi thao túng thị trường đều lố bịch - Ảnh 4.

"Đó là lí do vì sao chúng tôi mua vào cổ phiếu. Chúng là món hời lớn nếu nước Mỹ đối phó cuộc khủng hoảng này đúng cách". Tweet ông Ackman đăng ngày 19/3

Thực tế, hôm 18/3, ông Ackman đã nói: "Hôm nay tôi đã mạnh tay mua vào cổ phiếu, bao gồm cả cổ phiếu của Hilton. Dạo gần đây tôi liên tục mua thêm cổ phiếu của Hilton, Restaurant Brands và Starbucks".

Hôm 26/3, ông Ackman cho biết nhiều người - bao gồm cả nhà quản lí quĩ đầu cơ kì cựu Michael Novogratz - các buộc những lời ông nói trong cuộc phỏng vấn khiến các nhà đầu tư hoang mang. Tuy nhiên, ông tuyên bố mình rõ ràng đã thể hiện sự lạc quan về thị trường thông qua việc mua thêm cổ phiếu.

Trùm đầu cơ Bill Ackman: Mọi cáo buộc tôi thao túng thị trường đều lố bịch - Ảnh 5.

"Ai đó lôi cổ Ackman khỏi CNBC đi, nếu không sẽ có người phải nhảy cầu vì hắn mất". Dòng tweet ông Michael Novogratz đăng ngày 18/3, cảnh báo nhà đầu tư không nên tin tưởng vào lời của trùm đầu cơ này.

Trùm đầu cơ phố Wall viết trong lá thư gửi nhà đầu tư: "Các vị thế mua cổ phiếu, cũng như những phát biểu trên CNBC và Twitter của tôi đều thể hiện rõ niềm tin vào thị trường. Tôi đưa ra những phát biểu trên trong thời điểm quĩ đầu cơ của tôi đang mua vào cổ phiếu và giảm bớt các lệnh bán khống trên thị trường tín dụng".

Trong lá thư, tỉ phú Ackman viết rằng ông đã có lãi từ các lệnh bán khống trước khi trả lời phỏng vấn với CNBC. Ngoài ra, quĩ Pershing Square cũng đã đóng gần hết các vị thế bán khống trước khi cuộc phỏng vấn diễn ra. 

"Trên thực tế, nếu bạn tin rằng chúng tôi đang khuấy đảo thị trường - một khẳng định rất đáng ngờ - thì tôi cũng có thể phản bác lại: nếu tôi không nói với cả với thế giới rằng tôi đang lạc quan và ra lệnh cho quĩ của mình mua thêm chứng khoán, cả thị trường cổ phiếu và thị trường tín dụng sẽ còn giảm nhiều hơn".

"Nếu làm vậy, chúng tôi sẽ còn kiếm được nhiều tiền hơn từ các lệnh bán khống trên thị trường tín dụng".

Giang