|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ 14/5: Dow Jones bứt phá hơn 200 điểm, thoát đáy một tháng

06:46 | 15/05/2019
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc sau đà giảm sâu trong phiên trước đó, khi nhà đầu tư vẫn theo dõi sức ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Cụ thể, Dow Jones tăng 207,06 điểm lên 25.532,05 điểm, nhờ cổ phiếu của Visa và Boeing, ghi nhận phiên tăng mạnh nhất kể từ ngày 12/4/2019.  

Chỉ số S&P 500 tăng 0,8% lên 2.834,41 điểm khi nhóm cổ phiếu công nghệ bứt phá. Chỉ số Nasdaq Composite cũng tăng 1,1% lên 7.734,49 điểm.

Cổ phiếu của Boeing tăng 1,7%, cổ phiếu Apple tăng 1,6%, còn cổ phiếu Caterpillar với 1,7%. Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng khởi sắc. Cổ phiếu Citigroup và Bank of America đều tăng hơn 1%, cổ phiếu J.P. Morgan Chase tăng 0,8%.

Cổ phiếu Microsoft và Cisco Systems cũng tăng tương ứng 1,1% và 1,4% sau khi một nhà phân tích tại Bank of America nhận định cổ phiếu công nghệ Cisco có thể mua vào trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về thương mại Mỹ - Trung. Cổ phiếu Coca-Cola tăng 1,3% sau khi Morgan Stanley nâng tín nhiệm cổ phiếu này.

Chứng khoán Mỹ 14/5: Dow Jones bứt phá hơn 200 điểm, thoát đáy một tháng - Ảnh 1.

Thị trường chứng khoán Mỹ phiên 14/5. Nguồn: Bloomberg

Thị trường chứng khoán Mỹ đã lao dốc hôm thứ Hai (13/5) sau thông tin Trung Quốc lên kế hoạch nâng thuế đối với 60 tỉ USD hàng hóa Mỹ từ vào ngày 1/6 tới. Danh sách hàng hóa lần này mở rộng từ máy quay truyền hình cho đến rượu tequila cùng hàng loạt các sản phẩm nông nghiệp. Động thái của Bắc Kinh đưa ra sau khi Washington tuyên bố nâng thuế từ 10% lên 25% đối với phần lớn hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Thứ Hai (13/5), Dow Jones mất 617 điểm và S&P 500 rơi 2,4%, đánh dấu phiên tồi tệ nhất kể từ đầu tháng 1/2019. Nasdaq Composite cũng "bay" 3,4%, ghi nhận phiên giảm mạnh nhất từ đầu năm đến nay.

Sáng sớm Thứ Hai (13/5), ông Trump đăng dòng tweet cho rằng Trung Quốc sẽ bị "thiệt hại hết sức nặng nề nếu không chấp nhận một thỏa thuận thương mại", ông nói thêm rằng "Nhiều công ty sẽ bị buộc phải rời khỏi Trung Quốc để đến các nước khác. Hàng hóa ở Trung Quốc sẽ trở nên quá đắt đỏ. Trung Quốc có một thỏa thuận tuyệt vời và sắp được hoàn thiện nhưng đột nhiên lại rút lui".

Chứng khoán Mỹ cũng thoát khỏi mức đáy trong phiên vào buổi chiều ngày thứ Hai sau khi ông Trump cho biết ông chưa quyết định liệu có nên áp thuế bổ sung đối với phần giá trị còn lại của hàng hóa Trung Quốc hay không.