|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Dow Jones giảm hơn 150 điểm rồi đóng cửa trong sắc xanh sau phát biểu của quan chức Fed

06:58 | 19/07/2019
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 18/7 quay đầu tăng điểm sau khi phát biểu của một quan chức Fed củng cố khả năng ngân hàng trung ương này sẽ tăng cường nới lỏng chính sách tiền tệ.

Chỉ số S&P 500 đóng cửa ở 2.995,11 điểm, tăng 0,4%; trong đó nhóm cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu tăng 0,8%.

Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,3% lên 8.207,24 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones kết phiên tăng chỉ 3,12 điểm sau khi có lúc giảm 151 điểm trong phiên. 

Đây là phiên tăng điểm đầu tiên của chỉ số này trong ba ngày gần đây.

18-7

Biến động chỉ số chứng khoán Mỹ ngày 18/7. Nguồn: Bloomberg.

Thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa trong sắc đỏ với kết quả kinh doanh tiêu cực từ một số doanh nghiệp.

Vào phiên chiều, các chỉ số đồng loạt quay đầu sau khi Chủ tịch Chi nhánh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại New York - ông John Williams cho rằng ngân hàng trung ương này cần "hành động nhanh chóng và mạnh mẽ" khi nền kinh tế đang chậm lại và lãi suất đang thấp.

"Tốt hơn hết là thực hiện các biện pháp ngăn chặn thay vì đợi thảm họa xảy ra rồi tìm cách cứu chữa", ông John Williams nói. Sau phát biểu này, các nhà đầu tư càng thêm kì vọng vào khả năng Fed sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp cuối tháng 7 này.

Mức tăng cả phiên của các chỉ số không lớn do các thông tin về kết quả kinh doanh.

Giá cổ phiếu Netflix giảm hơn 10% sau khi hãng dịch vụ phát video này công bố số lượng người đăng kí tại Mỹ giảm 126.000, trong khi các chuyên gia kì vọng chỉ tiêu này tăng 352.000. Số người dùng quốc tế của hãng thì tăng trưởng chậm hơn dự báo.

Đây đều là những thước đo hoạt động rất quan trọng với Netflix, vậy nên lợi nhuận dù cao hơn kì vọng cũng không làm cho nhà đầu tư cảm thấy lạc quan.

Trong khi đó, cổ phiếu IBM giảm nhẹ lúc thị trường mở cửa rồi hồi phục sau khi công ty thông báo doanh thu giảm quí thứ 4 liên tiếp. Doanh số của bộ phận IT đi xuống đã xóa đi nỗ lực tăng trưởng của mảng điện toán đám mây.

Ngân hàng Morgan Stanley công bố lợi nhuận quí II cao hơn kì vọng nhờ mảng quản lí tài sản và quản lí quĩ. Cổ phiếu này tăng 1,5%.

Theo dữ liệu của FactSet, đến nay đã có khoảng 12% số doanh nghiệp trong rổ S&P 500 công bố kết quả kinh doanh quí II. Trong số này, 84% có lợi nhuận cao hơn kì vọng của các nhà phân tích.

Song Ngọc