|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Doanh số 5 tháng của Thực phẩm Sao Ta giảm nhẹ xuống 58,6 triệu USD

07:38 | 06/06/2019
Chia sẻ
5 tháng đầu năm, sản lượng tôm chế biến của Thực phẩm Sao Ta 5.807 tấn, tiêu thụ 5.527 tấn, doanh số 58,6 triệu USD.

CTCP Thực phẩm Sao Ta (Mã: FMC) cho biết, trong 5 tháng đầu năm, công ty sản xuất được 5.807 tấn tôm chế biến, giảm 11% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, sản lượng tôm tiêu thụ tăng 5% lên 5.527 tấn. Theo đó, doanh số 5 tháng ở mức 58,6 triệu USD, giảm 4% so với cùng kỳ.

Thực phẩm Sao Ta cho biết, từ cuối tháng 5 trại tôm vào giai đoạn thu hoạch, thu hoạch rộ trong tháng 6. Nhìn chung, vụ tôm nuôi chính năm nay tốt, có lãi khá.

Hiện nay công ty có nhiều đơn hàng, bảo đảm từ tháng 6 hoạt động tăng trưởng mạnh, khắc phục phần trì trệ các tháng đầu năm để có tăng trưởng dương về sản lượng và doanh số tiêu thụ.

Liên quan đến việc Thực phẩm Sao Ta là bị đơn bắt buộc trong Kết luận sơ bộ đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá lần thứ 13 (POR13), công ty cho biết, sổ sách của Thực phẩm Sao Ta đã được nhân viên Bộ Thương mại Hoa kỳ thẩm tra là trung thực.

Mặt khác về mặt đạo đức kinh doanh, quan điểm công ty là tôn trọng pháp luật, cố gắng không vì lợi ích riêng mà làm phương hại tới cộng đồng.

Bên cạnh đó, Thực phẩm Sao Ta cho biết, thời gian dài vừa qua, Việt Nam có nhập khẩu tôm từ một số nước như Ecuador, Ấn Độ. Nhưng đa phần lượng tôm này mượn Việt Nam trung chuyển để điểm tới cuối cùng là Trung Quốc.

"Câu chuyện Minh Phú mới đây thực hư ra sao chưa có cơ sở rõ ràng. Uy tín một doanh nghiệp cực kỳ quan trọng, thiết nghĩ Minh Phú không thể để yên, phải có sự bào chữa cho mình", Thực phẩm Sao Ta cho biết.

Thu Hoài