|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ 27/3 đi xuống khi lợi suất trái phiếu 10 năm thấp nhất kể từ tháng 12/2017

07:15 | 28/03/2019
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ 27/3, các chỉ số đồng loạt giảm điểm sau khi lợi suất chạm mức thấp nhất trong hơn một năm do lo ngại về sự suy giảm của nền kinh tế.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 32,14 điểm xuống 25.625,59 điểm và có thời điểm mất tới 232,46 điểm. 

S&P 500 giảm 0,5% xuống 2.805,37 điểm. Nasdaq Composite giảm 0,6% còn 7.643,38 điểm do cổ phiếu của Facebook, Amazon, Netflix và Alphabet diễn biến khá tiêu cực dù Apple tăng 0,9%.

Ngành y tế, tiện ích và năng lượng đều giảm ít nhất 0,5%. Nhóm thiết bị kĩ thuật giảm không dưới 3%. Nhà sản xuất đĩa cứng Western Digital cũng mất 3,6%.

Chứng khoán Mỹ 27/3 đi xuống khi lợi suất trái phiếu 10 năm thấp nhất kể từ tháng 12/2017 - Ảnh 1.

Diễn biến thị trường chứng khoán Mỹ 27/3. Nguồn: Bloomberg

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh mức 2,386% và chạm mức thấp nhất kể từ ngày 15/12/2017. Nhà đầu tư đang theo dõi các loại lãi suất sau khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm xuống thấp hơn lợi suất trái phiếu kỳ hạn 3 tháng lần đầu tiên kể từ năm 2007 trong tuần trước. Nhà đầu tư cho rằng đây là sự đảo ngược đường cong lợi suất và xem như một tín hiệu về sự suy thoái kinh tế.

Theo Reuters, đường cong lợi suất trái phiếu Mỹ đảo ngược trước mỗi cuộc suy thoái trong 50 năm qua và chỉ đưa ra tín hiệu sai một lần trong thời gian đó. Lợi suất đã giảm vào ngày thứ Tư sau khi Stephen Moore, người dự kiến được đề cử vào Ban Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đã kêu gọi Fed giảm lãi suất 0,5%.

Nhà đầu tư rót tiền vào trái phiếu Chính phủ trong bối cảnh dữ liệu kinh tế ảm đạm hơn kì vọng. Dữ liệu đáng thất vọng đã làm dấy lên lo ngại về đà giảm tốc của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, lợi nhuận công nghiệp trong 2 tháng đầu năm của Trung Quốc giảm 14%, ghi nhận sự sụt giảm mạnh nhất kể từ năm 2011. Dữ liệu công bố hôm thứ Ba (26/3) cũng cho biết niềm tin người tiêu dùng giảm tháng thứ 4 trong 5 tháng.

Nhận định thị trường chứng khoán 28/3: Tiếp tục biến động giằng co trong biên độ 960-980 điểmNhận định thị trường chứng khoán 28/3: Tiếp tục biến động giằng co trong biên độ 960-980 điểm Thị trường chứng khoán 27/3: Tâm lí thận trọng, VN-Index chỉ còn tăng hơn 6 điểmThị trường chứng khoán 27/3: Tâm lí thận trọng, VN-Index chỉ còn tăng hơn 6 điểm Giao dịch khối ngoại 27/3: Mua ròng trở lại hơn 130 tỉ đồng trong phiên VN-Index hồi phụcGiao dịch khối ngoại 27/3: Mua ròng trở lại hơn 130 tỉ đồng trong phiên VN-Index hồi phục

Nhật Huyền

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.