Ngày 21/11, Tập đoàn Siemens của Đức công bố sẽ đầu tư 200 triệu USD trong quý I/2019 cho các dự án hạ tầng năng lượng tái tạo như phong điện và điện Mặt Trời ở Mexico.
Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Trường Thành Việt Nam cho biết, Nhà máy điện mặt trời Hòa Hội được xây dựng trên diện tích 260 ha, công suất 256 MWp với tổng mức đầu tư trên 4.900 tỷ đồng.
Từ một vùng "chảo lửa" nóng bức, đất đai cằn cỗi, huyện Krông Pa (Gia Lai) đang trở thành "thủ phủ" của các dự án điện mặt trời Tây Nguyên khi hàng ngàn tỉ đồng đang được đầu tư vào đây.
Cơ quan năng lượng tái tạo quốc tế và ASEAN hợp tác mở rộng phát triển năng lượng tái tạo. Phân tích của IRENA và ACE cho thấy ASEAN cần 290 tỉ USD tổng vốn đầu tư vào năng lượng tái tạo để đạt được mục tiêu có 23% năng lượng sơ cấp từ các năng lượng tái tạo vào năm 2025, tương đương 27 tỉ USD mỗi năm.
Biến đổi khí hậu đang là thách thức toàn cầu và Việt Nam. Chính vì vậy, việc đầu tư vào năng lượng tái tạo là một chính sách không thể tách rời trong hướng phát triển bền vững.
Tính đến cuối tháng 9/2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã có tám nhà đầu tư đang triển khai thực hiện 10 dự án điện năng lượng Mặt Trời với tổng mức đầu tư là 19.646,4 tỷ đồng.
Theo ghi nhận của người viết, trong khoảng hai năm trở lại đây, bên cạnh hàng chục nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội, Bình Định đón nhận khoảng 4 dự án năng lượng mặt trời và gió. Tổng vốn đầu tư ước tính 135 triệu USD và 2.280 tỷ đồng.
Dự án nhà máy điện mặt trời trên do CTCP Năng lượng BCG Băng Dương (BCG Băng Dương), công ty thành viên trực thuộc Bamboo Capital Group làm chủ đầu tư với tổng vốn gần 1.100 tỷ đồng.
Với nhu cầu điện ở Việt Nam tăng 12% mỗi năm, chính phủ đã đặt mục tiêu tạo ra 265 tỷ kWh điện vào năm 2020 và 570 tỷ kWh điện vào năm 2030. Điều này nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu năng lượng tăng lên trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
Sau gần 5 năm kể từ khi bắt đầu áp dụng, các biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp của EU đối với tấm pin năng lượng Mặt Trời từ Trung Quốc sẽ hết hạn vào nửa đêm 3/9 tới.
Trong điều kiện huy động nguồn lực kéo lưới điện đến vùng sâu và xa hiện nay còn khó khăn, các giải pháp năng lượng tái tạo tại chỗ sẽ hiệu quả hơn do chi phí không quá tốn kém trong khi nhu cầu sử dụng điện ở các khu vực này rất thấp.
Tỷ lệ tiết kiệm của người dân Việt Nam rất lớn lên tới 37% GDP. Đây là một nguồn lực có sẵn và có thể kích cầu bất cứ lúc nào, qua đó thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ.