|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Ông Trump đăng tweet kêu gọi nới lỏng tiền tệ, chứng khoán Mỹ lập kỉ lục mới

07:03 | 04/07/2019
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 3/7 tiếp tục tăng điểm và lập các kỉ lục mới khi nhà đầu tư kì vọng Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp tháng nay, đặc biệt là sau khi số liệu việc làm đáng thất vọng được công bố.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng gần 180 điểm lên mức 26.966 điểm, qua đó thiết lập mức đỉnh giá đóng cửa cũng như giá trong ngày. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,7% lên kỉ lục mới 8.170,23 điểm.

Chỉ số S&P 500 cũng tăng 0,7% lên 2.995,82 điểm, trong đó nhóm cổ phiếu bất động sản và hàng tiêu dùng vượt trội. Nhóm công nghệ cũng tăng 0,7%, đóng góp cho chỉ số.

Hiện S&P 500 chỉ còn thiếu 0,1% là chạm ngưỡng 3.000 điểm.

bbg record

Biến động các chỉ số chứng khoán Mỹ phiên 3/7. Nguồn: Bloomberg.

Các cổ phiếu bluechip công nghệ như Facebook, Amazon, Netflix và Google (Alphabet) cùng tăng điểm trong phiên 3/7. Thị trường đóng cửa sớm vào lúc 1h chiều (giờ phía đông nước Mỹ) để chuẩn bị cho Lễ Quốc khánh 4/7.

Theo số liệu từ ADP và Moody's Analytics, việc làm tư nhân tại Mỹ tăng thêm 102.000 trong tháng 6. Trước đó, các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát lại dự báo mức tăng là 135.000.

Số liệu việc làm thấp hơn kì vọng này càng khiến nhà đầu tư tin tưởng Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ vào cuối tháng 7 này. Trong cuộc họp tháng 6, Fed đã mở đường cho việc giảm lãi suất trong tương lai bằng tuyên bố cơ quan này sẽ "hành động một cách phù hợp" để duy trì đợt tăng trưởng kinh tế hiện tại.

Tổng thống Donald Trump ngày 3/7 cũng đăng một thông báo trên Twitter của mình, yêu cầu Fed nới lỏng tiền tệ hơn. Theo lập luận của ông Trump:

"Trung Quốc và châu Âu đang chơi trò thao túng tiền tệ và bơm tiền vào nền kinh tế để cạnh tranh với Mỹ. Mỹ cần phải ĐÁP TRẢ, hoặc tiếp tục đóng vai thằng khờ, ngồi xem các nước khác chơi trò thao túng như họ đã làm nhiều năm qua".

trump easy

Dòng tweet của ông Trump cho rằng Mỹ nên nới lỏng tiền tệ. Ảnh chụp màn hình.

Song Ngọc

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.