|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ 26/3: Dow Jones tăng 140 điểm, lo ngại kinh tế suy thoái vẫn thường trực

06:58 | 27/03/2019
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 26/3 nhìn chung đóng cửa trong sắc xanh, tuy nhiên tâm lý nhà đầu tư ở Phố Wall vẫn khá tiêu cực do nỗi lo thường trực về việc nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa tăng 140,9 điểm lên 25.657,73 điểm. Lúc cao nhất trong phiên, chỉ số này tăng tới 279,46 điểm. 

 Chỉ số S&P 500 đóng cửa tăng 0,7% lên 2.818,46 điểm dù có lúc trong phiên tăng tới 1,1%. Đây là phiên tăng điểm đầu tiên của chỉ số này trong ba phiên gần đây. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,7% và đóng cửa ở 7.691,52 điểm. 

Chứng khoán Mỹ 26/3: Dow Jones tăng 140 điểm, lo ngại kinh tế suy thoái vẫn thường trực - Ảnh 1.

Diễn biến thị trường chứng khoán Mỹ ngày 26/3. Nguồn: Bloomberg.

Các cổ phiếu ngân hàng khởi sắc với quĩ SPDR S&P Bank ETF (KBE) tăng vượt trội hơn 2%. Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley và J.P. Morgan Chase đều tăng trên 1%.

Các chỉ số chính cùng thu hẹp đà tăng song song với diễn biến của lợi suất trái phiếu chính phủ kì hạn 10 năm. Cụ thể, lợi suất này trong phiên giao dịch buổi chiều 26/3 (giờ Mỹ) đạt mức 2,42%, thấp hơn 3 điểm cơ bản so với mức cao nhất trong ngày. Một ngày trước đó, loại lợi suất này chậm ngưỡng thấp nhất kể từ tháng 12/2017.

Việc lợi suất trái phiếu kì hạn 10 năm đi xuống gây hiện tượng đường cong lợi suất đảo ngược, cụ thể là lợi suất kì hạn 3 tháng vượt lên trên lợi suất kì hạn 10 năm. Nhiều nhà đầu tư coi việc đường cong lợi suất đảo ngược là dấu hiệu cho thấy một cuộc suy thoái kinh tế đang đến gần.

Đường cong lợi suất đảo ngược trong bối cảnh nhiều số liệu kinh tế tiêu cực được công bố ở Mỹ và trên khắp thế giới, đồng thời Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng vừa hạ dự báo tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong năm 2019.

Ông Ed Yardeni, giám đốc chiến lược đầu tư của Yardeni Research nhận định: "Hiện nay có rất nhiều lo ngại xung quanh tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Đó là điều dễ hiểu vì sự giảm tốc đã diễn ra khá rõ rệt từ đầu năm 2018. Hơn nữa, chúng ta cũng đều nhận thấy rằng chính sách tiền tệ siêu nới lỏng và chính sách tài khóa dựa vào nợ vay không có tác dụng kích thích kinh tế nhiều như các nhà hoạch định chính sách mong muốn".

Chứng khoán Mỹ 25/3: Dow Jones tăng nhẹ sau công bố ông Trump không thông đồng với NgaChứng khoán Mỹ 25/3: Dow Jones tăng nhẹ sau công bố ông Trump không thông đồng với Nga Vì đâu chứng khoán Mỹ đỏ lửa, Dow Jones mất 460 điểm phiên cuối tuần?Vì đâu chứng khoán Mỹ đỏ lửa, Dow Jones mất 460 điểm phiên cuối tuần? Cựu chủ tịch Fed: Thị trường trái phiếu không báo hiệu suy thoái, mà cho thấy Fed cần hạ lãi suấtCựu chủ tịch Fed: Thị trường trái phiếu không báo hiệu suy thoái, mà cho thấy Fed cần hạ lãi suất

Y Vân