|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ thận trọng đầu mùa kết quả kinh doanh

07:02 | 16/07/2019
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng lên đỉnh cao mới trong phiên đầu tuần 15/7 tuy nhiên mức tăng rất nhỏ do các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng đầu mùa công bố kết qua hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 27,13 điểm (0,1%) lên 27.359,16 điểm.

Chỉ số S&P 500 nhích nhẹ so với tham chiếu lên 3.014,3 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,2% lên 8.258,19 điểm. Đây đều là các mức cao kỉ lục mới của những chỉ số này.

15-7

Biến động các chỉ số chứng khoán Mỹ ngày 15/7. Nguồn: Bloomberg.

Ngân hàng Citigroup mở đầu mùa công bố kết quả kinh doanh quí II với lợi nhuận vượt kì vọng của giới phân tích chủ yếu nhờ nguồn thu từ phi vụ IPO Tradeweb – một nền tảng giao dịch trái phiếu điện tử.

Sau khi kết quả này được đưa ra, giá cổ phiếu Citigroup tăng trước khi thị trường mở cửa chính thức nhưng nhanh chóng đi xuống khi bắt đầu phiên giao dịch và kết phiên giảm 0,1%.

Các ngân hàng lớn khác như JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Bank of America và Goldman Sachs đều lên lịch công bố lợi nhuận trong tuần này.

Nhìn chung kì vọng về mùa kết quả kinh doanh quí II này khá tiêu cực. Theo FactSet, các nhà phân tích dự báo lợi nhuận của các doanh nghiệp trong chỉ số S&P 500 có thể giảm khoảng 3% so với cùng kì 2018.

"Kì vọng thấp tạo ra khả năng thị trường dễ bất ngờ khi kết quả kinh doanh tích cực khiến giá cổ phiếu tăng sốc", ông Bruce Bittles, chiến lược gia trưởng tại Baird nhận định. 

"Tuy nhiên nhà đầu tư sẽ phải cân nhắc giữa một bên là những thông tin tích cực về kinh tế và lãi suất với bên kia là kết quả lợi nhuận, tăng trưởng toàn cầu giảm tốc và căng thẳng thương mại".

Tuần trước, chỉ số S&P 500 lần đầu tiên đóng cửa trên mốc 3.000 điểm trong lịch sử tồn tại của mình, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones cũng lần đầu vượt ngưỡng 27.000 điểm. Nguyên nhân được cho là sự lạc quan của nhà đầu tư về khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong cuộc họp ngày 30-31/7.

Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy 100% nhà đầu tư kì vọng Fed sẽ giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản, một số còn cho rằng lãi suất sẽ giảm 50 điểm cơ bản trong tháng 7 này.

Khả năng Fed giảm lãi suất xuất hiện trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang giảm tốc. Hôm 15/7, Cục thống kê Trung Quốc cho biết tăng trưởng GDP quí II chỉ đạt 6,2% - mức thấp kỉ lục trong ít nhất 27 năm qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhanh chóng khẳng định nguyên nhân của sự giảm tốc tại Trung Quốc là do quốc gia tỉ dân này đã "ngấm đòn" thuế quan của ông:

"Tăng trưởng kinh tế quí II vừa qua của Trung Quốc rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 27 năm. Chính sách thuế quan của Mỹ đang có những tác động rất lớn khiến các công ty muốn rời khỏi Trung Quốc để tới các quốc gia không bị đánh thuế. Hàng ngàn công ty đang tháo chạy.

Đây là lí do vì sao Trung Quốc muốn đạt được một thỏa thuận với Mỹ và đang phải rất ân hận vì trước đây đã phá vỡ thỏa thuận ban đầu. Trong khi đó, chúng ta đang thu về hàng tỉ USD tiền thuế từ Trung Quốc và con số này có thể còn tăng lên trong tương lai. Những khoản thuế này là do Trung Quốc trả, không phải người dân Mỹ".

Y Vân

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.