|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

ĐHĐCĐ MTM lần 1 bất thành: \"Công ty không còn 1 đồng tài sản\"

08:12 | 01/10/2016
Chia sẻ
Đại hội lần này của MTM đã không thể thực hiện do chỉ có sự tham gia của các cổ đông nhỏ lẻ, đại diện cho gần 22% cổ phần có quyền biểu quyết. Bên lề đại hội, hàng loạt vấn đề của MTM tiếp tục lộ diện.

Đại hội lần này của CTCP Mỏ & XNK Khoáng Sản Miền Trung (UPCoM: MTM), bên cạnh việc thông qua tình hình hoạt động kinh doanh, phương hướng hoạt động năm 2016 thì vấn đề quan trọng nhất được nêu ra là bầu lại toàn bộ HĐQT và BKS để Công ty có thể nhanh chóng quay lại hoạt động.

Tuy nhiên, theo số liệu công bố, ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã không thể tổ chức do không đáp ứng đủ điều kiện theo Luật Doanh nghiệp, do chỉ có 67 cổ đông cá nhân tham dự và ủy quyền, đại diện cho 6,782,500 cp, tương đương 21.88%.

Đáng chú ý, theo ông Chu Danh Phương - Thành viên HĐQT MTM cho biết, mặc dù sở hữu khoảng 50% cổ phần của MTM nhưng không có cổ đông là tổ chức tham dự đại hội.

Bên cạnh đó, ông Phương cũng đã chia sẻ một số thông tin quan trọng về tình hình hoạt động của Công ty.

Cụ thể, kể từ khi nhận chuyển giao từ ban lãnh đạo cũ, tài sản của MTM hoàn toàn không còn một đồng để hoạt động, số tiền để duy trì hoạt động cho Công ty đến thời điểm hiện tại toàn bộ do ban lãnh đạo mới cho Công ty vay. Trong khi đó, tài sản cố định đều là “ảo”, đơn cử như máy móc thiết bị gần 5 tỷ đồng trên sổ sách nhưng thực tế ngoài giấy tờ mua bán, HĐQT hoàn toàn không biết hiện tại số máy móc này đang nằm ở đâu?!

Các cổ đông tới tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của MTM được tổ chức tại Hà Nội, sáng ngày 30/09/2016

Tài sản của MTM giờ chỉ còn các khoản công nợ, trong đó bao gồm khoản công nợ với Tổng CTCP Khoáng sản Bắc Cạn (BKC) là 120 tỷ đồng và 115 tỷ đồng công nợ với một số công ty khoảng sản khác như KTB, KHB, KSK, Luyện kim Đông Bắc, Luyện kim Phú Thịnh. Tuy nhiên, theo ông Chu Danh Phương, những gì còn lại của các khoản công nợ này chỉ là các giấy tờ chuyển tiền, hoàn toàn không có các giấy tờ pháp lý như hợp đồng hợp tác đầu tư hay Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc quyết định đầu tư.

Tại đại hội, nhiều cổ đông đã rất bức xúc liên quan đến những vấn đề của MTM, đặc biệt là hàng loạt thông tin gần đây đang chứng tỏ MTM chỉ là một doanh nghiệp “ma” được đưa lên sàn để bán cổ phiếu cho nhà đầu tư. Các nhà đầu tư đa phần đều muốn ban lãnh đạo mới xử lý các khoản công nợ để chia lại tiền cho các cổ đông, mặc dù HĐQT đã nhận định đây là một việc đòi hỏi thời gian và việc thực hiện là rất khó khăn.

Một điểm đáng chú ý khác ở đại hội là không có sự xuất hiện của ban lãnh đạo cũ ngoài ông Nguyễn Thế Phùng. Theo ông Chu Danh Phương, nguyên nhân là do những thành viên này “sợ” sự chất vấn đến từ các cổ đông hiện tại của Công ty liên quan đến các vấn đề trước khi doanh nghiệp này đăng ký giao dịch.

Thực tế, cổ đông tại đại hội cũng đã yêu cầu ông Nguyễn Thế Phùng – một trong các thành viên của ban lãnh đạo cũ trả lời về các vấn đề từ trước khi lên sàn của MTM, tuy nhiên ông Phùng đã từ chối trả lời do trước đây chỉ tham gia trong HĐQT chứ không tham gia điều hành.

Các cổ đông mang sẵn băng rôn, khẩu hiệu

Theo Đăng Tùng

Vietstock


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

Khối ngoại bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng trong tuần, nhóm ngân hàng phân hoá rõ nét
Khối ngoại bán ròng khoảng 1.057 tỷ đồng trong tuần 19 - 23/10, dù có hai phiên mua ròng sau chuỗi 20 phiên bán liên tiếp. Dòng vốn ngoại phân hóa rõ nét tại nhóm ngân hàng khi TCB được mua ròng 994 tỷ đồng, trong khi ACB bị bán ròng 851 tỷ đồng.