|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Điều kiện gia nhập hội kín của giới siêu giàu thế giới: Gia sản phải có hơn 100 triệu USD nhưng chỉ tiền thôi thì chưa đủ

08:23 | 30/10/2021
Chia sẻ
CLB R360 được mệnh danh là ốc đảo riêng tư cho giới siêu giàu, nơi những vị tỷ phú tìm đến để mở rộng mối quan hệ và giải quyết những vấn đề của người giàu

R360 là một hội kín dành cho giới siêu giàu, những người có giá trị tài sản ròng từ 100 triệu USD trở lên. Các thành viên của hội này phải đóng hội phí cho ba năm lên tới 180.000 USD, song nếu đáp ứng được các yêu cầu này, họ sẽ có quyền lợi được tiếp cận với những đặc quyền như cơ hội đầu tư độc quyền, cơ hội tiếp cận với các nhân vật tiếng tăm trong nhiều ngành,... theo Bloomberg.

Mới đây, hội kín này đã buộc phải từ chối hai vị tỷ phú do không đáp ứng được điều kiện mà tổ chức đề ra. Charles Garcia, một đối tác quản lý của R360 cho biết: "Họ đều là những trường hợp đáng tiếc, cả hai đã không đáp ứng được yêu cầu về các giá trị cốt lõi của tổ chức. Một người dường như chỉ muốn lợi dụng tổ chức để có lợi trong việc kinh doanh trong khi người còn lại không muốn tương tác với các thành viên khác." 

Ông Garcia cho biết R360 đề cao các giá trị như "địa vị, tinh thần kinh doanh và sự hào phóng".

Điều kiện gia nhập hội kín của giới siêu giàu thế giới: Gia sản phải có hơn 100 triệu USD nhưng chỉ tiền thôi thì chưa đủ - Ảnh 1.

Hội kín R360 có sự tham gia của tỷ phú Richard Branson. (Ảnh: Bloomberg).

"Khi người ta sở hữu trên 100 triệu USD, các vấn đề của họ lớn hơn nhiều. Họ đã đạt được thành công và đang quan tâm tới việc liệu họ có thể làm gì với gia đình, xã hội, những người xung quanh họ", Michael Cole, một thành viên sáng lập ra R360 cho biết.

R360 có 48 đối tác sáng lập, mỗi người góp vào 350.000 USD và gộp thành 60% quyền sở hữu. Nhóm sẽ kết nạp thêm 50 thành viên mỗi năm cho tới khi có 500 thành viên Mỹ và 500 thành viên nước ngoài. Ông Garcia tuyên bố R360 sẽ không bao giờ bị bán đi và họ muốn nó duy trì "100 - 200 năm từ bây giờ".

Một lợi ích khi tham gia, các thành viên có quyền tiếp cận những lĩnh vực mới, từ lối sống hay vấn đề từ thiện hoặc thậm chí là đầu tư tiền số. Garcia cho biết, các thành viên của R360 có thể đề xuất các cơ hội đầu tư cho những người còn lại trong nhóm, các thương vụ này đều được kiểm định kỹ lưỡng trước khi đưa tới quyết định chính thức. 

Ngoài ra, các thành viên cũng được tiếp cận với các chuyên gia tại các trường đại học và trường y khoa ưu tú. Hệ thống mạng lưới kết nối của R360 có nhiều cái tên nổi tiếng như đại học y khoa Harvard, đại học Y Stanford, đại học Kinh doanh Columbia (về fintech và tiền điện tử), Học viện West Point và Viện Công nghệ Massachusetts, theo Garcia cho biết. 

Theo Bloomberg, R360 chạy theo lý tưởng tạo ra một ốc đảo riêng tư dành cho giới siêu giàu, giúp họ có một chiến lược đưa cá nhân họ phát triển mạnh mẽ, tránh được sự chỉ trích ngoài kia khi khoảng cách giàu nghèo đang gia tăng sau giai đoạn đại dịch COVID-19. Các tỷ phú hàng đầu nước Mỹ đã gia tăng 1,8 nghìn tỷ USD tài sản trong năm nay, và hình ảnh của họ kèm những bức ảnh biếm họa đang tràn lan khắp mạng xã hội.

Vào tháng 7, khoảng 30 thành viên R360 đã họp mặt trên đảo Necker của tỷ phú Richard Branson. Họ đã có những trao đổi với các giáo sư, giảng viên đại học hàng đầu về vấn đề mà họ quan tâm. 

R360 hướng tới cho các thành viên một môi trường sinh hoạt đầy riêng tư, họ có thể đến thăm thú du lịch mà không bị làm phiền, bên cạnh đó là cơ hội tiếp cận những mối quan hệ mới cũng như dạy cách quản lý tài chính cho thế hệ sau của họ.

Bà Brenda Snow, Founder Snow Companies đã gia nhập R360 để tìm hiểu cách truyền tải mong muốn về gia sản cho con của mình, điều mà cha của bà, một doanh nhân có tiếng đã không làm được và gây ra nhiều tranh cãi về gia sản. 

Theo bà Snow, nhiều người cứ nghĩ rằng người giàu không gặp vấn đề gì với cuộc sống nhưng thực tế, họ phải đối mặt rất nhiều thứ và khó có thể tìm được người đồng cảm.  R360 chính là nơi giúp giới siêu giàu quy tụ và tìm kiếm những lời giải đó.

Thùy Trang