|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Điểm tin trước giờ giao dịch 3/10

06:51 | 03/10/2016
Chia sẻ
Việt Nam ngừng xuất khẩu gạo sang Mỹ; 6 đại án kinh tế xét xử vào quý I/2017; MTM không còn 1 đồng tài sản; Vận hành chỉ số VNX Allshare vào 24/10; tương lai nào cho TPP…

Tin trong nước

Năm nay, rau quả Việt dự kiến xuất ngoại 2,5 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu rau quả 2016 của Việt Nam được dự báo cán mức 2,5 – 2,6 tỷ USD, có thể lần đầu vượt qua kim ngạch xuất khẩu lúa gạo. Xuất khẩu rau quả tăng trưởng mạnh là nhờ nhiều thị trường có yêu cầu cao về tiêu chuẩn sản phẩm đã, đang và sẽ tiếp tục mở rộng cửa cho trái cây Việt Nam. Cụ thể, thanh long, chôm chôm, nhãn, vải thiều đã được phép xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Việt Nam ngừng xuất khẩu gạo sang Mỹ

Bộ NN&PTNT đã quyết định cho tạm dừng xuất khẩu gạo sang thị trường Mỹ vì có dư lương thuốc bảo vệ thực vật vượt mức.

Nhìn lại 6 đại án kinh tế sắp đưa ra xét xử

Sáu vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp ra xét xử sơ thẩm từ nay đến cuối năm 2016 và trong quý 1 năm 2017. Trong đó gồm cho vay sai quy định 500 tỉ đồng tại OceanBank; Vụ án chiếm đoạt 1.085 tỉ đồng tại VietinBank; thiệt hại 90 tỉ đồng tại Công ty In, Thương mại và Dịch vụ Agribank; đưa, nhận hối lộ tại Vinawaco; lập công ty chiếm đoạt hơn 66 tỉ đồng tại Bắc Ninh; Tham ô tài sản, rửa tiền tại Vinashin Lines.

Đại gia Vũ Văn Tiền muốn cùng đối tác Hồng Kông đầu tư 4 dự án hạ tầng lớn

4 công trình nằm trong tầm ngắm của ông Vũ Văn Tiền – Tổng giám đốc Geleximco và Hong Kong United Investoer Holding (HUI) là Dự án xây dựng đường cao tốc Bắc Nam đoạn Thanh Hóa – Hà Tĩnh và Tp.HCM đến Khánh Hòa; Dự án đường bộ cao tốc Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái; Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam; Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Hiện chưa rõ Tập đoàn Geleximco và Công ty TNHH Hong Kong United Investoer Holding muốn tham gia đầu tư ở mức độ nào nhưng ước tính sơ bộ tổng chi phí đầu tư có thể lên tới gần 50 tỷ USD.

Những chính sách kinh tế có hiệu lực từ tháng 10

Cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử, hướng dẫn hồ sơ thầu EPC, hạn ngạch nhập khẩu thuốc lá 500 tấn và 8.000 tá trứng gia cầm từ EAV, Viettel thí điểm quản lý quỹ tiền lương... là những chính sách có hiệu lực từ tháng 10.

Những con số ấn tượng về kinh tế trong nước tuần qua

28.285 tỷ đồng là số tiền thu hồi tiền nợ thuế tính đến 31/8/2016, 81451 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 9 tháng năm 2016, 18.301 tỷ đồng mà SCIC có thể thu về nhờ đợt thoái vốn tại Vinamilk... là những con số ấn tượng về tài chính-kinh tế trong nước tuần từ 26-30/9/2016.

Lương tối thiểu ở Việt Nam tăng quá cao?

Việt Nam có mức tăng cao nhất, gần 14%, Indonesia tăng 7% và Trung Quốc tăng 10%. Điều này sẽ tạo ra áp lực cạnh tranh lớn cho lao động Việt Nam khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Theo Ths. Hoàng Thị Phương Lan (Học viện Tài Chính), năng suất lao động Việt Nam - yếu tố quan trọng quyết định đến vấn đề tăng lương tối thiểu - dù có tăng, song chưa có sự cải thiện tích cực.

GDP cả năm có thể đạt 6,3%, thấp hơn mục tiêu đề ra

GDP của quý IV/2016 phải tăng 8,3% thì mới có thể đạt được mức tăng 6,5% cho cả năm, trong khi bình quân quý IV các năm trước chỉ tăng khoảng 5,6-7%. Trước đó, đầu năm 2016, Chính phủ đặt mục tiêu GDP cả năm tăng 6,7%.

Phó Thủ tướng yêu cầu xem xét bỏ trần lãi suất huy động

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ có một số chỉ đạo quan trọng đối với hoạt động của ngành ngân hàng trong những tháng cuối năm. Trong đó, các bộ, ngành nghiên cứu dỡ bỏ trần lãi suất huy động 6 tháng; rà soát lại các gói tín dụng ưu tiên trên cơ sở phân định được chính sách tài khóa và các công cụ của hệ thống ngân hàng; nghiên cứu tăng huy động trung, dài hạn của các ngân hàng thương mại.

