|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đồng tình với Cựu Chủ tịch Fed, CEO Standard Chartered cho rằng kinh tế khó rơi vào suy thoái

08:04 | 27/03/2019
Chia sẻ
Có một số dấu hiệu đáng ngại về suy thoái kinh tế, chẳng hạn như đường cong lợi suất đã đảo ngược và dữ liệu kinh tế tại châu Âu đang xấu đi. Tuy nhiên, CEO Standard Chartered Bill Winteres cho rằng suy thoái khó có khả năng xảy ra.
Đồng tình với Cựu Chủ tịch Fed, CEO Standard Chartered  cho rằng kinh tế khó rơi vào suy thoái - Ảnh 1.

Tại Hội nghị Đầu tư châu Á của Credit Suisse ở Hong Kong, CEO Standard Chartered nhận định không có nguy cơ suy thoái kinh tế trong năm 2020.

"Xét một cách cân bằng, mọi thứ hiện tại đang ổn. Chúng ta biết rằng nền kinh tế toàn cầu đã chậm lại, nhưng đang có dấu hiệu ổn định trở lại", ông nói với tờ CNBC tại Hội nghị Đầu tư châu Á của Credit Suisse ở Hong Kong ngày 26/3.

"Có nhiều dấu hiệu từ Trung Quốc và châu Âu, trong đó, tôi cho rằng dấu hiệu tại châu Âu có vẻ dịu hơn. Chúng cho thấy việc xảy ra suy thoái kinh tế vào năm 2020 là rất ít khả năng", CEO Bill Winters của Standard Chartered cho hay.

Ông Winters đã chỉ ra ba yếu tố để củng cố cho dự đoán của mình.

"Một phần là do động thái mới từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), phần khác là do những tiến triển trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung", ông trả lời câu hỏi của Nancy Hungerford và Emily Tan từ CNBC.

"Một lí do khác chính là chúng ta đang ở trong giai đoạn cắt giảm đòn bẩy tài chính tại Trung Quốc cũng như một số nền kinh tế mới nổi khác tại châu Á. Mặc dù chưa hoàn thiện, vẫn có dấu hiệu cho thấy nền kinh tế sẽ hồi phục", ông nói tiếp trong khi nhắc đến nỗ lực giảm mức nợ của Trung Quốc.

Tuy nhiên, đã có dấu hiệu cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã ít nhiều tạm dừng các biện pháp cắt giảm đòn bẩy tài chính và thay vào đó, đưa ra các biện pháp nới lỏng hơn trong một nỗ lực nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang chững lại.

Trong khi đó, nhiều thông tin tích cực xuất hiện vào tuần trước cũng khiến thị trường lo lắng. Một trong những chỉ số suy thoái đáng tin cậy nhất trên thị trường - đường cong lợi suất - đã đảo ngược vào ngày 22/3. Việc đường cong lợi suất đảo ngược diễn ra khi nợ dài hạn có lợi suất thấp hơn so với nợ ngắn hạn.

Một loạt dữ liệu kinh tế yếu cũng làm dấy lên nỗi lo suy thoái. Hoạt động sản xuất của Đức đã giảm xuống mức thấp nhất trong 6 năm vào tháng 3/2019, theo IHS  Markit. Trong khi đó, hoạt động sản xuất ở khu vực đồng euro cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4/2013.

Tuy nhiên, Fed - ngân hàng trung ương Mỹ đã khiến các nhà đầu tư ngạc nhiên khi công bố một lập trường ôn hoà vào ngày 20/3, trong đó dự báo sẽ không tăng lãi suất trong năm 2019 và hạ triển vọng tăng trưởng GDP của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ông Winters và Cựu Chủ tịch Fed, bà Janet Yellen, đã góp phần làm giảm nỗi lo sợ suy thoái kinh tế. Tại cùng hội nghị trên, bà Yellen đã được hỏi về việc liệu đường cong lợi suất đảo ngược có phải là một tín hiệu cho thấy nền kinh tế đang đi xuống hay không.

"Câu trả lời của tôi là không, tôi không nhận thấy bất kì tín hiệu suy thoái kinh tế nào", bà Yellen khẳng định.

Chứng khoán Mỹ 26/3: Dow Jones tăng 140 điểm, lo ngại kinh tế suy thoái vẫn thường trựcChứng khoán Mỹ 26/3: Dow Jones tăng 140 điểm, lo ngại kinh tế suy thoái vẫn thường trực Cựu chủ tịch Fed: Thị trường trái phiếu không báo hiệu suy thoái, mà cho thấy Fed cần hạ lãi suấtCựu chủ tịch Fed: Thị trường trái phiếu không báo hiệu suy thoái, mà cho thấy Fed cần hạ lãi suất Cảnh báo suy thoái quan trọng của Mỹ xuất hiện lần đầu sau 12 năm vắng bóngCảnh báo suy thoái quan trọng của Mỹ xuất hiện lần đầu sau 12 năm vắng bóng

Trần Nam Thi

[LIVE] ĐHĐCĐ DIG: Chủ tịch cho biết đang xin làm hai thành phố y tế, nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa
Tính đến 16h32p, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG có sự tham dự của 2.101 cổ đông (trực tiếp, trực tuyến và ủy quyền), đại diện hơn 306 triệu cổ phần, tương đương 50,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.