|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Đọ profile Lê Hàn Tuệ Lâm với dàn nữ nhà đầu tư từng ngồi ghế nóng Shark Tank

11:24 | 16/11/2023
Chia sẻ
Các "bà đỡ" khởi nghiệp trên sóng truyền hình luôn thu hút sự chú ý dành cho chương trình Shark Tank Việt Nam.

Sinh năm 1994, Shark Lê Hàn Tuệ Lâm - Giám đốc đại diện tại Việt Nam của quỹ đầu tư mạo hiểm Nextrans (Hàn Quốc) trở thành vị "cá mập" trẻ tuổi nhất trong hội đồng đầu tư của Shark Tank Việt Nam mùa 6.

Tuy nhiên, mới đây trên mạng xã hội xuất hiện nhóm anti Shark Tuệ Lâm thu hút hơn 11.000 thành viên tham gia. Những nghi vấn về năng lực của nữ nhà đầu tư trẻ tuổi lại được cộng đồng mạng đặt ra.

Trước Lê Hàn Tuệ Lâm, chương trình Shark Tank Việt Nam từng thu hút được dàn nữ "cá mập" với hồ sơ năng lực cực khủng. 

Shark Thái Vân Linh

 Bà Thái Vân Linh trong Shark Tank Việt Nam mùa 4. (Ảnh: Shark Tank Việt Nam).

Bà Thái Vân Linh là nữ nhà đầu tư ngồi ghế Shark Tank nhiều nhất với 5 mùa. Trong quá trình tham gia, bà Linh đã "chốt deal" trên truyền hình với 9 dự án khởi nghiệp, song chưa có thương vụ nào được công bố giải ngân.

Bà tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành tài chính tại Mỹ và từng làm việc trong nhiều tập đoàn đa quốc gia. Bà Linh là nhà sáng lập của hai công ty khởi nghiệp liên quan đến thời trang là The One Couture, Rita Phil.

Bà từng đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốcVingroup Ventures, Giám đốc vận hành chiến lược tại VinaCapital và Giám đốc đầu tư tại quỹ DFJ VinaCapital.

Hiện tại, bà Thái Vân Linh đang là Giám đốc điều hành của công ty Skills Bridge - đơn vị tập trung vào các khóa học kỹ năng làm việc tại công sở.

Shark Trương Lý Hoàng Phi

 Shark Trương Lý Hoàng Phi.(Ảnh: Shark Tank Việt Nam).

Tham gia Shark Tank Việt Nam khi đang ở vị trí Giám đốc điều hành VinTech - thuộc Tập đoàn Vingroup, bà Trương Lý Hoàng Phi có một thương vụ thành công trên sóng truyền hình với mức đầu tư 330.000 USD cho startup TicTag. Thương vụ này có sự tham gia của Shark Nguyễn Xuân Phú.

Bà Phi là nhà sáng lập và Giám đốc chiến lược của Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (BSSC) và hiện đang là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành IBP - công ty cung cấp dịch vụ kết nối kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp nước ngoài tìm kiếm đối tác tiềm năng và cơ hội đầu tư, kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

Ngoài ra, bà đang giữ vai trò Phó Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ TP HCM nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Shark Đỗ Liên

Trong mùa 4, Shark Liên từng giải ngân cho Vua Cua ở thời điểm đại dịch COVID-19 căng thẳng nhất.(Ảnh: Shark Tank Việt Nam).

Shark Đỗ Liên xuất hiện từ Thương vụ Bạc tỷ mùa 3. Bà xuất thân là một giáo viên dạy văn tại Hà Nội. Sau vài năm công tác trong ngành giáo dục, bà chuyển hướng đi làm khởi nghiệp. Bà trải qua nhiều công việc trước khi tìm thấy "long mạch" ở ngành Bảo hiểm.

Năm 2005, Shark Liên thành lập công ty Bảo hiểm AAA – đơn vị bảo hiểm Tư nhân đầu tiên tại Việt Nam. Năm 2013, bà chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phần tại Bảo hiểm AAA cho Tập đoàn IAG (Australia).

Sau đó, bà thành lập Tập đoàn AquaOne và hiện đang nắm giữ vị trí Chủ tịch HĐQT. Ngoài ra, bà còn là lãnh đạo tại các công ty trong ngành nước như CTCP nước mặt Sông Đuống, CTCP Nước Xuân Mai - Hoà Bình.

Ngoài ra, bà cũng giữ vai trò Chủ tịch Quỹ Môi trường Xanh Việt Nam (Green Vietnam Fund), Hiệu trưởng trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp. Shark Liên là Lãnh sự Danh dự nước Cộng hoà Nam Phi tại TP HCM. Năm 2018, bà Liên quay lại ngành bảo hiểm với công ty bảo hiểm công nghệ LIAN.

Trong Shark Tank Việt Nam mùa 5, Shark Đỗ Liên đạt thỏa thuận trên sóng truyền hình với 9 thương vụ. Trong đó, dự án IRC - trung tâm phục hồi chấn thương thể thao của cầu thủ Lương Xuân Trường được thúc đẩy nhanh nhất và nhận được vé vàng trị giá 500 triệu đồng từ nữ "cá mập".

Shark Lê Hàn Tuệ Lâm

 Shark Lê Hàn Tuệ Lâm trong tập mới nhất của mùa 6.(Ảnh: Shark Tank Việt Nam).

Bà Lê Hàn Tuệ Lâm, đại diện Quỹ đầu tư Nextrans Việt Nam là nữ "cá mập" mới nhất tham gia Hội đồng đầu tư của Shark Tank Việt Nam mùa 6. Nữ cá mập sinh năm 1994 là nhà đầu tư trẻ nhất lịch sử chương trình.

Bà Tuệ Lâm tốt nghiệp trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội, từng làm việc tại startup Base.vn trước khi rẽ hướng sang làm việc tại quỹ đầu tư. Hiện tại, bà đang đảm nhiệm cương vị General Partner của Nextrans Việt Nam. Năm 2021, bà Lê Hàn Tuệ Lâm từng được tạp chí Forbes bình chọn vào danh sách Top 30 Under 30 Asia 2021.

Tại Shark Tank Việt Nam mùa 6, bà Tuệ Lâm định hướng đầu tư vào các công ty khởi nghiệp ở giai đoạn sớm và mong muốn đồng hành với các startup ở những vòng gọi vốn sau đó.

Khẩu vị đầu tư của "vị cá mập" này thiên về những ngành gắn liền với giá trị cốt lõi của Việt Nam như công nghệ giáo dục (EdTech), công nghệ xanh (Green Technology) hoặc công nghệ nông nghiệp (AgriTech). Tại mùa 6, bà Lê Hàn Tuệ Lâm đã có thương vụ đầu tiên.

Nữ "cá mập" cùng với Shark Erik Jonsson - đại diện quỹ đầu tư mạo hiểm Antler chốt rót vốn cho dự án HuePress của kỹ sư Nguyễn Văn Tràng với giải pháp biến ánh sáng thành dữ liệu. Khoản đầu tư là 5 tỷ đồng cho 25% cổ phần.

Thùy Trang