Nỗi buồn tăng vốn của ngân hàng nhỏ

Chủ trương của NHNN là tiếp tục đẩy mạnh xử lý sở hữu chéo, nhằm lành mạnh hệ thống. Đồng thời, các ngân hàng phải nâng cao năng lực tài chính để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, nếu không sẽ phải sáp nhập, hợp nhất hoặc bán lại.Tuy nhiên, theo TS. Nguyễn Văn Thuận, Trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng (ĐH Mở TP HCM), ngân hàng không dễ tăng vốn trong bối cảnh hiện nay. Lý do là, không chỉ giá cổ phiếu ngân hàng thấp hơn mệnh giá, mà áp lực thoái vốn cũng đang đè nặng các nhà băng nhỏ.

Tăng trưởng như vũ bão, 18/10 Coteccons chốt quyền nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 3:1

Theo báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ của CTD, tại thời điểm 30/6/2016 công ty có gần 2.750 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngân hàng, điều này có nghĩa rằng mỗi cổ phần của CTD hiện tại đang sở hữu 56.000 đồng là tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Ngày 18/10 là ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 3:1. Sau giao dịch, vốn điều lệ của CTD sẽ tăng từ 491,3 tỷ đồng lên 655 tỷ đồng. CTD hiện là doanh nghiệp có giá cổ phiếu lớn nhất thị trường (259.600 đồng)

Thái Hưng mua 12,8 triệu cổ phần Thép Việt Ý giá ‘bèo’ hơn thị trường 20%

Giá chào mua là 13.500 đồng/cp. So với giá đóng cửa của cổ phiếu Thép Việt Ý ngày 30/9 là 16.600 đồng/cp thì mức giá này thấp hơn gần 20%. Nếu giao dịch thành công, Công ty Thái Hưng sẽ nâng sở hữu lên gần 25,1 triệu cổ phiếu, chiếm 50,98% vốn điều lệ VIS.

Tập đoàn C.E.O thâu tóm doanh nghiệp nắm 150 ha đất tại Phú Quốc?

Thay vì hợp tác đầu tư như mục đích ban đầu, Tập đoàn C.E.O quyết định thâu tóm Phát triển Nhà và Đô thị Phú Quốc bằng việc mua cổ phần chiếm sở hữu chi phối. Phát triển Nhà và Đô thị Phú Quốc đầu tư hai dự án thành phần tại Phú Quốc. Do nhiều yếu tố nên Công ty đã thống nhất từ năm 2014 giãn tiến độ đầu tư. Nhiều khả năng đây là công ty sở hữu 150 ha đất được lãnh đạo CEO nhắc đến tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Truy nã nguyên Trưởng ban kiểm soát Công ty MTM

Ngày 30/9, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an ra quyết định truy nã đối tượng Phùng Thành Công, sinh năm 1979, nguyên Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Mỏ và Xuất nhập khẩu Khoáng sản miền Trung (Mã: MTM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

ĐHĐCĐ MTM lần 1 bất thành: 'Công ty không còn 1 đồng tài sản'

kể từ khi nhận chuyển giao từ ban lãnh đạo cũ, tài sản của MTM hoàn toàn không còn một đồng để hoạt động, số tiền để duy trì hoạt động cho Công ty đến thời điểm hiện tại toàn bộ do ban lãnh đạo mới cho Công ty vay. Trong khi đó, tài sản cố định đều là “ảo”, đơn cử như máy móc thiết bị gần 5 tỷ đồng trên sổ sách nhưng thực tế ngoài giấy tờ mua bán, HĐQT hoàn toàn không biết hiện tại số máy móc này đang nằm ở đâu?!

ĐHĐCĐ JVC: Năng lực của ban lãnh đạo mới có đủ vực dậy công ty?

Đại hội JVC bầu HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2016 – 2020. Ông Ngô Thanh Sơn - Giám đốc JVC đặt 3 mục tiêu chính trong năm nay, thứ nhất, ngay lập tức tái cấp trúc công ty, thứ hai, lấy lại niềm tin, hình ảnh khách hàng, thứ 3, hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra. Theo đó, năm 2016, JVC đề ra kế hoạch doanh thu 432 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2 tỷ đồng, cách xa con số lỗ 1.336 tỷ đồng trong năm 2015.

Unilever ngỏ ý chi 200 triệu USD mua lại mảng kem đã bán

Đây là chia sẻ của ông Trần Lệ Nguyên, Tổng giám đốc Tập đoàn Kido, tại diễn đàn CEO 3.0 sau 13 năm mua lại thương hiệu kem từ chính Unilever. Mức giá đưa ra cách đây hơn 13 năm là 20 triệu USD cho hợp đồng tiếp nhận toàn bộ quy trình sản xuất, kinh doanh kem Wall's (đến hết tháng 7/2003) và Kinh Đô được sử dụng tên thương hiệu đến hết năm 2004.

