|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Dow Jones hồi phục khiêm tốn sau phiên tồi tệ nhất từ đầu năm 2019

07:25 | 16/08/2019
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 15/8 tăng điểm, khôi phục phần nào mức giảm sâu phiên trước đó trong bối cảnh lợi nhuận của Walmart khả quan và số liệu bán lẻ tích cực khiến nhà đầu tư tin tưởng người tiêu dùng Mỹ sẽ giúp nền kinh tế tránh khỏi suy thoái.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng xấp xỉ 100 điểm (0,39%) lên 25.579,39 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,25% lên 2.847,6 điểm trong khi Nasdaq Composite giảm nhẹ xuống còn 7.766,62 điểm.

15-8

Biến động các chỉ số chứng khoán giá hàng hóa trên thị trường Mỹ. Nguồn: CNBC.

Theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ, doanh số bán lẻ tháng 7 tăng mạnh và vượt kì vọng của giới phân tích. Người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn tại các cửa hàng và nhà hàng, một dấu hiệu cho thấy lo ngại về một cuộc suy thoái toàn cầu làm cho các thị trường tài chính chao đảo gần đây đã không làm mất đi tâm lí lạc quan của người dân.

Cùng ngày 15/8, Walmart công bố lợi nhuận cao hơn kì vọng và điều chỉnh tăng dự báo triển vọng cho cả năm 2019. Cả mảng kinh doanh cốt lõi trong nước lẫn mảng bán hàng online đều tăng trưởng, đánh dấu quí tăng trưởng thứ 20 liên tiếp của doanh thu Walmart tại Mỹ. Cổ phiếu của đại gia bán lẻ này kết phiên tăng 6,1%.

Ông Larry Adam, Giám đốc đầu tư tại Raymond James nhận định: "Dữ liệu kinh tế sáng nay [15/8 giờ Mỹ] đang có tác động trấn an thị trường. Dù hôm qua xuất hiện nhiều lo ngại về nguy cơ suy thoái trên toàn cầu và tại Mỹ, các số liệu vừa công bố cho thấy người tiêu dùng Mỹ vẫn khá lạc quan".

Ngày 14/8, Dow Jones có phiên giảm điểm mạnh nhất từ đầu năm 2019 đến nay khi mất 800 điểm (3,05%) trong hoàn cảnh thị trường trái phiếu phát tín hiệu dự báo suy thoái. 

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kì hạn 10 năm có lúc giảm xuống dưới mức lợi suất kì hạn 2 năm, tạo nên hiện tượng đường cong lợi suất đảo ngược – một dấu hiệu dự báo suy thoái kinh tế đáng tin cậy.

Sang ngày 15/8, đường cong lợi suất biến đổi quanh vùng đi ngang và đảo ngược. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kì hạn 30 năm giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử, lợi suất TPCP kì hạn 10 năm giảm xuống mức thấp nhất 3 năm.

Trong tuần này, các nhà đầu tư ồ ạt đổ tiền vào các trái phiếu chính phủ kì hạn dài do những lo ngại về bất ổn địa chính trị và nguy cơ kinh tế toàn cầu suy thoái.

"Đoạn đường cong lợi suất 2-10 năm đảo ngược đã gửi đi một tín hiệu cực kì tiêu cực mà thị trường cổ phiếu khó có thể phớt lờ", ông Adam Crisafulli – giám đốc điều hành của JP Morgan nhận định.

Trong lĩnh vực thương mại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc mới đây cho biết chính quyền Bắc Kinh hi vọng "Mỹ và Trung Quốc sẽ thỏa hiệp và nhượng bộ lẫn nhau", làm dấy lên hi vọng về một thỏa thuận chung giữa hai nước.

Trước đó, Trung Quốc tuyên bố nước này sẽ phải có các biện pháp trả đũa thích đáng với việc Mỹ áp thuế lên 300 tỉ USD hàng Trung Quốc, đồng thời cáo buộc Mỹ vi phạm những đồng thuận mà nguyên thủ quốc gian hai nước đạt được.

Y Vân

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?