|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Dow Jones, S&P 500 khép lại quý III với đỉnh cao mới

06:49 | 01/10/2024
Chia sẻ
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ khép lại quý III với kết quả tích cực. Trong quý vừa qua, Dow Jones tăng 8%, S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt đi lên 5,5% và 2,6%.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 30/9, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 17 điểm, tương đương 0,04% lên 42.330 điểm. Chỉ số S&P 500 đi lên 0,42% và đóng cửa với 5.762 điểm. Cả hai chỉ số đều ghi nhận một kỷ lục mới.

Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite cũng tiến thêm 0,38% và chốt phiên ở mức 18.189 điểm. 

Hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 liên tục lập đỉnh mới sau khi Fed hạ lãi suất. 

Cổ phiếu tăng giá nhờ bình luận từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell. Ông tiết lộ sẽ có thêm nhiều đợt cắt giảm lãi suất nữa, nhưng đồng thời cảnh báo rằng Fed không có một lộ trình cố định. 

Trong trường hợp nền kinh tế diễn biến như mong đợi, Chủ tịch Fed cho biết sẽ có hai đợt hạ lãi suất, mỗi lần 25 điểm cơ bản (bps) trong năm nay. “Ủy ban Thị trường Mở Liên bang không cảm thấy phải nhanh chóng hạ lãi suất”, ông Powell nói. 

Phiên giao dịch ngày 30/9 cũng đánh dấu sự kết thúc của tháng 9 và quý III tích cực nhưng đầy biến động với cả ba chỉ số trung bình chính. Thị trường đã có khởi đầu khó khăn trong tháng 9, nhưng cuối cùng phục hồi nhanh chóng sau khi Fed hạ lãi suất 50 bps. 

Trong tháng 9, Dow Jones đã tăng 1,9% và Nasdaq Composite đi lên 2,7%. S&P 500 tăng tới 2%, đánh dấu tháng 9 tích cực đầu tiên kể từ năm 2019.  

S&P 500 đang có chuỗi tăng kéo dài 5 tháng liên tiếp. 

Trong quý III, thị trường đã trải qua nhiều đợt bán tháo, khiến các nhà đầu tư tự hỏi liệu mức định giá cao hiện tại có thể được duy trì hay không. Đặc biệt, vào ngày 5/8, trong một đợt bán tháo trên phạm vi toàn cầu, Dow Jones đã mất tới 1.000 điểm. 

Tuy nhiên, cuối cùng các nhà đầu tư đã có thể vượt qua những mối lo trên. Dow Jones kết thúc quý III tăng hơn 8%. S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt đi lên 5,5% và 2,6%. 

Dow Jones đã tăng hơn 8% trong quý III. 

Bà Emily Bowersock Hill, CEO của Bowersock Capital Partners, cho biết: “Thị trường giá lên đã vượt qua được quý khó khăn nhất trong năm. Xu thế tăng giá có khả năng duy trì ít nhất là đến cuối năm, vì tăng trưởng lợi nhuận vẫn mạnh, lãi suất đang giảm và người tiêu dùng vẫn chi tiêu".

Nhìn chung, các nhà đầu tư vẫn lạc quan cho giai đoạn cuối năm. Tuy nhiên, tháng 10 cũng mang đến một số lo ngại. Theo thống kê, đây là giai đoạn thị trường có nhiều biến động lớn và từng có những đợt giảm giá sâu.

Trong một diễn biến khác, vào cuối tuần này, thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu báo cáo việc làm tháng 9 để có cái nhìn rõ hơn về sức khỏe nền kinh tế Mỹ. 

Phần lớn các nhóm cổ phiếu đều tăng giá trong phiên 30/9.

Minh Quang