|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Dow Jones bật tăng gần 250 điểm, chứng khoán Mỹ lập kỉ lục mới

06:20 | 13/07/2019
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 12/7 tiếp tục đi lên, kết thúc một tuần tăng điểm mạnh mẽ với nhiều kỉ lục.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 243,95 điểm (tức 0,9%) lên 27.332,03 điểm.

Chỉ số S&P 500 tăng gần 0,5% lên 3.013,77 điểm; đây là phiên đầu tiên chỉ số này đóng cửa trên mốc 3.000. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,6% lên 8.244,14 điểm.

12-7

Biến động chỉ số chứng khoán Mỹ ngày 12/7. Nguồn: Bloomberg.

Các chỉ số chứng khoán chính của thị trường Mỹ đều vượt qua nhiều dấu mốc quan trọng và thể hiện đà tăng mạnh mẽ trong tuần qua với việc Chủ tịch Cục dự trữ liên bang (Fed) Jerome Powell củng cố khả năng sắp cắt giảm lãi suất trong phiên điều trần trước quốc hội.

Theo CNBC, Dow Jones lần đầu đóng cửa trên mốc 27.000 trong phiên 11/7 và mức tăng gần 250 điểm của phiên 12/7 đưa tỉ lệ tăng cả tuần của chỉ số này lên 1,5%. Trong khi đó, S&P 500 tăng 0,8% và Nasdaq Composite tăng 1%.

Tuy nhiên, thanh khoản trong phiên 12/7 lại rất thấp. Khối lượng chứng chỉ quĩ SPDR S&P 500 ETF giao dịch chỉ khoảng 30 triệu, mức thấp nhất từ đầu năm đến nay.

Trong phiên điều trần trước quốc hội tuần qua, Chủ tịch Jerome Powell cho rằng căng thẳng thương mại và lo ngại về sức khỏe nền kinh tế toàn cầu tiếp tục đè nặng lên triển vọng kinh tế Mỹ. Đầu tư của các doanh nghiệp trên khắp nước Mỹ thời gian gần đây cũng chậm lại "rõ rệt".

Như vậy nhiều khả năng trong cuộc họp chính sách tới đây vào ngày 30-31/7, các quan chức Fed sẽ quyết định giảm lãi suất để kích thích nền kinh tế.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường kì vọng khả năng Fed giảm lãi suất đợt tới là 100%, trong đó khả năng giảm 25 điểm cơ bản là 80% và khả năng giảm 50 điểm cơ bản là 20%.

Hi vọng giảm lãi suất vẫn tràn trề mặc dù các số liệu kinh tế không ủng hộ giả thuyết này. Theo số liệu của Bộ Lao động Mỹ, tỉ lệ lạm phát sản xuất và lạm phát tiêu dùng tháng 6 cùng tăng mạnh hơn so với dự báo. Số việc làm mới được tạo ra cũng cao hơn nhiều so với kì vọng của chuyên gia và các tháng trước.

Trong vài tuần tới, tâm điểm chú ý sẽ chuyển sang vấn đề mang tính cơ bản hơn, đó là kết quả kinh doanh. Và việc thị trường ở trên đỉnh lịch sử khi bước vào mùa công bố kết quả kinh doanh khiến một số nhà đầu tư phải lo lắng.

Tuần sau, theo kế hoạch J.P. Morgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs và Bank of America sẽ công bố lợi nhuận quí II trước tiên.

Các dự báo nhìn chung khá tiêu cực. Sau FactSet, các nhà phân tích cho rằng lợi nhuận của các doanh nghiệp trong chỉ số S&P 500 sẽ giảm khoảng 2%.

Song Ngọc

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.