|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ rơi khỏi đỉnh với lo ngại Fed không giảm lãi suất

06:58 | 06/07/2019
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 5/7 suy giảm sau khi số liệu việc làm tích cực hơn kì vọng làm nhà đầu tư lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ không giảm lãi suất trong cuộc họp tới như kì vọng từ tháng 6 tới nay.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 43,88 điểm còn 26.922,12 điểm, chấm dứt chuỗi tăng 4 phiên liên tiếp.

Chỉ số S&P 500 giảm 0,2% xuống 2.990,41 điểm và đứt chuỗi tăng 5 phiên liền.

Chỉ số Nasdaq Composite cũng có phiên giảm đầu tiên trong 7 phiên gần đây, mất 0,1% xuống còn 8.161,79 điểm.

ckmm

Biến động các chỉ số chứng khoán Mỹ ngày 5/7. Nguồn: Bloomberg.

Tại đáy của ngày, chỉ số Dow Jones giảm 232,67 điểm, S&P 500 và Nasdaq đều giảm gần 1%.

Mặc dù đóng cửa trong sắc đỏ phiên cuối tuần, các chỉ số vẫn ghi nhận mức tăng vững chắc khi so với đầu tuần, theo đó chỉ số Dow Jones và S&P 500 cùng tăng hơn 1%, Nasdaq vượt lên với gần 2%. 

Ngày 4/7, thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa nhân dịp nghỉ lễ quốc khánh. Ngày 3/7, các chỉ số đồng loạt tăng điểm và lập đỉnh lịch sử sau khi Tổng thống Donald Trump kêu gọi Mỹ nên nới lỏng tiền tệ.

Theo số liệu chính thức mới được Bộ Lao động công bố, Mỹ có thêm 224.000 việc làm trong tháng 6 – mức cao nhất từ tháng 1 đến nay và cao hơn nhiều mức dự báo 165.000 của Dow Jones. Trong tháng 5, số việc làm tăng thêm cực kì thấp, chỉ đạt 75.000.

Ông Gregory Faranello - Giám đốc đầu tư lãi suất tại Amerivet Securities nhận định: "Số liệu việc làm rất tích cực. Vấn đề chính hiện nay là con số này có ý nghĩa như thế nào trong việc thị trường định giá chính sách lãi suất của Fed trong tháng 7".

Về lí thuyết, khi ngân hàng trung ương giảm lãi suất, chi phí vay vốn giảm đi, các doanh nghiệp và cá nhân có động cơ để vay tiền để đầu tư mở rộng sản xuất hoặc chi tiêu mua sắm, làm tăng tổng cầu trong nền kinh tế, kích thích tăng trưởng.

Khi có nhiều việc làm mới được tạo ra tức là hoạt động kinh tế vẫn diễn ra mạnh mẽ, tăng trưởng tốt và do vậy ngân hàng trung ương không cần giảm lãi suất để kích thích kinh tế.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng vọt sau khi số liệu việc làm được công bố. Cụ thể lợi suất kì hạn 10 năm giao dịch ở 2,05%, kì hạn 2 năm ở 1,87%.

Cổ phiếu ngân hàng được hỗ trợ từ việc lợi suất tăng. Citigroup, Bank of America, J.P. Morgan Chase và Wells Fargo cùng đóng cửa trong sắc xanh.

Hợp đồng tương lai vàng giảm 1,4% xuống 1.400,1 USD/ounce. Đồng USD tăng 0,6% so với một rổ tiền tệ.

Nhà đầu tư rất kì vọng vào việc Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất. Trong tháng 6, Fed tuyên bố cơ quan này sẽ "hành động một cách hợp lí" để duy trì tăng trưởng kinh tế Mỹ - hiện đang trong giai đoạn tăng trưởng dài nhất lịch sử.

Trước phiên 5/7, công cụ FedWatch của CME Group cho thấy kì vọng Fed hạ lãi suất trong tháng 7 này là 100%. Sau khi số liệu việc làm khả quan được công bố, xác suất giảm xuống còn khoảng 94%.

Y Vân