|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Dow Jones mất 260 điểm giữa nhiều quan ngại về tăng trưởng kinh tế

06:57 | 08/09/2021
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 7/9 giảm điểm trên diện rộng khi nhà đầu tư lo ngại tác động của biến thể Delta tới quá trình tái mở cửa nền kinh tế.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 260 điểm, tương đương 0,76%, và kết phiên ở 35.100 điểm. S&P 500 cũng giảm 0,34% và đóng cửa ở 4.520 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite nhích lên 0,07% lên kỷ lục mới 15.374,33 điểm. 

Hôm thứ Hai (6/9), Sở giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) đóng cửa nhân dịp ngày Lễ Lao động.

Theo CNBC, ngân hàng Goldman Sachs cuối tuần qua đã hạ triển vọng kinh tế do sự lây lan của chủng virus Delta và việc chấm dứt gói hỗ trợ tài khóa sẽ gây tổn hại tới chi tiêu tiêu dùng. 

Goldman hạ dự báo tăng trưởng GDP quý IV từ 6,5% xuống còn 5,5%, đồng thời giảm ước tính tăng trưởng cả năm xuống còn 5,7%, thấp hơn mức 6,2% mà các nhà kinh tế khác đồng thuận.

Các chuyên gia Goldman Sachs viết trong báo cáo gửi khách hàng: "Những thách thức đối với tăng trưởng tiêu dùng trong thời gian tới là rất lớn: Biến thể Delta đang đè nặng lên tăng trưởng quý III, các chương trình kích thích tài khóa đang dần kết thúc và khu vực dịch vụ hồi phục chậm lại. Tất cả đều là những cản trở với tăng trưởng kinh tế trong trung hạn".

Dow Jones mất 260 điểm giữa nhiều quan ngại về tăng trưởng kinh tế - Ảnh 1.

Trong quý II vừa qua, GDP của Mỹ tăng trưởng 6,6%.

Ngày 7/9, một ông lớn khác của Phố Wall là Morgan Stanley cũng hạ bậc đánh giá thị trường cổ phiếu Mỹ. "Hai tháng 9 và 10 sắp tới mang theo những rủi ro rất lớn liên quan tới tăng trưởng, chính sách và chương trình lập pháp".

Giá cổ phiếu Boeing giảm 1,8% và dẫn đầu đà lao dốc của chỉ số Dow Jones sau khi tờ Wall Street Journal cho biết quá trình bàn giao dòng máy bay 787 Dreamliner nhiều khả năng sẽ tiếp tục bị trì hoãn.

Hãng sản xuất sơn PPG Industries cảnh báo rằng doanh thu quý III nhiều khả năng sẽ thấp hơn kỳ vọng do các vấn đề về chuỗi cung ứng và giá cả hàng hóa lên cao. Kết phiên 7/9, giá cổ phiếu PPG sụt 3,4%.

Các cổ phiếu dược phẩm Johnson & Johnson, Merck và Amgen cùng đóng cửa trong sắc đỏ sau khi bị Morgan Stanley hạ bậc khuyến nghị.

Tính từ đầu năm đến nay, Dow Jones đã tăng 14,7%, S&P 500 và Nasdaq đi lên lần lượt 20,3% và 19,3%.

Song Ngọc