Dow Jones mất hơn 500 điểm khi cổ phiếu công nghệ bị bán tháo và lợi suất trái phiếu vọt tăng
Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 15/5, chỉ số S&P 500 giảm 1,24% xuống còn 7.409 điểm, trong khi chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite mất 1,54%, kết thúc với 26.225 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 537 điểm, tương đương 1,07% và đóng cửa ở mức 49.526 điểm.
Các nhà đầu tư đã chốt lời cổ phiếu công nghệ sau khi nhóm này chứng kiến những đợt tăng mạnh gần đây. Cổ phiếu Intel giảm hơn 6%, trong khi Advanced Micro Devices (AMD) và Micron Technology lần lượt mất 5,7% và 6,6%. Nvidia giảm 4,4%, còn Cerebras Systems - cổ phiếu đã tăng vọt 68% vào 14/5 sau khi bắt đầu giao dịch trên Nasdaq - tụt 10%.
“Nhóm công nghệ đã chứng kiến một đợt tăng trưởng cực kỳ không bền vững trong những tuần gần đây và vẫn dễ bị ảnh hưởng bởi việc chốt lời bất kể những tin tức trên báo chí”, ông Adam Crisafulli của Vital Knowledge viết. Tuy nhiên, Microsoft là một ngoại lệ, tăng 3% sau khi tỷ phú Bill Ackman cho biết Pershing Square đã mua vào cổ phiếu này.
Lợi suất trái phiếu kho bạc tăng vọt, gây áp lực lên thị trường chứng khoán, với lãi suất trái phiếu 30 năm vượt mức 5,1%. Một loạt báo cáo trong tuần này cho thấy lạm phát đang nóng trở lại khi giá dầu vẫn ở mức cao do xung đột ở Trung Đông. Lợi suất cao hơn có thể ảnh hưởng nặng nề nhất đến các cổ phiếu tăng trưởng.
Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) tăng 4,2% lên mức 105,42 USD/thùng, còn Brent tăng 3,35% lên 109,26 USD/thùng sau khi Tổng thống Donald Trump nói với Fox News rằng ông "sẽ không kiên nhẫn hơn nữa" với Iran, đồng thời cho biết "họ nên đạt được một thỏa thuận".
Các nhà đầu tư thất vọng sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình, vì không có thỏa thuận lớn nào được công bố. Hai bên nhất trí rằng eo biển Hormuz phải được mở lại, nhưng “một vài tin tức nổi bật từ hội nghị thượng đỉnh (như các đơn đặt hàng của Boeing) lại không mấy ấn tượng”, ông Crisafulli viết.
Cổ phiếu Boeing tiếp tục đi xuống vào hôm 15/5, mất 3,8% sau khi giảm gần 5% trong phiên trước đó. Các nhà đầu tư thất vọng khi ông Trump nói rằng Trung Quốc đã đồng ý mua 200 máy bay Boeing - chỉ nhiều hơn 50 chiếc so với dự kiến trước đó của công ty.
Ông Jed Ellerbroek, Giám đốc danh mục của Argent Capital Management, tin rằng tâm lý của các nhà đầu tư “nhìn chung vẫn rất lạc quan”. Tuy nhiên, chuyên gia cũng đánh giá rằng phân tích sâu hơn cho thấy thị trường chung đang tụt hậu so với các công ty công nghệ lớn nhất - sự khác biệt ngày càng khiến nhà đầu tư lo ngại.
“Thật không đúng khi nói rằng công nghệ sẽ mãi dẫn đầu” nhà quản lý danh mục đầu tư cho biết. Ông lưu ý rằng xu hướng đầu tư “HALO” (đầu tư vào doanh nghiệp nhiều tài sản hữu hình và ít rủi ro lỗi thời) hồi đầu năm nay đã khiến cổ phiếu công nghệ bị “xa lánh”, thay vào đó là các cổ phiếu trong lĩnh vực như hàng tiêu dùng thiết yếu và vật liệu.
“Việc chỉ có một yếu tố nổi lên và chi phối thị trường tiềm ẩn rủi ro cao hơn so với việc có nhiều yếu tố cùng chi phối”, ông nói thêm.