Sabeco sẽ chào sàn với giá không thấp hơn 100.000 đồng/cổ phiếu

Năm 2016, Sabeco đạt lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ nửa đầu năm đạt 2.319 tỷ đồng, tương đương EPS 3.617 đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm 2015. Nếu lợi nhuận cả năm 2016 gấp đôi con số đạt được nửa đầu năm, thì với mức giá đang được giao dịch là trên 100.000 đồng/CP, P/E của cổ phiếu này có thể ở mức trên 14 lần, một mức chưa hẳn hấp dẫn.

Quý III, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 3.331 tỷ đồng trên HoSE

Quý III, chỉ số VN-Index tăng 6,62%, VN30 tăng 6,84%, VNAllShare tăng 5,29% trong khi VNSmallcap giảm 3,35%. Khối lượng giao dịch đạt 7,54 tỷ chứng khoán, giảm 5% so với quý trước nhưng giá trị giao dịch lại tăng 10%, đạt 162.416 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài trong quý III mua vào 25.198 tỷ đồng, bán ra 28.529 tỷ đồng, tức bán ròng 3.331 tỷ đồng.

Sẽ vận hành chỉ số VNX Allshare vào ngày 24/10

Chỉ số VNX Allshare sẽ được chính thức triển khai vào ngày 24/10/2016 với 1.000 điểm cơ sở là bước khởi đầu, tạo nền tảng vững chắc cho chủ trương hợp nhất 2 Sở. Chỉ số sẽ được tính toán liên tục từ khi thị trường mở cửa và chấm dứt khi cả hai thị trường đóng cửa.

Dự thảo: Điều kiện cho vay margin với cổ phiếu mới lên sàn từ 6 tháng xuống 3 tháng

Theo điều kiện trước đây cổ phiếu phải giao dịch tối thiểu 6 tháng trở lên mới được phép cấp margin, tuy nhiên với dự thảo mới này cổ phiếu chỉ cần có thời gian niêm yết đủ 3 tháng tính từ ngày giao dịch đầu tiên đến thời điểm xem xét là đạt tiêu chuẩn được giao dịch ký quỹ. Điều này được cho là phù hợp khi số lượng cổ phiếu niêm yết đang ngày một tăng dần trên thị trường.

Tin quốc tế

Sản lượng dầu OPEC lại lập kỷ lục

Sản lượng dầu thô của OPEC trong tháng 9 có thể lại lập kỷ lục mới, theo kết quả khảo sát Reuters công bố hôm 30/9, khi Iraq tăng xuất khẩu và Libya tái khởi động các cảng dầu. Nguồn cung dầu từ OPEC trong tháng 9/2016 tăng lên 33,60 triệu thùng/ngày so với 33,53 triệu thùng/ngày trong tháng 8, theo kết quả khảo sát của Reuters. Đà tăng này càng khiến thị trường hoài nghi hơn về khả năng của OPEC trong việc phân phối mục tiêu sản lượng 32,5-33 triệu thùng/ngày vào tháng 11.

Giá vàng tuần tới dự báo tăng vì bê bối của Deutsche Bank

Nếu khủng hoảng kiểu Lehman lặp lại với ngân hàng Deutsche Bank và thị trường lao động Mỹ cho thấy những dấu hiệu suy yếu sâu hơn, giá vàng có thể tăng bứt phá khỏi khoảng giao dịch của quý III/2016, theo nhận định của giới chuyên gia.

Anh chính thức kích hoạt quá trình rời EU vào tháng 3/2017

Thủ tướng Anh Theresa May ngày 2/10 cho biết Anh sẽ bắt đầu thực hiện Điều 50 của Hiệp ước Lisbon để hoàn thành quá trình rời khỏi liên minh châu Âu (EU) vào cuối tháng 3/2017. Sau cuộc trưng cầu dân ý ngày 23/6, hơn một nửa người dân Anh và Bắc Ireland đã chọn rời khỏi EU sau 43 năm gắn bó. Sự kiện Brexit ngay lập tức gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế, chính trị và quân sự cho cả Anh, EU cũng như toàn thế giới.

Tương lai nào cho TPP?

Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đang đứng trước một tương lai vô định khi cả hai ứng viên tổng thống Mỹ đều nói họ phản đối… Trong khi đó, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long phát biểu nhân chuyến thăm Washington: “Đối với những người bạn và đối tác của Mỹ, phê chuẩn TPP là một phép thử của sự tin cậy và tính nghiêm túc trong mục tiêu của các bạn”.

Bà Clinton giàu đến mức nào?

Nhà Clinton kiếm được 153 triệu USD kể từ khi Bill Clinton rời Nhà Trắng. Tổng cộng họ đã diễn thuyết 729 lần từ tháng 1.2001 tới giữa năm 2015. Mỗi lần nói chuyện, họ thu về hơn 4 tỉ đồng. Theo đánh giá, gia sản hiện có của hai vợ chồng cựu tổng thống Bill Clinton đã lên tới 111 triệu USD (khoảng 2.500 tỉ đồng).

Tiến Vũ

[LIVE] ĐHĐCĐ DIG: Chủ tịch cho biết đang xin làm hai thành phố y tế, nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa
Tính đến 16h32p, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG có sự tham dự của 2.101 cổ đông (trực tiếp, trực tuyến và ủy quyền), đại diện hơn 306 triệu cổ phần, tương đương 50,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.