|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Dow Jones giảm 190 điểm rồi bật tăng sau tin Mỹ hoãn đánh thuế ô tô

06:25 | 16/05/2019
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 15/5 đảo chiều tăng điểm sau thông tin Tổng thống Donald Trump hoãn áp thuế nhập khẩu đối với ô tô.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa tăng 115,97 điểm lên 25.648,02 điểm sau khi có lúc giảm tới 190 điểm.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,6% và đóng cửa ở 2.850,96 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,1% lên 7.822,15 điểm.

Dow Jones giảm 190 điểm rồi bật tăng sau tin Mỹ hoãn đánh thuế ô tô - Ảnh 1.

Diễn biến thị trường chứng khoán Mỹ ngày 15/5. Nguồn: Bloomberg.

Nguồn tin của Bloomberg và sau đó là CNBC cho biết chính quyền Tổng thống Trump sẽ hoãn áp thuế đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu trong thời gian tối đa 6 tháng. Ngay sau khi thông tin này được công bố, cổ phiếu của các hãng sản xuất ô tô bắt đầu tăng. Cụ thể, cổ phiếu Fiat Chrysler (hãng sản xuất ô tô của Anh) niêm yết tại Mỹ tăng 1,9%, cổ phiếu của Ford Motors và General Motors tăng lần lượt 1,2% và 0,9%.

Ông Jeff Kravetz, giám đốc đầu tư vùng của U.S. Bank Wealth Management nhận định: "Nhìn vào diễn biến thị trường hôm nay, chúng ta dễ dàng thấy nhà đầu tư nhạy cảm với các tin tức thương mại như thế nào. Thị trường cổ phiếu có thể bị mắc kẹt trong một khoảng (range) giao dịch do nhà đầu tư đợi tranh chấp thương mại ngã ngũ".

Những cổ phiếu khác hỗ trợ thị trường đi lên bao gồm Boeing và Alphabet. Cụ thể, Boeing tăng 0,8% sau khi Cục hàng không Mỹ (FAA) cho biết tổ chức này kì vọng hãng sản xuất máy bay khổng lồ này sẽ sớm đệ trình phần sửa lỗi đối với phần mềm của chiếc 737 Max.

Alphabet thì tăng tới 4,1% sau khi Deutsche Bank tăng giá mục tiêu của cổ phiếu này từ 1.300 USD/cp lên 1.400 USD/cp.

Đầu phiên 15/5, các chỉ số đồng loạt giảm sau khi số liệu kinh tế thấp hơn dự báo khiến nhà đầu tư lo ngại cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang kéo tụt tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Cụ thể, Bộ Thương mại Mỹ công bố doanh số bán lẻ tháng 4 giảm 0,2% trong khi các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát dự báo tăng 0,2%.

Tại Trung Quốc, hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 4 tăng 5,4% so với cùng kì năm trước, mức tăng chậm nhất kể từ tháng 5/2003. Các nhà kinh tế do Refinitiv khảo sát dự báo tăng trưởng 6,5%. Số liệu về bán lẻ của Trung Quốc cũng thấp hơn kì vọng của các nhà kinh tế.

Cả Mỹ và Trung Quốc đang lún sâu trong cuộc chiến thương mại sau khi Mỹ tăng thuế suất lên 25% đối với 200 tỉ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và Trung Quốc trả đũa bằng việc tăng thuế lên 25% đối với 60 tỉ USD hàng hóa Mỹ. 

Tổng thống Donald Trump cũng cũng đã ra lệnh bắt đầu quá trình tăng thuế đối với 300 tỉ USD hàng hóa còn lại từ Trung Quốc, tuy nhiên chính sách này chưa chính thức có hiệu lực.

Hôm 14/5, ông Trump đăng lên tài khoản Twitter của mình rằng nước Mỹ đang "ở trong một vị thế tốt hơn rất nhiều so với kịch bản thực hiện bất kì thỏa thuận thương mại nào".

Trong tháng 5 với căng thẳng thương mại bùng phát, chỉ số Dow Jones và S&P 500 giảm lần lượt 4,6% và 4,2% trong khi Nasdaq Composite mất tới 4,9%.

Song Ngọc

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.