|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đội phản ứng nhanh Phòng chống dịch COVID-19 của Bệnh viện Chợ Rẫy tới hỗ trợ Bình Thuận

06:10 | 13/03/2020
Chia sẻ
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Bình Thuận, đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM đã tới hỗ trợ Bình Thuận trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết, trong sáng nay 12/3, Bộ Y tế đã chỉ đạo Đội phản ứng nhanh Phòng chống dịch COVID-19 của Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh đến Bình Thuận để hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Theo đó, Đội phản ứng nhanh Phòng chống dịch COVID-19 của Bệnh viện Chợ Rẫy gồm có 5 người. Bác sĩ Võ Ngọc Anh Thơ - Phó Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viên Chợ Rẫy làm trưởng đoàn. 

Đội phản ứng nhanh Phòng chống dịch COVID-19 của Bệnh viện Chợ Rẫy tới hỗ trợ Bình Thuận - Ảnh 1.

Đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy tới Bình Thuận (Nguồn: Thông tin Chính phủ).

Vào lúc 1h sáng ngày 12/3, sau khi đến nơi, đoàn đã cùng với cán bộ, y sĩ bác sĩ của Bệnh viện tỉnh tiến hành một số trao đổi sơ bộ như hội chẩn về tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân, các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn…

Đoàn công tác và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận tiếp tục làm việc về công tác điều trị, sàng lọc bệnh, phòng chống nhiễm khuẩn… dựa trên các quy trình nghiêm ngặt của Bộ Y tế và tình hình thực tế tại địa phương. 

Việc hỗ trợ của các bác sĩ đến từ Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM sẽ giúp người dân Bình Thuận thêm tin tưởng và an tâm trong công tác phòng, chống dịch.

Ngoài ra, trong quá trình hỗ trợ cho Bình Thuận, đoàn sẽ phối hợp cùng bệnh viện địa phương theo dõi và triển khai một số kế hoạch đề ra. Đoàn sẽ quay về Bệnh viện Chợ Rẫy khi công việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận hoàn tất.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Thuận đang là nơi có số lượng bệnh nhân dương tính với COVID-19 lớn nhất trong cả nước. Người đầu tiên xác định nhiễm COVID-19 là Đ.T.L.T (51 tuổi), phát bệnh vào ngày 5/3 với triệu chứng ho, khạc đờm (BN 34).

Người này đã từ sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM bay sang New York - Mỹ (có quá cảnh 3 giờ tại sân bay Incheon - Hàn Quốc) và ở tại New York. Sau một vài chặng khác, đến 18h45, bệnh nhân đi trên chuyến bay Qatar Airways QR 974 về sân bay Tân Sơn Nhất lúc 6h sáng ngày 2/3. Sau đó, bệnh nhân di chuyển từ Sân bay Tân Sơn Nhất về nhà bằng xe riêng do tài xế riêng lái.

Bệnh nhân đã lây bệnh cho 3 ca tiếp theo đều là những người tiếp xúc gần gồm giúp việc, nhân viên và con dâu. Đến chiều 12/3, Bình Thuận xác nhận thêm 5 ca dương tính có liên quan đến BN 34 này.

Trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, Chủ tịch tỉnh Bình Thuận nhận định tình hình dịch bệnh được dự báo sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp, có nguy cơ lan rộng.

Đồng thời, xác định 3 địa phương có nguy cơ cao là Phan Thiết, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc đã trình bày các phương án sẵn sàng đối phó với dịch COVID-19.

Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có 19 trường hợp đang điều trị và cách li tại Bệnh viện đa khoa tỉnh (9 người nhiễm COVID-19 và tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm).

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thực hiện cách li 812 người tại cơ sở tập trung ở Trung đoàn BB, 50 người tại Phan Thiết và 16 người tại Hàm Thuận Bắc.

Trúc Minh

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.