|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Dow Jones rớt 349 điểm, chứng khoán Mỹ bị bán tháo trở lại

07:17 | 23/12/2022
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 22/12 đồng loạt đi xuống khi đà bán tháo quay trở lại Phố Wall sau hai ngày tạm nghỉ. Chiến dịch nâng lãi suất của các ngân hàng trung ương vẫn là nhân tố gây lo ngại chính.

Dow Jones đã giảm 4,5% so với đầu tháng 12 và 9,1% so với đầu năm 2022.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 349 điểm, tương đương 1,05%, và đóng cửa ở 33.027 điểm. Ở đáy của phiên, chỉ số gồm 30 cổ phiếu blue chip này rớt hơn 800 điểm.

Các chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite diễn biến tiêu cực hơn khi kết phiên với mức giảm lần lượt 1,45% và 2,18%.

Nasdaq giảm gần 2,2% trong phiên 22/12.

Vào phiên hôm trước (21/12), Dow Jones bật tăng 526 điểm sau khi hai tập đoàn lớn là Nike và FedEx công bố kết quả kinh doanh khả quan, số liệu niềm tin người tiêu dùng tháng 12 cũng tích cực hơn dự báo. Nhà đầu tư kỳ vọng lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ không bị thiệt hại quá lớn cho dù suy thoái xảy ra. Các chỉ số S&P 500 và Nasdaq cũng tăng lần lượt 1,49% và 1,54% trong phiên 21/12.

Mặc dù vậy, đà bán tháo quay trở lại trong ngày 22/12 khi nhà đầu tư lo ngại chiến dịch thắt chặt tiền tệ không ngừng nghỉ của các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới sẽ dẫn tới một cuộc suy thoái kinh tế.

Cổ phiếu công nghệ là một trong những nhóm lao dốc mạnh nhất, như biểu đồ bên dưới cho thấy. Những cái tên trong ngành chip bán dẫn như Lam Research và Advanced Micro Devices giảm lần lượt 8,7% và 5,6%. Các đại gia công nghệ như Microsoft và Alphabet cùng mất hơn 2%.

Tất cả 11 nhóm cổ phiếu thuộc S&P 500 đều đi xuống trong phiên 22/12.

Hợp đồng tương lai gắn với các chỉ số chứng khoán chính rơi xuống mức đáy trong ngày sau nhận định tiêu cực của tỷ phú David Tepper, nhà sáng lập quỹ đầu cơ Appaloosa Management.

Trả lời phỏng vấn CNBC ngày 22/12, ông Tepper nói: “Tôi đang thiên về việc bán khống (short) thị trường cổ phiếu. Tỷ lệ xác suất tăng/giảm hiện nay không hợp lý đối với tôi khi mà có quá nhiều ngân hàng trung ương tuyên bố kế hoạch hành động của mình”.

 

Từ đầu tháng 12 đến nay, Dow Jones đã mất 4,5%, S&P 500 và Nasdaq giảm lần lượt 6,3% và 8,7%. Các chỉ số cũng đều thấp hơn mức đầu năm 2022 và đang trên đà ghi nhận năm tiêu cực nhất kể từ 2008.

Cổ phiếu Tesla rớt 8,9% sau khi hãng xe điện này thông báo chiết khấu 7.500 USD đối với một số dòng xe. Nhà đầu tư lo ngại nhu cầu với xe điện đang chậm lại khiến cho Tesla phải giảm giá bán.

Cổ phiếu CarMax giảm 3,7% sau khi công ty mua bán xe hơi đã qua sử dụng này thông báo doanh thu và lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng. Tập đoàn sản xuất chip Micron Technology sụt 3,4% sau khi công bố kết quả kinh doanh gây thất vọng.

 

Đức Quyền

Yagi là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua, Hà Nội gió mạnh nhất từ khoảng 19h ngày 7/9 đến 1h ngày 8/9
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cho biết Hải Phòng – Quảng Ninh gió mạnh nhất còn kéo dài đến khoảng 19h ngày 7/9, sau giảm nhanh; Thái Bình – Nam Định gió mạnh nhất từ khoảng 16-22h; Đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội) gió mạnh nhất từ khoảng 19h ngày 7/9 đến 1h ngày 8/9.