|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Truy nã nguyên Trưởng ban kiểm soát Công ty MTM

08:31 | 01/10/2016
Chia sẻ
Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an ra quyết định truy nã đối tượng Phùng Thành Công, nguyên Trưởng ban kiểm soát Công ty MTM về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 30/9, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an ra quyết định truy nã đối tượng Phùng Thành Công, sinh năm 1979, nguyên Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Mỏ và Xuất nhập khẩu Khoáng sản miền Trung (Mã: MTM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lệnh truy nã được phát đi sau khi xác minh Cơ quan An ninh điều tra kết luận bị can Phùng Thành Công đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Phùng Thành Công ngụ ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP.Hà Nội,

truy na nguyen truong ban kiem soat cong ty mtm
Đối tượng Phùng Thành Công

Trước đó, vào 15h ngày 19/9, Cơ quan điều tra (A92) Tổng cục an ninh - Bộ công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Trần Hữu Tiệp - Chủ tịch HĐQT MTM tại trụ sở mới của Công ty tại Hà Nội (Phòng 201, nhà B3B, khu ĐTM phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy).

Đồng thời, A92 đã phối hợp với công an phường, Tổ dân phố thực hiện lệnh khám xét, tịch thu tài liệu của công ty và máy tính cá nhân của ông Trần Hữu Tiệp tại nơi làm việc. Việc khám xét, tịch thu tài liệu và máy tính cá nhân ông Trần Hữu Tiệp được kết thúc vào 17h cùng ngày.

Cổ phiếu MTM giao dịch trên sàn UPCoM vào ngày 15/4/2016. Tới ngày 17/6, HNX đã quyết định dừng giao dịch đối với cổ phiếu này với lý do để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

Trước khi bị ngừng giao dịch, MTM dính phải nhiều lùm xùm như công ty bị cho là ngừng hoạt động, trụ sở công ty chỉ là quán "bò né", tiếp đến là hàng loạt thay đổi về nhân sự lãnh đạo công ty. Thậm chí, hơn 4 triệu cổ phiếu không tồn tại vẫn được đưa lên sàn để mua bán.

Khổng Chiêm

Mỹ giảm thuế: Doanh nghiệp Việt sẽ được hưởng lợi về chi phí nhưng lại chịu cạnh tranh lớn hơn
Thuế nhập khẩu vào Mỹ đối với hàng hoá Việt Nam giảm từ khoảng 20% xuống còn 10–15% giúp giảm áp lực chi phí của các doanh nghiệp xuất khẩu vào Mỹ. Tuy nhiên, mức độ cạnh tranh với hàng hoá Việt Nam cũng lớn hơn nếu mức thuế đối ứng san bằng cho tất cả quốc gia được duy trì, điều này sẽ xóa bỏ lợi thế cạnh tranh mà Việt Nam từng có.