Thứ trưởng Bộ Công Thương đã chỉ ra ba khó khăn lớn trong việc thu mua, cấp đông thịt heo trong đó nổi bật là nhu cầu của người tiêu dùng đối với mặt hàng này vẫn chưa nhiều, gây tâm lí e ngại cho doanh nghiệp.
Hơn 210.000 con heo đã bị tiêu hủy do dịch tả heo châu Phi tính đến ngày 26/5. UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan kiểm tra, rà soát, nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế.
Tại cuộc họp về xây dựng cơ chế hỗ trợ tổ chức thực hiện việc thu mua, giết mổ và cấp đông thịt heo chiều 30/5, đại diện Bộ Công thương cho rằng nguồn cung cho dịp cuối năm và Tết Nguyên đán có thể gặp khó khăn.
Hàn Quốc đã sẵn sàng ngăn chặn sự bùng phát của dịch tả heo châu Phi (ASF) trên đàn heo của mình sau khi dịch bệnh được phát hiện tại Triều Tiên, quốc gia mới nhất của châu Á bị nhiễm virus lây lan nhanh chóng ở heo.
Ngành sản xuất thực phẩm động vật đang trên đà phát triển nhanh và nhà kinh tế học, bà Mildred Haley của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng thịt heo sẽ tăng 3,5% đạt 28,3 tỉ pound vào năm 2020, phản ứng với việc giá thịt tăng cao vì nguồn cung thiếu hụt dưới tác động của dịch tả heo châu Phi (ASF) tại Trung Quốc.
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường nhận định nếu không làm tốt khâu phòng bệnh, dịch tả heo châu phi thậm chí sẽ lan vào các hộ chăn nuôi lớn, tình hình sẽ rất nguy hiểm.
Tính đến ngày 28-5, trên toàn địa bàn TP Cần Thơ đã xuất hiện 11 ổ dịch tả heo châu Phi, số heo nhiễm dịch bị tiêu hủy là 600 con, thuộc 6 xã, phường của 3 quận, huyện: Cái Răng, Bình Thủy và Phong Điền.
Để đảm bảo kế sinh nhai cho người dân và nguồn cung thịt trong nước, Chính phủ Việt Nam đã kêu gọi người dân đa dạng nguồn cung thịt sang gà, vịt và bò.
Giá heo hơi hôm nay (30/5) ghi nhận tiếp tục lao dốc tại một số địa phương ở cả ba miền, với khu vực phía bắc xuống phổ biến ở mức 25.000 - 27.000 đồng/kg.
Sau khi dịch tả heo châu Phi (ASF) chính thức được công bố tại Quảng Nam vào hai tuần trước, tình hình dịch bệnh càng phức tạp hơn khi các địa phương liên tiếp báo dịch bệnh bùng phát, đặc biệt sau khi phát hiện một xe chở heo nhiễm dịch từ phía bắc vào.
Ngày 27/5, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã tạm giữ một xe tải chở lợn từ tỉnh Bắc Ninh bị mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Tài xế khai đã tự ý tháo niêm phong, “bán tháo” lợn bị bệnh trong quá trình vận chuyển.